Làng hoa Duyên Hà

Quê hương núi Đọi sông Châu 06:26 31/12/2022 Mạnh Hùng

Những năm gần đây, thôn Duyên Hà, xã Phú Phúc (Lý Nhân) nổi tiếng với nghề trồng hoa. Trên diện tích 90 ha đất bãi của thôn, có đến 18 ha (chiếm 20% diện tích) được người dân chuyển đổi sang trồng hoa. Trong đó chủ yếu là hoa huệ, chiếm 80% diện tích; còn lại là các loại hoa: cúc, loa kèn… Sản phẩm hoa của làng Duyên Hà được xuất bán chủ yếu tại thị trường các tỉnh, như: Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên…

Khu đất bãi rộng 1 mẫu của bác Lê Quý Diên, thôn Duyên Hà được chuyển đổi trồng hoa từ cách đây hơn 20 năm. Trên diện tích này, bác Diên lựa chọn trồng toàn bộ hoa huệ vào chính vụ (từ tháng 4 trở đi). Sau khi một phần diện tích trồng huệ thu hoạch xong, vào khoảng tháng 8 bác chuyển sang trồng 4 sào hoa loa kèn. Phần diện tích còn lại, bác tiếp tục thu hoa huệ đến khoảng tháng 12 và để giống huệ cho vụ trồng năm sau. Sản phẩm hoa được bác Diên trực tiếp mang đi bán cho các đại lý tại chợ đầu mối, không qua khâu trung gian nên giá trị thu nhập luôn cao. Bác Diên tâm sự: Trồng hoa không quá vất vả, nặng nhọc, chỉ cần sự cần cù, tỷ mỷ hơn các loại cây trồng khác trong quá trình chăm sóc. Cây hoa đem lại thu nhập chính cho gia đình, tương đương với lương công nhân trẻ đi làm cho doanh nghiệp và hơn nữa là mình được gắn bó với đồng ruộng, quê hương.

Vườn hoa cúc chuẩn bị cho thu hoạch của gia đình anh Lê Quý Viễn, thôn Duyên Hà (xã Phú Phúc, Lý Nhân).

Cũng như bác Diên, nhiều gia đình ở thôn Duyên Hà coi trồng hoa là nghề chính. Trên các cánh ruộng, kể cả trong vườn nhà, vào các vụ trồng chính, đâu cũng thấy bóng dáng các loại hoa huệ, cúc, loa kèn… Như hộ anh Lê Quý Viễn, có 8 sào trồng hoa cả trong vườn nhà và trên đất bãi. Để có sản phẩm hoa thu hoạch quanh năm, anh Viễn bố trí trồng 2 sào hoa huệ, 4 sào hoa cúc và 2 sào loa kèn. Trong đó, hoa cúc chủ yếu được trồng để thu vào dịp cuối năm, nhất là Tết Nguyên đán. Tuy cây hoa cúc, loa kèn việc chăm sóc đòi hỏi nhiều công, nhưng cho giá trị cao gấp 1,5 – 2 lần hoa huệ… Nghề trồng hoa đem lại nguồn thu chính cho gia đình, giúp anh Viễn có điều kiện xây dựng được nhà cửa khang trang, mua sắm đầy đủ vật dụng trong nhà.

Nghề trồng hoa tại Duyên Hà đã khai thác hiệu quả vùng đất bãi ven sông Hồng. Đối với hoa huệ, mỗi năm người trồng thu bình quân đạt 7 triệu đồng/sào, trừ chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, lợi nhuận đạt 5,5 triệu đồng. Riêng hoa huệ, người dân chỉ phải đầu tư mua giống vụ đầu tiên, sau đó tự để giống cho những vụ sau. Hoa cúc, loa kèn cho giá trị cao hơn đạt trên 10 triệu đồng/sào/năm, lợi nhuận đạt gấp khoảng 1,5 lần hoa huệ… Được biết, diện tích đất bãi của thôn Duyên Hà trước đây chủ yếu được người dân trồng các cây truyền thống, như: Ngô tẻ lấy hạt, đay, chuối..., cho giá trị kinh tế không cao, giá cả bấp bênh. Nhất là cây đay, sản xuất khá vất vả, ở thời điểm thu hoạch, cần nhiều công lao động chặt cây, bóc vỏ. Vì thế, cây đay được thay thế gần như toàn bộ không còn được trồng trên đất Duyên Hà. Ông Đào Quang Bách, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Phúc cho biết: Cây hoa hiện nay được phát triển tốt, trở thành nguồn thu nhập chính cho người dân vùng bãi ven sông Hồng. Để phát triển nghề trồng hoa, xã định hướng, quy hoạch vùng trồng và giao cho HTXDVNN bảo đảm tưới, tiêu nước, hỗ trợ người dân sản xuất thuận lợi.

Xuân này làng hoa Duyên Hà có nhiều đổi thay đáng phấn khởi, với những con đường mới trải bê tông khang trang, rộng rãi. Người dân quy hoạch, xây dựng nhà cửa kiên cố. Hộ nghèo cơ bản được xóa, nhiều hộ vươn lên làm giàu với đầy đủ trang thiết bị sinh hoạt tiện nghi. Theo người dân nơi đây: Có được thành quả hiện nay phần nhiều từ nghề trồng hoa đem lại. Thời gian tới, người dân Duyên Hà sẽ tiếp tục duy trì nghề trồng hoa và hướng đến thử nghiệm đưa thêm một số giống hoa mới vào sản xuất để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

TIN MỚI CẬP NHẬT

Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức điểm cầu theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chính trị  |  10:29 07/05/2024

Sáng 7/5/2024, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức điểm cầu theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Nơi trao truyền giá trị lịch sử vĩ đại của dân tộc

Di sản  |  09:05 07/05/2024

Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/05/1954-07/05/2024), chúng tôi có dịp được thăm quan một số điểm di tích tại quần thể di tích lịch sử trong lòng thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên với thật nhiều cảm xúc. Thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - một công trình văn hoá có kiến trúc độc đáo giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Chiến thắng của tình đoàn kết quân – dân, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến trường kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc.

Bản hùng ca “Chiến thắng Điện Biên”

Âm nhạc  |  09:01 07/05/2024

Trong số những ca khúc thuộc nền âm nhạc cách mạng Việt Nam có liên quan đến các sự kiện, thời khắc lịch sử quan trọng của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, ca khúc “Chiến thắng Điện Biên” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận (*) được rất nhiều công chúng yêu âm nhạc biết đến, yêu thích và thuộc nằm lòng.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC