Việt Nam trúng cử ủy ban UNESCO về bảo vệ di sản

Di sản 14:34 07/07/2022 Ngọc Ánh
Việt Nam được bầu vào Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO về Bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể với số phiếu cao nhất, trong lần thứ hai đảm nhận trọng trách này.

Các quốc gia thành viên Công ước Bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể (Công ước 2003) hôm 6/7 bầu Việt Nam làm thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 nhiệm kỳ 2022-2026 với 120 phiếu, cao nhất trong số các nước trúng cử, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao. Cuộc bỏ phiếu được tổ chức trong kỳ họp Đại hội đồng Công ước lần thứ 9 tại Paris, Pháp.

Các đại biểu tại kỳ họp Đại hội đồng Công ước Bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể lần thứ 9 tại Paris, Pháp ngày 6/7. Ảnh: TTXVN.

Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 gồm 24 thành viên, là cơ quan điều hành quan trọng của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, chịu trách nhiệm giám sát thực thi Công ước, đề xuất các biện pháp bảo vệ di sản phi vật thể, hỗ trợ quốc tế, xem xét các hồ sơ đệ trình ghi danh... để Đại hội đồng Công ước thông qua.

Đại sứ Lê Thị Hồng Vân, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, cho biết với tư cách là thành viên Ủy ban liên Chính phủ nhiệm kỳ 2022-2026, Việt Nam sẽ có điều kiện thuận lợi để đóng góp hơn nữa nhằm hoàn thiện, thực hiện các mục tiêu và ưu tiên của Công ước, nâng tầm quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể.

Đại sứ Lê Thị Hồng Vân tại kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 9 các quốc gia thành viên Công ước Bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể ở Paris, Pháp, hôm 6/7. Ảnh: BNG.

Đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhận trọng trách này tại cơ quan điều hành then chốt về văn hóa của UNESCO, thể hiện vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế cũng như ghi nhận đóng góp của Việt Nam trong quan hệ với UNESCO.

Công ước 2003 là công cụ pháp lý quan trọng góp phần định hướng và hỗ trợ Việt Nam ban hành các chủ trương, chính sách quan trọng, phù hợp với công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể.

TIN MỚI CẬP NHẬT

Bồ Đề đón Bằng công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao

Nông thôn mới  |  14:48 28/04/2024

Sáng 28/4, xã Bồ Đề (Bình Lục) đã long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023. Về dự có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Cùng dự có đại diện một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bình Lục và người dân địa phương…

Cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo trực tuyến về du lịch dịp 30/4 và 1/5

An ninh  |  12:05 28/04/2024

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông – TT&TT) vừa phát đi cảnh báo các chiêu trò lừa đảo trực tuyến liên quan đến du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Môi trường - Đô Thị  |  05:57 28/04/2024

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC