Quan tâm nuôi dưỡng và khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản tự nhiên

Kinh tế 05:25 11/09/2024 Mạnh Hùng
Tỉnh ta có diện tích sông, ngòi, hồ, đầm, ruộng trũng khá lớn, là lợi thế cho khai thác nguồn thủy sản tự nhiên, với sản lượng hiện đạt gần 472 tấn/năm, chiếm 2,6% tổng sản lượng thủy sản của tỉnh. Để nguồn lợi thủy sản tự nhiên thực sự phát huy hiệu quả cần quan tâm nuôi dưỡng và khai thác hợp lý, tránh để cạn kiệt nguồn lợi quan trọng này.

Từ năm 2005 trở về trước, nguồn lợi thủy sản tự nhiên của tỉnh khá dồi dào. Khi đó, mỗi năm sản lượng thủy sản khai thác tự nhiên đạt hơn 1.800 tấn, chiếm đến hơn 20% tổng sản lượng thủy sản của tỉnh. Ở một số nơi, nhất là khu vực ven sông, nhiều người dân sống được bằng nghề đánh bắt thủy sản tự nhiên, như: khu vực ven sông Đáy tại xã Liên Sơn (Kim Bảng), làng chài Lê Lợi, xã Phù Vân (thành phố Phủ Lý), một số vùng ven sông Hồng của xã Chuyên Ngoại (thị xã Duy Tiên); Nhân Thịnh, Phú Phúc (Lý Nhân)… Nhiều khu vực hồ, đầm, kênh mương trong đồng cũng là nơi người dân khai thác thủy sản tự nhiên. Những loại thủy sản tự nhiên khai thác được đánh giá có chất lượng, một số loại đặc sản có giá trị cao, như: Cá quả, cá chép, cá ngạnh, cá măng, cá chạch, lươn, tôm, ba ba...

 Hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Thực tế, nguồn lợi thủy sản tự nhiên hiện vẫn còn và đang được duy trì khai thác ở một số vùng. Trên tuyến sông Hồng, thủy sản được khai thác tập trung vào mùa cá mòi di cư từ vùng nước mặn, nhiệt độ thấp lên vùng nước ngọt, ấm áp để đẻ trứng (khoảng từ tháng 2 đến tháng 5 âm lịch). Thời điểm này, có hàng chục thuyền của người dân các xã ven sông giăng lưới, bình quân mỗi ngày thu từ 20 – 50 kg cá mòi/thuyền. Cùng với đó, người dân vẫn thường xuyên đánh bắt các loại thủy sản khác như: Cua da, cá chày (còn gọi là dói), cá chép, cá thiểu… Trên sông Đáy, ở khu vực thành phố Phủ Lý, huyện Kim Bảng người dân vẫn thường xuyên đánh bắt, khai thác các loại thủy sản tự nhiên. Ông Phạm Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Là vùng đồng chiêm trũng, có nhiều tuyến sông chảy qua, có những giai đoạn việc khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên là thế mạnh, đóng góp quan trọng cả về sản lượng và giá trị chung của toàn ngành. Tuy nhiên, thế mạnh thủy sản tự nhiên đang dần mất đi, hiện chỉ còn chiếm một phần nhỏ trong tổng sản lượng và giá trị thủy sản chung của tỉnh.

Hiện nay, nguồn lợi thủy sản tự nhiên đang ngày càng ít đi cả về số lượng và diện tích khai thác, với sản lượng thủy sản khai thác chỉ bằng khoảng 20% thời gian cao điểm. Cùng với đó, nhiều người trước đây gắn bó với nghề chài, lưới, nay đã lên bờ chuyển sang làm nghề khác. Có một số nguyên nhân dẫn đến nguồn thủy sản tự nhiên dần cạn kiệt. Đó là do quá trình đô thị hóa, nhiều dự án giao thông, khu dân cư, các công trình công cộng hình thành làm thu hẹp đáng kể diện tích hồ, đầm tự nhiên. Sự phát triển của các loại dụng cụ đánh bắt thủy sản làm cạn kiệt, như: kích điện, lờ bát quái. Riêng với hình thức kích điện tận diệt thủy sản đã bị cấm sử dụng, nhưng vẫn còn khá nhiều người vi phạm. Một vấn đề quan trọng nữa là môi trường đang bị ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thủy sản tự nhiên. Đối với đồng ruộng, việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình sản xuất làm ô nhiễm nguồn nước dẫn đến các loại thủy sản trên ruộng, kênh bị chết. Trên một số tuyến sông của tỉnh đang bị ô nhiễm nặng đã ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sống của các loại cá, tôm…

Trong tháng 8 vừa qua, ngành nông nghiệp đã tổ chức hoạt động thả 15.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Đáy (thuộc địa bàn các xã Ngọc Sơn, Liên Sơn, huyện Kim Bảng). Đây là hoạt động rất có ý nghĩa giúp nâng cao nhận thức cho người dân về việc khai thác, đánh bắt thủy sản hợp lý, không tận diệt. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực tuyên truyền việc bảo vệ môi trường nguồn nước nói chung, nhất là không xả thải trực tiếp ra sông, hồ có nguồn thủy sản tự nhiên…

Việc bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản tự nhiên là rất cần thiết, do vậy, rất cần sự quan tâm, phối hợp của các cấp, ngành chức năng trong việc tăng cường quản lý và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân về bảo vệ môi trường, không đánh bắt thủy sản tự nhiên dưới mọi hình thức có nguy cơ tận diệt; xử phạt nghiêm những trường hợp sử dụng kích điện đánh bắt cá tự nhiên… nhằm bảo vệ, khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản tự nhiên, giúp cân bằng sinh thái và có đóng góp tích cực trong việc nâng cao sản lượng và tốc độ tăng trưởng nuôi trồng thủy sản.

TIN MỚI CẬP NHẬT

AI - Cơ hội hay rủi ro trong thế giới xuất bản?

Khoa học - Công nghệ  |  15:05 22/10/2024

Hãy tưởng tượng một thế giới nơi mỗi cuốn sách bạn đọc được cá nhân hóa hoàn toàn. Hãy hình dung có một trợ lý không chỉ nhớ tất cả những cuốn sách bạn đã đọc, mà còn phân tích sâu sắc sở thích, phản ứng cảm xúc của bạn, và thậm chí sáng tạo ra những câu chuyện độc đáo, chỉ dành riêng cho bạn. Mỗi trang sách, mỗi đoạn văn, trở thành cuộc trò chuyện thân mật giữa bạn và một "người bạn" am hiểu bạn hơn bất kỳ ai…

Tập huấn công tác mặt trận và báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X

Xây dựng Đảng - Chính quyền  |  14:20 22/10/2024

Sáng 22/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác mặt trận năm 2024 (đợt 2) và báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 -2029. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tiếp công dân định kỳ tháng 10/2024

Chính trị  |  11:59 22/10/2024

Sáng 22/10, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2024. Cùng dự có đồng chí Trần Xuân Dưỡng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Phủ Lý, xã Liêm Chung.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC