Hội viên phụ nữ Bắc Lý đa dạng ngành nghề phát triển kinh tế

Kinh tế 05:35 28/09/2024 Bùi Linh
Xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân vốn là xã thuần nông, chị em phụ nữ nơi đây quanh năm vất vả, nhưng kinh tế gia đình vẫn nhiều khó khăn. Trăn trở về sinh kế, hội viên phụ nữ xã Bắc Lý đã mạnh dạn học hỏi, chuyển hướng sang phát triển đa dạng các ngành nghề dịch vụ, qua đó nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống cho bản thân và gia đình.

Đến thăm cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng của chị Trần Thị Hiếu, hiện đang sinh sống tại thôn Nội Rối được biết, năm 2009, vợ chồng chị tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ một người quen và mạnh dạn chuyển hướng sang kinh doanh vật liệu xây dựng. Ban đầu, nguồn vốn còn eo hẹp, vợ chồng chị Hiếu chỉ làm với quy mô nhỏ. Dần dần, được sự tín nhiệm từ các khách hàng, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng của gia đình chị Hiếu đã phát triển ổn định. Gia đình chị Hiếu chủ yếu kinh doanh các mặt hàng: xi măng, sắt thép… Nghề kinh doanh vật liệu xây dựng đã đem lại cho gia đình chị Hiếu nguồn thu nhập khoảng 350 triệu đồng/năm. Cơ sở kinh doanh của chị còn tạo việc làm cho 6 lao động tại địa phương.

Cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng của chị Trần Thị Hiếu.

Những năm gần đây, các ngành nghề khác trên địa bàn xã Bắc Lý cũng khá phát triển, nổi bật là nghề thu mua nông sản của Liên minh HTX thu mua nông sản Ba Dân do chị Trương Thị Dân, sinh sống tại thôn Chương Lương làm chủ. Trước đây, gia đình chị Dân chỉ trông vào mấy sào ruộng, kinh tế khó khăn. Ở thời điểm đó, chị Dân nhận thấy đầu ra cho sản phẩm nông sản ở địa phương còn gặp nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ không ổn định. Nhờ có mối quan hệ với những doanh nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh, chị Dân đã liên kết với các cơ sở, doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của bà con nông dân. Năm 2014, chị Dân thành lập Liên minh HTX thu mua nông sản Ba Dân, là cầu nối giúp bà con xã Bắc Lý và những xã lân cận tiêu thụ sản phẩm mà họ làm ra. Mặt hàng nông sản chủ yếu là dưa chuột, dưa bao tử, nhãn, vải, bầu, bí… Chị Dân chia sẻ: Từ khi chuyển sang làm đầu mối bao tiêu sản phẩm tôi đã góp phần hỗ trợ bà con giải quyết những vướng mắc về đầu ra của nông sản. Công việc này cũng giúp tôi có nguồn thu nhập ổn định khoảng 200 triệu đồng/năm để trang trải cuộc sống, chăm lo cho gia đình.

Được biết, thời gian qua, để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bắc Lý đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia phát triển ngành nghề ở nhiều lĩnh vực khác nhau; đồng thời quan tâm, hỗ trợ hội viên được tiếp cận những nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư, mở rộng sản xuất. Bà Trương Thị Phương Nam, Chủ tịch Hội LHPN xã Bắc Lý cho biết: Hiện nay, Hội LHPN xã Bắc Lý có gần 2.000 hội viên, sinh hoạt ở 9 chi hội. Với đặc thù là xã thuần nông, chị em phụ nữ gắn bó chủ yếu với sản xuất nông nghiệp. Những năm trở lại đây, cùng với sản xuất nông nghiệp, hội đã khuyến khích, tạo điều kiện để hội viên tìm tòi, học hỏi tiếp cận với nhiều ngành nghề khác nhau. Những ngành nghề nổi bật được hội viên phụ nữ lựa chọn như, kinh doanh tạp hoá, quán ăn, kinh doanh vật liệu xây dựng… Từ khi chuyển đổi sang ngành nghề dịch vụ, thu nhập của hội viên được nâng lên rõ rệt.

Trong thời gian tới, Hội LHPN xã Bắc Lý đặt mục tiêu tiếp tục thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả các ngành nghề, nhất là những ngành nghề có thế mạnh. Đồng thời tuyên truyền, vận động tạo điều kiện để hội viên phụ nữ chủ động mở rộng thêm các ngành nghề mới phù hợp, từ đó thu hút, tạo việc làm ổn định cho lao động nữ, góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế tại địa phương.

TIN MỚI CẬP NHẬT

Bảo đảm quyền tiếp cận công nghệ số cho người dân

Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm nỗ lực bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận công bằng với công nghệ số. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, mức hưởng thụ công nghệ của người dân đang ít nhiều có sự chênh lệch giữa các vùng, miền, nhóm đối tượng khác nhau, từ đó tạo nên rào cản cho quá trình chuyển đổi số toàn diện và sự phát triển chung của xã hội. Vì thế, cần có những định hướng và giải pháp phù hợp nhằm khắc phục tình trạng này.

Bê bối an toàn vẫn 'đeo bám' Toyota

Khoa học - Công nghệ  |  06:50 28/09/2024

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota Motor Corp. ngày 27/9 cho biết sản lượng toàn cầu của công ty trong tháng Tám đã giảm 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 709.571 chiếc, đánh dấu tháng giảm thứ bảy liên tiếp, trong bối cảnh hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng một phần vì bê bối chứng nhận xe.

Thông qua tuyên bố nhằm giải quyết tình trạng kháng kháng sinh

Quốc tế  |  05:35 28/09/2024

Tại Khóa họp 79 Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA), ngày 26/9, các nhà lãnh đạo toàn cầu đã thông qua tuyên bố chính trị nhằm giải quyết các mối đe dọa của tình trạng kháng kháng sinh (AMR).

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC