Tại sao Tử Cấm Thành rộng lớn như vậy nhưng hoàn toàn không có cây xanh?

Giải trí 06:21 17/01/2022 DT
Với diện tích lên tới 720.000 m2 nhưng bên trong Tử Cấm Thành lại không có bất cứ bóng cây xanh nào. Dù các chuyên gia đã lý giải điều này, nhưng sự thực vẫn còn là ẩn số.

Tử Cấm Thành vốn là khu phức hợp cung điện ở khu Đông Thành thuộc Bắc Kinh, Trung Quốc, với tổng diện tích lên tới 720.000 m2. Đây là nơi ở của giới hoàng tộc thuộc hai triều đại phong kiến nhà Minh và nhà Thanh, đồng thời là trung tâm chính trị của Trung Quốc suốt 500 năm.

Tử Cấm Thành là trung tâm chính trị của Trung Quốc suốt 500 năm (Ảnh: Sohu).

Được xây dựng từ năm 1406 đến năm 1420, nơi đây gồm 980 tòa nhà, được cho là gồm 9.999 căn phòng, chiếm diện tích 72 ha. Cung điện là minh chứng cho sự xa hoa của các Hoàng đế Trung Hoa từng sinh sống, đồng thời phản ánh nét kiến trúc cung đình truyền thống Trung Quốc.

Năm 1987, Tử Cấm Thành được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, đồng thời được tổ chức này xếp vào danh sách các công trình kiến trúc cổ bằng gỗ được bảo tồn lớn nhất thế giới.

Với quy mô hoành tráng như vậy, khi bước chân vào thăm, nhiều du khách không khỏi ngạc nhiên đặt câu hỏi tại sao bên trong Tử Cấm Thành lại không có cây xanh? Đặc biệt tại 3 đại sảnh nguy nga gồm sảnh Thái Hòa, sảnh Trung Hòa và sảnh Bảo Hòa đều không xuất hiện bóng dáng bất cứ cây xanh nào. Nguyên nhân đã được các chuyên gia phân tích, lý giải.

Thể hiện sự uy quyền, tôn nghiêm của Hoàng đế

Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn vào cấu trúc của Tử Cấm Thành.

Cấu trúc công trình được chia thành 2 phần chính gồm Tiền triều và Hậu cung. Tiền triều vốn là nơi Hoàng đế làm việc, chiếm 1/10 tổng diện tích toàn cung. Trong khi đó, Hậu cung là nơi sinh sống của Hoàng đế cùng các phi tần, cũng là nơi thiết kế của vườn sau.

Điện Thái Hòa là điện lớn nhất trong 3 đại điện, là nơi Hoàng đế các triều tổ chức nhiều nghi lễ quan trọng nhất (Ảnh: 163).

Khu vực Tiền triều là nơi thể hiện quyền uy tối cao, biểu tượng quyền lực của Hoàng đế, cũng là nơi tổ chức nhiều nghi lễ và thực thi quyền lực. Vào triều đại nhà Minh cho tới nhà Thanh, các Hoàng đế tự coi mình là "Thiên Tử" (con trời). Tất cả mọi cảnh vật không được phép cao hơn điện Thái Hòa, bao gồm cả cây xanh.

Cấu trúc chính của Tử Cấm Thành (Ảnh: Sohu).

Khi bước chân qua cánh cổng từ Thiên An Môn đi vào, không gian Tử Cấm Thành không một bóng cây càng tạo không khí trang nghiêm. Các chuyên gia cho rằng, chỉ trồng một cái cây sẽ phá hủy bầu không khí trang trọng này. Quân thần đi qua con đường dẫn vào điện Thái Hòa sẽ thấy sợ hãi, chỉ còn một lòng tôn thờ Hoàng đế. Ngoài ra, cây xanh còn thu hút chim chóc sẽ mất đi vẻ tôn nghiêm, thiếu sự tôn trọng với Hoàng đế.

Phòng tránh hỏa hoạn

Hầu hết các căn phòng ở Tử Cấm Thành đều làm từ gỗ và gạch ngói. Bắc Kinh vốn là thành phố ở phương bắc, nơi có khí hậu rất khô. Nếu trồng cây ở 3 sảnh trong Tử Cấm Thành, khi có giông bão dễ gây ra hỏa hoạn do cây xanh có thể hút sét. Điều này khiến lửa lan rộng, khó khống chế.

Các cung điện ở Tử Cấm Thành được làm chủ yếu từ gỗ và gạch ngói (Ảnh: News).

Thời xưa, hỏa hoạn là vấn đề rất nghiêm trọng vì không có các phương tiện chữa cháy hiện đại. Tử Cấm Thành rộng lớn, nếu chỉ dùng những xô nước nhỏ để cứu hỏa thì rất khó. Cũng bởi lý do này, ở 3 sảnh điện chính được thiết kế rất nhiều bể chứa nước để dập lửa.

Ngày nay, trong khuôn viên này được thiết kế hệ thống vòi phun và khoảng 5.000 bình chữa cháy. Tại đây cũng có đội cứu hỏa riêng, được luyện tập phân chia theo từng khu vực để ghi nhớ đường trong trường hợp xe cứu hỏa không thể vào tận bên trong.

Yếu tố về phong thủy

Trong Ngũ Hành, vị trí của Tử Cấm Thành thuộc thổ, cây xanh thuộc mệnh mộc. Thổ và mộc vốn tương khắc có thể mang lại vận xấu, nên 3 sảnh chính Thái Hòa, Trung Hòa và Bảo Hòa không được phép có cây xanh. 

Đề phòng thích khách

Không trồng cây xanh ở Tam Điện cũng là cách để triệt tiêu hoàn toàn chỗ ẩn nấp của thích khách. Thân thể của các vị Đế vương rất quan trọng. Nhằm loại trừ mọi mối nguy hiểm, người xưa vốn đã lường trước những nguy cơ ẩn giấu nhằm bảo vệ Hoàng đế một cách tuyệt đối.

TIN MỚI CẬP NHẬT

LĐLĐ huyện Thanh Liêm phát động Tháng Công nhân, hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Đoàn - Hội  |  12:19 04/05/2024

Sáng 4/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Liêm tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024. Dự buổi lễ có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, huyện Thanh Liêm, chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc và 100 đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) được tặng quà.

Liên đoàn Lao động huyện Bình Lục phát động Tháng Công nhân năm 2024

Tin tức - Sự kiện  |  12:09 04/05/2024

Sáng 4/5, tại huyện Bình Lục, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024.

Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Chuyển đổi số  |  05:59 04/05/2024

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7/2024.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC