220 cán bộ, đảng viên ngành y tế hoàn thành chương trình giáo dục quốc phòng-an ninh

Quốc phòng 04:24 06/08/2019 Phương Dung
Sau 3 ngày học tập, nghiên cứu (từ 3 đến 5/8), 220 cán bộ, đảng viên (thuộc đối tượng 4) ngành y tế Hà Nam đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh (QP-AN) theo quy định.

Trao giấy chứng nhận cho các học viên .

Chiều 5/8, ban tổ chức lớp học đã tổ chức bế giảng và trao giấy chứng nhận cho các học viên. Trong thời gian học tập, đội ngũ học viên đã được giới thiệu, nghiên cứu 7 chuyên đề với những kiến thức cơ bản về: quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, Nhà nước; chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam ở cơ sở; một số vấn đề phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN; quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia trong thời kỳ mới. 

Cùng đó, được giới thiệu, quán triệt những nội dung trọng tâm của Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia và Pháp lệnh Dự bị động viên…

Việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong vận dụng thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan ngành y tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QP-AN từ cơ sở.

Phương Dung

TIN MỚI CẬP NHẬT

Liverpool lại sẩy chân ở Ngoại hạng Anh

Quốc tế  |  06:04 28/04/2024

Thầy trò Jurgen Klopp hòa 2-2 trên sân West Ham ở vòng 35, gần như hết hy vọng đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Trung Quốc trợ cấp cho chủ xe ô tô đổi cũ lấy mới

Quốc tế  |  05:54 28/04/2024

Ngày 26/4, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo những người đổi xe cũ mua mẫu mới hơn sẽ được nhận khoản trợ cấp có thể lên tới 10.000 Nhân dân tệ (1.380 USD).

Các thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT

Giáo dục  |  05:48 28/04/2024

Từ ngày 2-10/5, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 sẽ chính thức đăng ký dự thi trên hệ thống. Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC