Vào giờ Thìn (tức 7 giờ sáng) ngày 12 tháng Giêng, đoàn rước nước bắt đầu xuất phát từ đền Trần Thương hướng ra sông Hồng. Sau đó, đại diện Đoàn rước nước đi thuyền rồng ra giữa sông Hồng để đón lấy nguồn nước trong sạch, tinh khiết của trời đất. Nước sau khi lấy về sẽ được các bậc cao niên trong xã dâng lễ tế Đức Thánh Trần.
Tục rước nước đền Trần Thương đã có lịch sử hàng trăm năm và cho đến ngày nay vẫn được nhân dân xã Trần Hưng Đạo duy trì, gìn giữ như một nét đẹp văn hóa truyền thống mỗi dịp đầu xuân, đồng thời gợi nhớ nguồn gốc của dòng tộc nhà Trần.
Cũng theo quan niệm của người xưa, rước nước là thể hiện nghinh lộc, là đón tinh khí của trời đất với mong muốn năm mới nhiều may mắn, thuận hòa, mua màng bội thu...Tục rước nước ở đây còn là giữ vận nước cho đời sau và để thờ cho cả năm gọi là nước Thánh.
Lễ phát lương Đức Thánh Trần được tổ chức vào giờ Tý ngày Rằm tháng Giêng hàng năm với nhiều nghi thức độc đáo trong đó nổi bật là lễ rước nước mang đến cho nhân dân và du khách thập phương cảm nhận sâu sắc về tấm lòng thành kính tri ân vương triều Trần nói chung, công đức của Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn nói riêng, tạo niềm vui, niềm tự hào về nét đẹp truyền thống của cha ông xưa.
Theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, các khu, điểm du lịch của Hà Nam đã đón 84.500 lượt khách đến tham quan. So với dự kiến, lượng khách kỳ nghỉ lễ năm nay giảm do thời tiết nắng nóng kéo dài.
Lợi dụng bối cảnh lịch sử mới và cuộc Cách mạng khoa học công nghệ 4.0 hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đang ra sức xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã “lỗi thời”, “không còn phù hợp”. Song, lý luận, thực tiễn đều đã chứng minh, bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin là vấn đề có tính khách quan và vẫn còn nguyên giá trị đối với phong trào cách mạng thế giới.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 4/5/2024 phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội của vùng thành 02 tiểu vùng: phía Bắc sông Hồng và phía Nam sông Hồng.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.