Bảo tàng tỉnh chú trọng công tác bảo tồn di sản văn hóa

Di sản 05:28 25/10/2024 Chu Bình
Từ đầu năm đến nay, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá tiếp tục được Bảo tàng tỉnh chú trọng.

Theo đó, đã tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, phục vụ khách tham quan Bảo tàng; xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động như: phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân Giáp Thìn 2024; phối hợp với phòng Công tác chính trị Công an tỉnh, Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục thuyết minh tại Khu lưu niệm Cát Tường và trưng bày tài liệu, hình ảnh, hiện vật tại Công an tỉnh phục vụ Hội thảo quốc gia 55 năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; trưng bày chuyên đề “Dấu ấn thời bao cấp ở Hà Nam”; triển lãm ảnh “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt ở Hà Nam”; trình diễn văn hóa dân gian và hoạt động trải nghiệm trình diễn Nghi lễ Chầu văn của người Việt; khai trống hội đầu xuân; tái hiện không gian Tết xưa, các trò chơi dân gian tại Bảo tàng tỉnh và trong chương trình Ngày thơ trên quê hương Tam Nguyên Yên Đổ - Nguyễn Khuyến... Thống kê từ Bảo tàng tỉnh, trong 9 tháng năm 2024, đơn vị đã đón khoảng 4.134 lượt khách đến tham quan trưng bày và tham gia các hoạt động trải nghiệm trực tiếp được tổ chức tại Bảo tàng tỉnh; trang fanpage Bảo tàng tỉnh đã thu hút trên 20.000 lượt người truy cập theo dõi các hoạt động của đơn vị.

Bảo tàng tỉnh cũng đã phối hợp với Viện Khảo cổ học tổ chức hai cuộc khai quật khảo cổ Dấu tích đền thờ Bà Mỵ Ê tại khu vực trụ sở làm việc cũ của UBND xã Phú Phúc (Lý Nhân) và Hang tổ 8, thuộc Danh thắng Tam Chúc, thị trấn Ba Sao (Kim Bảng). Hiện Bảo tàng tỉnh đang triển khai phối hợp với chuyên gia khảo cổ học tổ chức thăm dò khảo cổ học tại Dấu tích chùa Thánh Chân thuộc Căn cứ địa Lạt Sơn, xã Thanh Sơn (Kim Bảng). Đồng thời, ban hành 5 báo cáo kết quả khai quật khảo cổ học, trong đó có 3 báo cáo sơ bộ kết quả thăm dò khảo cổ học tại núi An Lão, Dấu tích đền thờ Bà Mỵ Ê xã Phú Phúc, động Tiên Thánh Công Chúa thuộc khu vực Thung Bầu, tiểu khu Lâm Sơn, thị trấn Kiện Khê và 2 báo cáo khoa học kết quả khai quật dấu tích kiến trúc chùa Vân Mộng, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng; dấu tích kiến trúc đền Thượng, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm; tổ chức họp Hội đồng thẩm định và thông qua hồ sơ khoa học, hoàn thiện thủ tục trình Cục Di sản văn hóa; phối hợp chuyên gia Viện khảo cổ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) khoan thăm dò địa tầng tại Cồn Hến 1 trong lòng hồ Tam Chúc lấy mẫu xét nghiệm về cấu trúc địa tầng văn hóa phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

Cán bộ, chuyên viên khảo cổ bên hố khai quật tại Hang Đội 4, quần thể danh thắng Tam Chúc. Ảnh: P.V

Cùng với đó, thông qua việc tổng kiểm kê hiện vật kho cơ sở Bảo tàng đợt 4 năm 2024 cho thấy, các kho cơ sở đã làm tốt công tác bảo quản thường xuyên tài liệu, hiện vật; công tác sưu tầm và phục chế hiện vật phục vụ nghiên cứu, trưng bày, giáo dục truyền thống được đẩy mạnh giúp Bảo tàng tỉnh đã sưu tầm hơn 655 tư liệu, hiện vật và phối hợp triển khai sưu tầm bổ sung tư liệu, hiện vật cho phòng truyền thống đền Đệ Tứ, xã Trác Văn (thị xã Duy Tiên), phục chế 2 Bảo vật quốc gia: Bia đá chùa Giàu, xã Đinh Xá (thành phố Phủ Lý) và trống đồng Tiên Nội 1 tại Bảo tàng, xây dựng catalogue bộ sưu tập Công cụ đá văn hóa Hòa Bình. Xây dựng và lập hồ sơ 08 hiện vật đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia đợt 13, năm 2024 gồm: Trống đồng Vũ Bản hiện lưu giữ tại Bảo tàng; Khánh đá chùa Điều, xã Vũ Bản (Bình Lục) và 6 pho tượng Kim Cương, chùa Đọi Sơn, xã Tiên Sơn (thị xã Duy Tiên)...

Hiện nay, Bảo tàng tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện Thông báo số 943-TB/TU ngày 27/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chủ trương thực hiện thủ tục để đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng danh thắng Tam Chúc là Di tích quốc gia đặc biệt; tham mưu trình UBND tỉnh ban hành văn bản về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Hà Nam; triển khai hướng dẫn của Sở VH,TT&DL về sắp xếp không gian thờ tại các di tích đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, Di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với phòng văn hóa và thông tin các huyện, thị xã, thành phố khảo sát đưa vào kế hoạch lập hồ sơ xếp hạng di tích năm 2024. Đến hết tháng 9/2024, đã hoàn thiện lập hồ sơ trích ngang Danh lam thắng cảnh Tam Chúc, trình UBND tỉnh ký Tờ trình xin ý kiến Bộ VH,TT&DL về chủ trương về lập hồ sơ khoa học đề nghị Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Danh lam thắng cảnh Tam Chúc, huyện Kim Bảng là Di tích quốc gia đặc biệt; hoàn thiện 2 hồ sơ khoa học cấp quốc gia Di tích đình Hưng Công (xã Hưng Công, huyện Bình Lục) và đình Quan Phố (xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên) trình Cục Di sản văn hóa đề nghị xếp hạng cấp quốc gia năm 2024; hoàn thiện hồ sơ xếp hạng 6 di tích, cụm di tích đề nghị xếp hạng cấp tỉnh năm 2024: Đình Ngô Xá, đình Văn Ấp, miếu Giáp Nhì, xã Bồ Đề (Bình Lục); cụm di tích đình Trong, đình Ngoài, phủ Phú Mỹ, xã An Lão (Bình Lục); đình Chằm, xã Liêm Thuận (Thanh Liêm); chùa Văn Quan, xã Văn Lý (Lý Nhân); đình Lơ, xã Liêm Chung (thành phố Phủ Lý).

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác bảo tồn di sản văn hoá, thời gian tới, Bảo tàng tỉnh tiếp tục tư liệu hóa các thành phần hồ sơ di tích xếp hạng trước năm 1997 (đến nay đã hoàn thiện 17/36 lý lịch), trọng tâm phiên âm dịch nghĩa tư liệu Hán Nôm được khắc bia, khánh, chuông đã dập tại các di tích xếp hạng trước năm 1997; tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bảo quản, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh cho trên 100 thành viên ban quản lý di tích các xã, phường, thị trấn.

TIN MỚI CẬP NHẬT

Sự mở rộng của BRICS định hình lại bối cảnh kinh tế và chính trị toàn cầu 

Quốc tế  |  06:34 25/10/2024

Sự mở rộng của BRICS đã mở ra một trang mới trong lịch sử phát triển của khối này. Với sức mạnh kinh tế ngày càng lớn và sự tham gia của các quốc gia giàu tài nguyên, BRICS đang dần khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.

Hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Chính trị  |  05:35 25/10/2024

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng 2024, tối 24/10 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Yên Nam xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Xây dựng Đảng - Chính quyền  |  05:28 25/10/2024

Đảng bộ xã Yên Nam (thị xã Duy Tiên) hiện có 484 đảng viên, sinh hoạt ở 14 chi bộ trực thuộc; trong đó có 7 chi bộ thôn, 3 chi bộ trường học, 4 chi bộ cơ quan. Xác định xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh (TSVM) là nhiệm vụ then chốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian qua, Đảng ủy xã đã tập trung nhiều giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đảng bộ TSVM.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC