U22 Việt Nam giành tấm huy chương Vàng lịch sử tại SEA Games

Trong nước 21:07 10/12/2019 Trương Dũng
Cú đúp của Đoàn Văn Hậu góp phần giúp Việt Nam hạ Indonesia 3-0 trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30, tối 10/12.

 

U22 Việt Nam đã chính thức giành được tấm huy chương Vàng lịch sử khi có chiến thắng ấn tượng 3-0 trước U22 Indonesia ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30.

Đoàn Văn Hậu (cú đúp) và Đỗ Hùng Dũng đã thay nhau lập công để mang chiến thắng về cho đội tuyển U22 Việt Nam.

 

Đoàn Văn Hậu thể hiện niềm vui sau pha lập công ở phút thứ 38.

Hùng Dũng chính là người đã có được chuyền để Đoàn Văn Hậu ghi bàn mở tỷ số 1-0 ở cuối hiệp 1, trước khi chính anh tung ra cú sút hiểm hóc nhân đôi cách biệt khi thời gian bước sang phút thứ 60.

Chưa dừng ở đó, đến phút 73, Đoàn Văn Hậu đã kết thúc hành trình hoàn hảo cho U22 Việt Nam tại SEA Games 30 bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-0.

Chiến thắng này cũng đã giúp cho bóng đá Việt Nam kết thúc kỳ SEA Games 30 hoàn hảo khi cả U22 và đội tuyển nữ đều bước lên đỉnh ở môn thi đấu quan trọng nhất Đại hội.

Niềm vui của các cầu thủ.

Đội hình xuất phát:

Indonesia (4-3-3): Nadeo - Asnawi, Andy Setyo, Bagas, Firza - Evan Dimas (Syahrian 25'), Zulfiandi, Sani Rizki - Witan, Osvaldo, Saddil.

Việt Nam (3-5-2): Văn Toản - Tấn Sinh, Thành Chung, Văn Hậu - Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Đức Chiến, Hùng Dũng, Tấn Tài - Tiến Linh, Đức Chinh.

* Trước đó, đội tuyển U22 Myanmar đã đoạt HC đồng bóng đá nam SEA Games: Hòa 2-2 sau 90 phút, Myanmar và Campuchia bước vào loạt đá luân lưu để tranh HC đồng. Hai đội sút thành công chín quả đá đầu tiên. Đến cú đá quyết định, đội trưởng Campuchia, Keo Sokpheng sút trúng cột dọc bật ra. Campuchia thua 4-5 ở loạt đá luân lưu và lỡ HC đồng lịch sử.

T.D (tổng hợp)

 

 

TIN MỚI CẬP NHẬT

Chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc tráng ca” 

Văn hóa  |  08:17 27/04/2024

Tối ngày 26/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Vang mãi khúc tráng ca” chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024); hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024).

Một số nơi nóng trên 40 độ C dịp nghỉ lễ 30/4

Môi trường - Đô Thị  |  05:53 27/04/2024

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, hầu hết tỉnh thành sẽ nắng nóng (cao nhất ngày từ 35 độ C trở lên), trong đó miền Bắc và Trung trên 37 độ C, một số nơi trên 40 độ.

Lao động thất nghiệp “ngại” học nghề

Lao động - Việc làm  |  05:44 27/04/2024

Nhờ có các chính sách hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), nhiều lao động đã vượt qua khó khăn trước mắt về kinh tế, góp phần ổn định cuộc sống. Bên cạnh được nhận tiền trợ cấp, người lao động (NLĐ) tham gia BHTN còn được tư vấn, giới thiệu việc làm, đặc biệt là hỗ trợ học nghề để sớm quay lại thị trường lao động. Tuy nhiên, thực tế, đa số NLĐ chỉ làm hồ sơ đăng ký hưởng BHTN mà chưa quan tâm nhiều đến việc học nghề để chuyển đổi công việc, dù các chế độ hỗ trợ cho lao động học nghề đã được điều chỉnh.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC