Về Đại Phú hôm nay, có thể thấy rõ sự đổi thay tích cực của người dân nơi đây. Nhà cửa cao tầng, kiên cố được xây dựng san sát; đường làng, ngõ xóm được thảm nhựa, bê tông rộng rãi, thoáng đãng, tạo thuận lợi cho bà con đi lại, giao thương, phát triển kinh tế, xã hội. Cùng với đó là việc quan tâm, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao giúp bà con ngày càng nâng cao cả về vật chất và tinh thần, đáp ứng được các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đô thị trong tương lai.
Có được những đổi thay đáng mừng đó, trước hết là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy xã, sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương, cấp ủy chi bộ thôn Đại Phú đã lãnh đạo cán bộ, các tổ chức hội, đoàn thể và toàn thể nhân dân trong thôn thực hiện tốt các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Thực tế, những năm qua, bà con giáo dân Đại Phú đã thể hiện được tinh thần tích cực trong việc tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Xây dựng giáo họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”, “Giáo xứ, giáo họ không ma túy, không tội phạm, không tệ nạn xã hội”, “Thiếu nhi Công giáo chăm ngoan, học tốt”, “Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhiều giáo dân trong thôn tham gia Ban công tác Mặt trận của xã, là uỷ viên các tổ chức hội, đoàn thể xã… nên công tác tuyên truyền, vận động giáo dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và triển khai các phong trào, các cuộc vận động tại thôn, xóm được thuận lợi. Các sinh hoạt tôn giáo hàng năm của thôn đều được Hội đồng mục vụ, Giáo xứ đăng ký với chính quyền xã; việc xây mới, sửa chữa nơi thờ tự, đền thánh đều có tờ trình gửi chính quyền các cấp có thẩm quyền giải quyết. Thông qua các bài giảng trong thánh lễ nhà thờ hoặc các buổi sinh hoạt tôn giáo, linh mục Nguyễn Văn Sỹ, các sơ và Hội đồng mục vụ của giáo xứ luôn cố gắng lồng ghép, giảng giải cho bà con giáo dân hiểu rõ về kinh văn giáo lý của đạo Thiên Chúa và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, việc vi phạm pháp luật của Nhà nước là phạm luật Chúa, đặc biệt là các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, trộm cắp...
Linh mục Nguyễn Văn Sỹ cùng các sơ và Hội đồng mục vụ của Giáo xứ luôn vận động bà con giáo dân thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, ý thức và giữ gìn phẩm giá cao quý của con người, biết tiếp thu những điều hay lẽ phải và tránh những thói hư tật xấu; đoàn kết cùng nhau sống tốt đời đẹp đạo, thương yêu giúp đỡ nhau, tạo sự đồng thuận giữa Giáo hội và xã hội; đóng góp một phần sức lực của mình để xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ xã, huyện, tỉnh ngày càng vững chắc.
Giáo xứ luôn phối hợp tốt với các nhà trường trên địa bàn trong việc giáo dục các em thiếu nhi. Thông qua các hoạt động do giáo xứ tổ chức như: Vui hội Trăng Rằm nhân dịp Tết Trung thu và Hội chợ Thiếu nhi được tổ chức vào dịp hè, trước khi bước vào năm học mới, Hội đồng mục vụ giáo xứ mong muốn các em thiếu nhi trong thôn có được những sân chơi lành mạnh, bổ ích, qua đó định hướng cho các em những hành vi đạo đức tốt, tránh những thói quen tiêu cực như chơi game, điện tử…
Ngoài ra, để động viên các em học sinh chăm ngoan học tốt, trở thành những công dân tương lai có ích, góp phần xây dựng và phát triển đất nước quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh, Giáo xứ cũng đã thành lập Quỹ Khuyến học tổ chức tặng quà động viên, khích lệ các em, các cháu thiếu nhi có thành tích học tập tốt trong mỗi năm học.
Với tinh thần “kính Chúa yêu nước”, cộng đoàn công giáo Đại Phú đã và đang có những đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Cấp ủy, chi bộ thôn Đại Phú cùng tập thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thôn nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Ngày 13/4/1975, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Sài Gòn-Gia Định đề nghị Bộ Chính trị cho chiến dịch giải phóng Sài Gòn được mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh. Bộ Tổng Tư lệnh điện cho Bộ Chỉ huy Chiến dịch Xuân Lộc-Long Khánh chuyển cách đánh.
Chính phủ ban hành Nghị định 87/2025/NĐ-CP ngày 11/4/2025 quy định việc giảm tiền thuê đất năm 2024.
Bộ Nội vụ cho biết đã tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, dự kiến khai mạc vào đầu tháng 5/2025.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.