Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lũ

Đời sống 10:47 20/09/2024 Nguyễn Hằng
Những ngày qua, tình hình bão lũ diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân trong và ngoài tỉnh. Trước tình hình đó, cơ quan tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền kịp thời nhằm định hướng tư tưởng giúp nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, không hoang mang lo lắng trước những thông tin thất thiệt; chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Qua đó, góp phần giảm thiểu thiệt hại, nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của cơ quan tuyên giáo cấp trên, căn cứ tình hình thực tế của địa phương để tham mưu với cấp uỷ chỉ đạo, tuyên truyền kịp thời chủ trương, định hướng tình hình và công tác phòng chống bão lụt, úng của trung ương, của tỉnh và địa phương tới nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tập trung chỉ đạo cơ quan tuyên giáo các cấp đẩy mạnh tuyên truyền qua nhiều kênh thông tin, đặc biệt là qua cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh; chỉ đạo cập nhật liên tục các bản tin khẩn cấp về tình hình bão lũ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam, hệ thống phát thanh, truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn và thông qua các trang mạng xã hội; định hướng đối với các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc cung cấp thông tin về tình hình thời tiết, mức ảnh hưởng của mưa lũ và các biện pháp ứng phó cần thiết, cách sơ tán và việc bảo vệ an toàn, tính mạng người, tài sản.

CBCS LLVT tỉnh giúp nhân dân di dời tài sản khi nước lũ dâng cao tại xã Thanh Nghị (Thanh Liêm). Ảnh: Đức Huy

Đồng chí Trần Thị Quyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Bình Lục cho biết: Ban Tuyên giáo huyện đã tập trung tham mưu với Huyện uỷ chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong toàn huyện tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền giúp nhân dân chủ động phòng tránh và khắc phục hậu quả bão lũ. Trong đó, đã chỉ đạo Trung tâm Văn hoá huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn thường xuyên tiếp sóng và thông báo liên tục về tình hình bão lũ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống lụt, úng và khắc phục những ảnh hưởng do bão lũ gây ra.

Đồng thời, chỉ đạo làm tốt việc thông tin, định hướng thông tin về tình hình mưa bão, úng ngập ở các địa bàn trên hệ thống các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử của huyện, của các đơn vị, địa phương; phát huy vai trò của các tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội để nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng nhân dân trong thời điểm mưa bão; tích cực tuyên truyền, biểu dương người tốt việc tốt và định hướng nhân rộng những việc làm thiết thực trong phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lũ, nhất là những việc làm tương thân tương ái giúp đồng bào trong và ngoài địa phương khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

Nhằm bảo đảm thông tin đến người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả, ngoài định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, cơ quan tuyên giáo các cấp trong tỉnh phân công, hướng dẫn các tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, tình nguyện viên đến các khu vực bị ảnh hưởng do bão lũ để thông tin trực tiếp, hỗ trợ người dân trong việc sơ tán và cung cấp các vật phẩm cứu trợ. Tổ chức thông tin chính xác, kịp thời về việc tiếp nhận hàng hoá, kinh phí cứu trợ để nhân dân nắm rõ, tránh bị lợi dụng trục lợi khi bão lũ xảy ra giúp huy động thêm nguồn lực, tạo sự gắn kết trong cộng đồng.

Mặt khác, công tác tuyên truyền cũng được ngành Tuyên giáo định hướng sâu sắc đến từng nhóm đối tượng, nhất là nhóm dễ bị tổn thương như: người già, trẻ em, người neo đơn, người khuyết tật, bảo đảm thông tin được truyền tải một cách dễ hiểu, phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng; trong đó, chú ý tuyên truyền hướng dẫn về chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường... trong điều kiện lũ lụt. Qua đó, góp phần hạn chế những thông tin sai lệch, không đúng sự thật về tình hình mưa bão; về những thiệt hại do mưa bão gây ra; về công tác chỉ đạo, định hướng của các cấp, ngành trong việc triển khai các biện pháp phòng chống bão lụt cũng như các biện pháp hỗ trợ khắc phục ảnh hưởng của mưa bão... không để các thế lực thù địch có cơ hội lợi dụng, xuyên tạc làm ảnh hưởng xấu tới dư luận xã hội.

Anh Nguyễn Văn Hội ở tổ 5, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý cho biết: Tôi nhận thấy những ngày qua các thông tin về bão lũ ảnh hưởng, gây thiệt hại đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân được các cơ quan, ban, ngành của tỉnh thông tin rất chính xác, kịp thời giúp chúng tôi yên tâm, không quá hoang mang, lo lắng về diễn biến và sự ảnh hưởng của mưa lũ, ngập úng. Đặc biệt, qua các thông tin chính thống được cung cấp, người dân chúng tôi nắm bắt về những hoạt động chỉ đạo, giúp nhân dân phòng tránh và khắc phục hậu quả của cán bộ lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương; cảnh giác trước việc lợi dụng bão lũ để lừa đảo kêu gọi quyên góp, không chuyển tiền quyên góp vào các tài khoản không rõ nguồn gốc.

Đồng thời, tích cực chia sẻ những thông tin cảnh báo để cộng đồng cùng phòng chống các hành vi lừa đảo, lợi dụng bão lũ để trục lợi; chỉ truy cập những trang web, cơ quan báo chí chính thống để có thông tin chính xác, tin cậy; tích cực đăng tải, lan toả các thông tin, hình ảnh đẹp trong công tác hỗ trợ, chia sẻ cùng nhau vượt khó khăn; nỗ lực của các lực lượng chức năng và cộng đồng dân cư khắc phục hậu quả sau bão....

Những việc làm thiết thực của cơ quan tuyên giáo các cấp trong việc tuyên truyền về ứng phó và khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra không chỉ giúp người dân nâng cao nhận thức, ứng phó kịp thời mà còn tạo nền tảng vững chắc cho công tác khắc phục và phục hồi sau bão lũ; tạo sự chung sức, đồng lòng giữa các cơ quan, ban ngành, địa phương và cộng đồng giúp vượt qua khó khăn.

TIN MỚI CẬP NHẬT

Văn Xá phát động ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do bão số 3

Xã hội  |  13:54 20/09/2024

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Văn Xá (huyện Kim Bảng) vừa phát động ủng hộ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ gây ra.

Chi đội Thiếu niên thôn Nguyễn Phú ủng hộ các bạn thiếu nhi bị ảnh hưởng do bão số 3

Xã hội  |  13:48 20/09/2024

Chi đội Thiếu niên thôn Nguyễn Phú, xã Thanh Hương (Thanh Liêm) vừa phát động ủng hộ các bạn thiếu nhi khu vực phía Bắc bị ảnh hưởng do bão số 3.

Cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo trên mạng

Hiện nay, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng đang ngày càng diễn biến phức tạp. Mới đây, nhiều vụ việc đã bị phát hiện và được Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo tới người dân.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC