Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Trần Hưng Đạo lần thứ XI

Đoàn - Hội 16:24 18/01/2022 Hoàng Hải

Chiều 18/1, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, Thành ủy, Thành đoàn, cấp ủy phường, các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn cùng 61 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ưu tú. Đây là đơn vị được Thành đoàn Phủ Lý chọn tổ chức đại hội điểm cấp phường, xã.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi phường Trần Hưng Đạo đạt được nhiều kết quả tích cực. Đoàn phường đã hoàn thành 10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa X đề ra, trong đó có 3 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm đẩy mạnh. Các hoạt động phong trào đi vào chiều sâu, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Trong nhiệm kỳ, Đoàn phường đã đảm nhận 3 công trình thanh niên cấp phường, 15 phần việc thanh niên; tuyên truyền 220 tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện, hiến tặng 150 đơn vị máu. Phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức mở 5 lớp tư vấn, dạy nghề cho trên 120 ĐVTN. Tặng 75 suất quà với tổng trị giá trên 30 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công và các em học sinh nghèo vượt khó. Giới thiệu được 25 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và có 16 đồng chí vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Hàng năm, Đoàn phường đều tổ chức ít nhất 5 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường. Chung tay phòng, chống dịch Covid-19, Đoàn phường tổ chức vận động ủng hộ 3.000 khẩu trang, 215 chai nước sát khuẩn và nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và nhân dân các điểm cách ly, phong tỏa trên địa bàn phường. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn, Đội đã phối hợp tặng 25 xe đạp, giúp đỡ 254 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ phường Trần Hưng Đạo: Khát vọng - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn phường đề ra 10 chỉ tiêu trọng tâm và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Hàng năm, Đoàn phường và mỗi chi đoàn đảm nhận ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên. Trong nhiệm kỳ, tư vấn, hướng nghiệp cho 150 lượt thanh niên, giới thiệu việc làm cho 50 lượt thanh niên, hỗ trợ ít nhất 3 thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 100 thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Phấn đấu kết nạp 100 đoàn viên…

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Trần Hưng Đạo khóa XI ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Chu Quốc Đạt, Bí thư Đoàn phường khóa X được đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn phường khoá XI. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Phủ Lý lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại đại hội, Đoàn phường Trần Hưng Đạo và 6 cá nhân tiêu biểu được Thành đoàn Phủ Lý tặng giấy khen.

TIN MỚI CẬP NHẬT

Bồ Đề đón Bằng công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao

Nông thôn mới  |  14:48 28/04/2024

Sáng 28/4, xã Bồ Đề (Bình Lục) đã long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023. Về dự có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Cùng dự có đại diện một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bình Lục và người dân địa phương…

Cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo trực tuyến về du lịch dịp 30/4 và 1/5

An ninh  |  12:05 28/04/2024

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông – TT&TT) vừa phát đi cảnh báo các chiêu trò lừa đảo trực tuyến liên quan đến du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Môi trường - Đô Thị  |  05:57 28/04/2024

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC