Đến dự lễ có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bùi Thị Minh Hoài, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, Hội đồng hương tỉnh Hà Nam, Hội đồng hương huyện Lý Nhân tại các tỉnh, thành phố.
Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Xuân Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và hàng vạn du khách thập phương về dự.
Đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân là di tích tiêu biểu, thờ vị anh hùng dân tộc Quốc Công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng gia quyến và các Bộ tướng có công trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông thế kỷ XIII; nơi hội tụ nhiều giá trị đặc sắc về lịch sử, quân sự, kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ, tâm linh và du lịch.
Năm 2016, đền Trần Thương đã được Nhà nước xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt. Năm 2017, Lễ hội đền Trần Thương được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.
Lễ Phát lương đền Trần Thương được tổ chức đêm 14, rạng sáng ngày Rằm tháng Giêng nhằm tái hiện lịch sử “Phát quân lương” khao quân của quân đội nhà Trần khi đánh giặc Nguyên Mông lần thứ III: khơi dậy trong nhân dân niềm tự hào dân tộc, khát vọng hòa bình và tình yêu đất nước, coi đó là “việc Nhân – Nghĩa” có truyền thống của người Việt nhằm yên dân, nuôi dưỡng trí nguyện sâu bền gìn giữ non sông mà cha ông đã làm.
Các đại biểu với nghi thức dâng hương và thắp nến tại lễ hội.Màn trống hội tưng bừng do các em Trường THCS Nhân Đạo thực hiện.
Đúng 21h15, Lễ Phát lương đền Trần Thương chính thức bắt đầu với nghi thức dâng hương và thắp nến. Trong không khí linh thiêng của Lễ hội, các em học sinh trường THCS Nhân Đạo đã thực hiện màn trống hội tưng bừng, mang ý nghĩa khai mở, thúc gọi xuân về.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trang trọng tấu văn trình. Nội dung văn trình nhắc nhớ lịch sử chống giặc Nguyên Mông, thế kỷ XIII của nhà Trần, nêu bật công lao của Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, tấm lòng của nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn của Người. Lễ phát lương được tổ chức vào Giờ Tý linh thiêng nhằm phát huy di sản, tôn vinh ân đức tiền nhân, nhắc nhở con cháu muôn đời thắp sáng truyền thống yêu nước, bảo vệ bờ cõi non sông, đoàn kết, xây dựng đất nước mạnh giàu…
Văn trình có đoạn: “Truyền rằng, trên đường đánh giặc/ Quốc công Tiết chế chọn đất Trần Thương/ Lập sáu kho lương/ Khu vực Đền Trần Thương là kho lương chính/ Thực túc binh cường/ Quân sỹ ấm no, khí phách oai hùng….
… Ba lần oanh liệt/ Đại thắng Mông Nguyên/ Đập tan tành ác mộng xâm lăng/ Của đế chế hung tàn bạo ngược/ Chiến công lừng lẫy Đại Việt/ Còn vang mãi bốn biển, năm châu...
…Tháng Giêng phát lương, nô nức mở hội Đền/ Du khách thập phương trẩy về chiêm bái/ Đất tụ phúc bốn mùa hoa trái/ Cá Nhân Đạo, gạo Trần Thương… Phát huy di sản văn hóa Quốc gia/ Lễ hội quê hương vang danh khắp mọi miền đất nước… Nhớ ơn Đức Thánh linh thiêng/ Lễ phát lương Sở nguyện, tâm cầu/ Để di sản văn hóa đặc biệt này tiếp nối dài lâu”.
Tiếp đó, các chức sắc Phật giáo, tăng, ni, Phật tử đã long trọng tổ chức nghi lễ tâm linh, cáo yết Đức Thánh Trần, xin phép mở kho lương để phát lương đúng vào giờ Tý ngày Rằm tháng Giêng.
Ban tổ chức Lễ Phát lương Đền Trần Thương năm 2018 đã chuẩn bị hơn 18 vạn túi lương để phát cho nhân dân, du khách thập phương. Túi lương hàm chứa những nhắn nhủ sâu xa về cuộc sống và vận sống của con người được khắc cốt ghi tâm như một bài học về sự trưởng thành của cá nhân con người và Đất nước...
Trước đó, nhiều nghi thức quan trọng của Lễ hội đã được tổ chức, trong đó có lễ rước nước.
Đây là nghi lễ mở đầu cho lễ hội, mang ý nghĩa giữ vận nước may mắn cho muôn đời sau và mang lại những dự cảm tốt đẹp cho tất cả những ai tham gia vào lễ hội. Không những thế, tục rước nước còn thể hiện là “nghinh lộc”, đón tinh khí của đất trời đem đến cho mùa màng bội thu.
Chu Uyên - Thế Trang - Khương Doanh - Khánh ChiGiấy phép lái xe có 12 điểm, nếu tài xế vi phạm bị trừ hết số điểm này sẽ phải học lại kiến thức an toàn giao thông, theo đề xuất của Bộ Công an.
Trong 3 ngày từ 27 - 29/4, trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ đã diễn ra chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ nhất năm 2024. Với tinh thần trách nhiệm cao của hai bên, chuyến tuần tra liên hợp đã thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng một vùng biển hòa bình, ổn định, tôn trọng pháp luật.
Nhiều tờ báo lớn của Hàn Quốc trong sáng 29/4 cùng đưa tin cựu HLV Jeonbuk Hyundai Kim Sang-sik sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.