Nằm sâu trong một cánh rừng ở hạt Derbyshire, Anh, du khách sẽ bắt gặp một cảnh tượng lạ kỳ. Đó là những cây liễu được tạo dáng rất kỳ lạ, quan sát kỹ hơn, bạn sẽ nhận thấy rằng các cành liễu được uốn một cách đầy chủ ý, để tạo thành hình những chiếc ghế.
Khi các cành liễu trên cùng một cây đã tạo thành hình một chiếc ghế hoàn chỉnh, chiếc ghế đó sẽ được cắt lìa khỏi cây, đem đi sấy khô, đánh bóng và sẽ đem lại vẻ đẹp kỳ lạ hiếm thấy cho những không gian nội thất tìm kiếm nét đẹp thẩm mỹ độc đáo khác thường.
Mỗi một chiếc ghế bằng gỗ liễu được thực hiện theo phương cách này đòi hỏi một quãng thời gian thực hiện từ 7-9 năm. Đó là chưa kể công sức tạo dáng rất kỳ công để tạo ra được sản phẩm chất lượng và thẩm mỹ. Điều này giúp lý giải tại sao mức giá ghế lên tới 5.000 bảng Anh/chiếc (tương đương 160 triệu đồng).
Dù vậy, số lượng đơn đặt hàng gửi đến vẫn khiến khoảnh rừng trồng gỗ liễu của nhà thiết kế nội thất Gavin Munro trở nên quá tải.
Anh Munro tiết lộ rằng với số đơn đặt hàng hiện nay thì có tới thập niên 2020, anh vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu của khách, vì vậy, những chiếc ghế đặc biệt này hiện sắp có khả năng được nâng giá lên gấp đôi, vào khoảng 10.000 bảng/chiếc (320 triệu đồng).
Những chiếc ghế làm từ gỗ liễu và “mọc ra” từ trên cây liễu này được coi là những tác phẩm nghệ thuật. Hiện tại, các đơn đặt hàng chủ yếu đến từ những viện bảo tàng, những triển lãm nghệ thuật và các nhà sưu tầm tư nhân. Đó là những đối tượng hiểu được giá trị nghệ thuật trong những món đồ kỳ công, “độc - lạ” kiểu này.
Sau khi ghế đã thành hình và được cắt xuống khỏi cây, người ta phải đem đi sấy khô để bảo đảm chất lượng ghế về lâu dài. Khâu cuối cùng là mài nhẵn và phủ dầu bóng.
Mục đích hướng đến là một chiếc ghế có bề mặt nhẵn mịn để không làm xước rách trang phục của người ngồi, đồng thời vẫn giữ được vẻ đẹp “sù sì” tự nhiên như thể đem một tạo vật của rừng vào trong phòng khách.
Nhà thiết kế nội thất Gavin Munro (42 tuổi) chia sẻ: “Sản phẩm mà chúng tôi tạo ra là sự kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên và sự sang trọng đẳng cấp”.
Nhà thiết kế Gavin Munro cho biết trong “mẻ thu hoạch” năm 2021 tới đây, sẽ có khoảng 100 sản phẩm đa dạng ra mắt thị trường, bao gồm cả chụp đèn, bàn, ghế… Tất cả đều được thực hiện theo phương cách tạo dáng uốn cành từ trên cây, khi sản phẩm đã thành hình và hoàn thiện sẽ được cắt khỏi cây.
Theo Dân trí
Chiều 7/5, Thành ủy Phủ Lý tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)”.
Năm 1953, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta có bước chuyển lớn. Ta càng đánh càng mạnh, giữ thế chủ động trên chiến trường. Địch hoang mang, bị động, lúng túng phải phân tán lực lượng để đối phó với chiến tranh nhân dân của ta, mà nòng cốt là đòn tấn công của bộ đội chủ lực.
Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.