Phát hiện loài cá ăn thịt sớm nhất, sống cùng khủng long

Khoa học - Công nghệ 06:00 25/10/2018 Hải Phong
Có vẻ như đã tìm ra loài cá tấn công những loài cá khác sớm nhất trong lịch sử.

Các nhà khoa học đã tìm thấy hóa thạch của loài cá ăn thịt đầu tiên trên Trái đất tại một mỏ đá ở Đức. Những con cá này sống ở biển trong thời gian mà khủng long vẫn còn thống trị mặt đất.

Loài cá này sở hữu bộ răng giống như loài cá hổ và đó chính là vũ khí giúp chúng tấn công những loài cá khác.

Hóa thạch 150 triệu năm của loài cá ăn thịt sớm nhất lịch sử.

Các nhà khoa học cũng tìm thấy những "nạn nhân" của loài cá ăn thịt này trong cùng mỏ đá vôi ở Ettling, vùng Solnhofen ở miền nam nước Đức. Những con mồi được tìm thấy trong tình trạng mất vây.

Cuộc phát hiện này do nhà nghiên cứu David Bellwood thuộc Đại học James Cook dẫn đầu. Nhóm nghiên cứu gọi loài cá mới được phát hiện là Piranhamesodon pinnatomus. Đây là một bằng chứng quan trọng cho sự tiến hóa của các loài động vật.

Loài cá này được cho là tổ tiên của cá Hổ, tuy vậy nó không ăn thịt mà chủ yếu ăn vây các loài cá khác. Đây được cho là cách săn mồi thông minh vì vây có thể mọc lại được, một nguồn thức ăn có thể tái tạo.

Nó được cho là rất giống cá Hổ (Piranha)

Nghiên cứu về loài cá này tiết lộ nó có răng dài, nhọn nằm ở bên ngoài mái của vòm miệng. Nó có những cái răng đáng sợ ở cả phía trước và hai hàm trên dưới. Những chiếc răng cửa đủ để cắn đứt vây con mồi.

Với phát hiện này, có vẻ, chúng ta đã tìm ra loài cá sớm nhất lịch sử tấn công những loài cá khác. Hóa thạch loài cá này được để tại Bảo tàng Jura ở Eichstatt.

Đại diện bảo tàng cho biết, họ rất bất ngờ khi thấy loài cá này có răng giống cá hổ. Nó có thể xuất hiện từ một nhóm cá ăn thịt và phát ra tiếng gầm gừ như loài chó sói. Điều đặc biệt nhất là nó có từ thời Jura.

Trước đó, người ta từng cho rằng, những loài cá ăn thịt xuất hiện ở giai đoạn muộn hơn.

Theo baodatviet.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT

Bí thư Huyện ủy Bình Lục đối thoại với cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh

Xây dựng Đảng - Chính quyền  |  15:17 27/04/2024

Sáng ngày 27/4, Huyện ủy Bình Lục tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch UBND huyện với cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh(CCB) trên địa bàn.

Chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc tráng ca” 

Văn hóa  |  08:17 27/04/2024

Tối ngày 26/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Vang mãi khúc tráng ca” chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024); hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024).

Một số nơi nóng trên 40 độ C dịp nghỉ lễ 30/4

Môi trường - Đô Thị  |  05:53 27/04/2024

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, hầu hết tỉnh thành sẽ nắng nóng (cao nhất ngày từ 35 độ C trở lên), trong đó miền Bắc và Trung trên 37 độ C, một số nơi trên 40 độ.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC