Không được chủ quan trong phòng chống dịch bệnh động vật

Nông nghiệp 06:50 15/09/2018 Bích Huệ
Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại hội nghị trực tuyến về triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật vụ Thu Đông và ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi, do Bộ NN&PTNT tổ chức vào sáng 14/9.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Hiện nay, dịch tả lợn Châu phi đang có nguy cơ xâm nhiễm vào nước ta. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo cụ thể về vấn đề này. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương không chủ quan trong phòng chống dịch bệnh động vật nói chung và dịch tả lợn Châu phi nói riêng, cần nắm bắt thông tin kịp thời, chính xác và cung cấp thông tin đến người dân, các hộ chăn nuôi để thống nhất các giải pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Nghiêm cấm mọi hoạt động buôn bán, tiêu thụ các sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc. Cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ hoạt động vận chuyển động vật, đặc biệt là khu vực biên giới, giáp với các nước có dịch tả lợn Châu Phi. Thực hiện tốt công tác khử trùng tiêu độc, hướng dẫn kỹ thuật phòng dịch cho hộ chăn nuôi. Phó Thủ tướng yêu cầu phải thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt nam.

Các đại biểu dự điểm cầu trực tuyến tại Hà Nam.

Đối với công tác phòng dịch bệnh động vật vụ Thu Đông, Phó Thủ tướng lưu ý, cần đặc biệt quan tâm đến phòng chống dịch bệnh nguy hiểm thường xảy ra ở Việt Nam theo mùa, tăng cường chủ động thực hiện hiệu quả các giải pháp, góp phần duy trì ổn định tình hình sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng chăn nuôi.

Đại diện Tổ chức FAO (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc) cũng chia sẻ một số thông tin về tình hình, mức độ nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn Châu Phi đối với phát triển chăn nuôi lợn và một số kinh nghiệm về phòng chống dịch bệnh này ở một số nước trên thế giới. Theo khuyến nghị của FAO, Việt Nam cần xây dựng kế hoạch  khẩn cấp về phòng bệnh dịch tả lợn Châu Phi; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về dịch bệnh nguy hiểm này; dừng ngay việc vận chuyển lợn trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam; thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học; tăng cường vai trò phòng, chống, chủ động phát hiện dịch dịch tả lợn của người chăn nuôi… FAO mong muốn Việt Nam minh bạch hóa thông tin dịch bệnh.

Lo ngại về tình hình dịch bệnh phát triển trên động vật, đại diện các tỉnh, thành phố cũng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật ở địa phương trong thời gian qua. Để phòng bệnh dịch tả lợn Châu Phi hiệu quả, nhiều ý kiến cho rằng, cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp. Các địa phương kiến nghị Bộ NN&PTNT quan tâm, hỗ trợ kiểm dịch vận chuyển động vật; chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời việc cung cấp đủ cơ số thuốc sát trùng, vắc-xin tiêm phòng dịch cho các địa phương; hướng dẫn công tác tiêu hủy động vật nhiễm bệnh...  

Theo Bộ NN&PTNT, năm 2017, chăn nuôi lợn Việt Nam đứng thứ 7 thế giới, nằm trong nhóm 10 nước có chăn nuôi lợn lớn nhất thế giới. Tổng đàn lợn trên cả nước đạt 27,4 triệu con. Đàn gia cầm 385,4 triệu con. Về phát triển chăn nuôi trong thời gian tới, quan điểm của Bộ NN&PTNT cần đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hiện đại, kiểm soát tốt dịch bệnh và môi trường chăn nuôi nhằm thúc đẩy chăn nuôi tăng trưởng đạt mục tiêu từ 4-5% trong giai đoạn 2018-2020.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định: Chưa bao giờ, ngành chăn nuôi phát triển mạnh như hiện nay. Chăn nuôi đóng góp lớn vào tăng trưởng nông nghiệp, nhất là chăn nuôi lợn và gia cầm. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp. Bệnh dịch tả lợn Châu phi rất nguy hiểm, có nguy cơ xâm nhiễm vào nước ta. Thực trạng đó đòi hỏi phải thống nhất và thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật để góp phần duy trì phát triển ngành chăn nuôi.

Bộ NN&PTNT cũng có công điện khẩn về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam. Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác chống buôn lậu lợn và các sản phẩm lợn từ nước ngoài vào Việt Nam, chỉ đạo theo dõi giám sát chặt chẽ đàn lợn tại địa phương; thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra đôn đốc thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh tại cửa khẩu và địa bàn có nguy cơ cao…

Bích Huệ

TIN MỚI CẬP NHẬT

Thành ủy Phủ Lý tổng kết, trao giải cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)”

Xây dựng Đảng - Chính quyền  |  18:14 07/05/2024

Chiều 7/5, Thành ủy Phủ Lý tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)”.

Những đóng góp của Hà Nam cho Chiến dịch Điện Biên Phủ

Quê hương núi Đọi sông Châu  |  13:57 07/05/2024

Năm 1953, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta có bước chuyển lớn. Ta càng đánh càng mạnh, giữ thế chủ động trên chiến trường. Địch hoang mang, bị động, lúng túng phải phân tán lực lượng để đối phó với chiến tranh nhân dân của ta, mà nòng cốt là đòn tấn công của bộ đội chủ lực.

Diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Chính trị  |  13:50 07/05/2024

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC