Để nâng cao hiệu quả ủy thác vốn tín dụng chính sách, Phòng giao dịch NHCSXH huyện tích cực phối hợp với ngân hàng cấp trên, chính quyền địa phương tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ hội đoàn thể, Ban quản lý Tổ và thường xuyên đánh giá về chất lượng, kết quả hoạt động của các TTK&VV. Đến ngày 31/8/2023, toàn huyện có 213 tổ, (tăng 1 tổ so với đầu năm), trong đó có 206 tổ xếp loại tốt chiếm 96,71%; 5 tổ xếp loại khá chiếm 2,35%; 2 tổ xếp loại trung bình chiếm 0,94%.
Theo đánh giá, việc ủy thác tín dụng chính sách thông qua các hội đoàn thể mà trực tiếp là TTK&VV đã góp phần làm tốt công tác xã hội hóa đối với mục tiêu giảm nghèo, tạo sự minh bạch, chính xác cho công tác xác định đối tượng thụ hưởng chính sách, hạn chế phát sinh những tiêu cực ở cơ sở. Đồng thời, tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị xã hội tập hợp lực lượng, tăng số hội viên, nâng cao chất lượng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và giúp ngân hàng tổ chức mạng lưới rộng khắp đến các thôn, tổ dân phố. Nhờ vậy, hoạt động tín dụng chính sách của huyện thời gian qua được giám sát chặt chẽ, hạn chế rủi ro, tránh trường hợp xâm tiêu, vay ké.
Tính đến ngày 31/8/2023, tổng dư nợ từ các chương trình tín dụng chính sách của huyện đạt 512.143 triệu đồng với 7.970 hộ dư nợ, tăng 39.894 triệu đồng so với đầu năm, đạt 98,41% kế hoạch năm. Các xã có dư nợ cao như: Tân Sơn 47,162 tỷ đồng; Văn Xá 43,370 tỷ đồng; Đồng Hóa 42,275 tỷ đồng; Lê Hồ 35,339 tỷ đồng... Do làm tốt công tác quản lý nên hiện nợ xấu trên địa bàn chỉ chiếm 0,12% tổng dư nợ và toàn huyện có 15/18 xã không có nợ quá hạn. Cùng với dư nợ cho vay, nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 70,494 tỷ đồng, bằng 91,76% kế hoạch năm, trong đó, tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ là 24,085 tỷ đồng và tiền gửi của tổ chức, cá nhân là 46,409 tỷ đồng. Hiện nay, các TTK&VV ở xã Tân Sơn có 807 tổ viên, trong đó 98,9% số tổ viên tham gia gửi tiền tiết kiệm với số tiền hơn 2,395 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Văn Chanh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hoạt động của các TTK&VV thời gian qua đã thực sự trở thành “cánh tay” nối dài đưa vốn tín dụng chính sách đến với đối tượng hộ nghèo và gia đình chính sách. Qua đó, giúp tổ chức hội lồng ghép hiệu quả giữa các chương trình tín dụng với công tác khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất. Nhờ vậy, không những nâng cao hiệu quả vốn ưu đãi mà còn tăng uy tín, chất lượng hoạt động của các hội đoàn thể ở địa phương.
Để tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của TTK&VV trên địa bàn, bà Lê Thanh Huế, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện cho biết: Trước tiên, phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên trong TTK&VV. Cấp ủy, chính quyền, hội đoàn thể các cấp cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; coi trọng tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho Ban quản lý và các nội dung hợp đồng ủy nhiệm đã ký, chấp hành tốt quy định trong giao dịch với ngân hàng. Công tác bình xét cho vay phải bảo đảm nghiêm túc, công khai, đúng đối tượng, có sự tham gia chứng kiến, giám sát của chính quyền, hội, đoàn thể. Có như vậy, mới phát huy được hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách ở địa phương.
Ngày 13/4/1975, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Sài Gòn-Gia Định đề nghị Bộ Chính trị cho chiến dịch giải phóng Sài Gòn được mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh. Bộ Tổng Tư lệnh điện cho Bộ Chỉ huy Chiến dịch Xuân Lộc-Long Khánh chuyển cách đánh.
Chính phủ ban hành Nghị định 87/2025/NĐ-CP ngày 11/4/2025 quy định việc giảm tiền thuê đất năm 2024.
Bộ Nội vụ cho biết đã tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, dự kiến khai mạc vào đầu tháng 5/2025.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.