Tại khu ruộng dưới chân núi Đọi, năm 987 vua Lê Đại Hành đã về mở hội Tịch điền và hơn 100 năm sau, năm 1118 vị vua thứ tư Triều Lý - Lý Nhân Tông cùng đoàn tuỳ tùng theo dòng Châu Giang ghé thăm núi Đọi, thấy cảnh sắc núi sông hữu tình, đã cho dựng chùa và đặt tên là Long Đọi Sơn và cho xây Bảo Tháp Sùng Thiện Diên Linh.
Như vậy địa danh núi Đọi – sông Châu ra đời gắn liền với sự ra đời của Bảo Tháp Sùng Thiện Diên Linh năm 1118.
Đầu thế kỷ 15 khi quân Minh xâm lược nước ta, chùa và tháp đã bị phá huỷ hoàn toàn.
Cuối thế kỷ 16 vào năm 1591 đời nhà Mạc tức là gần 170 năm sau khi bị giặc Minh tàn phá, ngôi chùa bị bỏ tan hoang, nhân dân địa phương mới dựng lại. Như vậy, hơn 500 năm sau, một nơi danh thắng trong chốn tùng lâm lại được mới mẻ.
Đến năm 1864, chùa tiếp tục được tu sửa hành lang, đúc tượng Di Lặc, đúc khánh đồng do sư tổ đời thứ 5 trụ trì xây dựng, hoàn chỉnh 125 gian, từ đó trở thành trường Bắc Kỳ phật giáo.
Trong kháng chiến chống Pháp, năm 1947 do chủ trương tiêu thổ kháng chiến, một lần nữa chùa lại bị phá đổ hoang tàn.
Ngay sau khi hoà bình lập lại năm 1957, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, các nhà sư cùng các tín đồ phật tử và nhân dân trong vùng đã sửa chữa tôn tạo lại di tích.
Những năm sau ngày tái lập tỉnh (1997) chùa tiếp tục được quan tâm tu bổ và tôn tạo, trở thành địa chỉ tâm linh và lễ hội chùa vào tháng Ba là lễ hội truyền thống lớn trong vùng.
Bên cạnh các thủ tục hành chính và nghi lễ của nhà chùa, lễ hội chùa Đọi năm nay vẫn duy trì các trò hội như giao lưu bóng chuyền của các thôn trong xã và trò chơi cờ tướng của thôn Sơn Hà.
UBND xã Đọi Sơn đã thành lập Ban tổ chức và 5 tiểu ban phục vụ lễ hội. Những hạn chế trong lễ hội chùa Long Đọi Sơn những năm trước như vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, trò cờ bạc trá hình, nạn trộm cắp và đặc biệt hành vi tự ý nâng giá vé trông coi phương tiện giao thông đã được dẹp bỏ.
Du khách về dự lễ hội, dâng hương lễ Phật đều cảm thấy thoải mái và an tâm.
Lễ hội chùa Đọi hàng năm được tổ chức chính là dịp để nhân dân và du khách thập phương đến thăm một trong những thắng cảnh nổi tiếng và thêm hiểu hơn về lịch sử của ngôi cổ tự - một trong những kiến trúc tiêu biểu thời Lý.
Lễ hội diễn ra trong 5 ngày từ ngày 13 - 17/4 (tức từ ngày 17 – 21 tháng Ba âm lịch).
Chu Bình
Chiều 3/5, đồng chí Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên. Cùng dự có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền thị xã Duy Tiên và phường Bạch Thượng.
Sáng 3/5, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung KT-XH và các nội dung khác theo thẩm quyền.
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, sáng ngày 3/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức các tổ ĐBQH đi tiếp xúc cử tri tại một số địa phương trong tỉnh. Đồng chí Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Bồ Đề (huyện Bình Lục). Cùng dự có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền huyện Bình Lục và xã Bồ Đề.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.