Đèo Pha Đin - điểm đến hấp dẫn du khách

Du lịch 07:30 21/11/2017 Vũ Nam
Cách thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên gần 100 km, Đèo Pha Đin là ranh giới giữa hai tỉnh Sơn La và Điện Biên. Với độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, Pha Đin được mệnh danh là một trong "tứ đại đèo" vùng Tây Bắc cùng với đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Mã Pì Lèng.

Đông đảo du khách tham quan vườn hoa tam giác mạch trên đỉnh đèo Pha Đin. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Đến Pha Đin, du khách sẽ được trải nghiệm các cung đường uốn lượn, những khúc cua gấp với vực đèo sâu thăm thẳm. Ngoài ra, du khách còn được chiêm ngưỡng khung cảnh nên thơ của mây trời, vẻ đẹp núi rừng hùng vĩ trùng điệp, xa xa thấp thoáng những bản làng. Đặc biệt, khi đến đây, du khách được ngắm nhìn nhiều loài hoa sặc sỡ trồng ở khu du lịch "Pha Đin Pass".

Từ thành phố Điện Biên Phủ lên đỉnh đèo Pha Đin, dọc theo Quốc lộ 279 hướng đi huyện Tuần Giáo, nếu di chuyển bằng xe máy, du khách sẽ được trải nghiệm, khám phá những cung đường uốn lượn, gấp khúc, chiêm ngưỡng thung lũng hoa dã quỳ dọc hai bên đường. Dừng chân ở đèo Tằng Quái, du khách có thể ngắm "biển mây" bồng bềnh, trắng xóa trải rộng khắp thung lũng Ẳng Nưa. Đến huyện Tuần Giáo, du khách sẽ chinh phục chặng đường đèo Pha Đin vòng cung, uốn lượn với độ dốc cao, vực sâu thăm thẳm.

Đèo Pha Đin tiếng Thái gọi là “Phạ Đin”, trong đó Phạ là “trời”, Đin là “đất” có nghĩa là nơi giao thoa giữa đất và trời. Trong kháng chiến chống Pháp, đèo Pha Đin là một tuyến giao thông huyết mạch để vận chuyển vũ khí, lương thực cho Chiến dịch Điện Biên Phủ (năm 1954) của Quân đội ta…

Đặt chân lên đến đỉnh đèo Pha Đin, du khách sẽ cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, với những dãy núi trùng điệp nhấp nhô, trải rộng khắp không gian, phóng tầm mắt xuống dưới thung lũng thấp thoáng vài ngôi nhà sàn, cảnh vật hiện ra như bức tranh huyền ảo. Đỉnh đèo ở độ cao hơn 1.000 m, sáng sớm có chút se lạnh, gió mát, không khí trong lành, đến gần trưa bầu trời trong xanh, hoa lá, cảnh vật như khoác lên mình chiếc áo mới, cảnh sắc dưới ánh nắng càng tươi xanh, tràn ngập sức sống.

Điểm dừng chân lý tưởng khi đến đỉnh đèo Pha Đin đó là khu du lịch "Pha Đin Pass" do Hợp tác xã Pha Đin Pass xây dựng hơn một năm qua với diện tích khoảng 50 ha. Khu du lịch chia ra nhiều không gian cho du khách nghỉ ngơi, vui chơi, ăn uống và thỏa thích du ngoạn. Điểm nhấn chính là ngọn đồi chong chóng với nhiều màu sắc sặc sỡ.

Khu vui chơi tại khu du lịch Pha Đin Pass. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Ông Đinh Văn Tuấn, Quản lý Khu du lịch Pha Đin Pass chia sẻ: Khu du lịch được hình thành dựa trên ý tưởng muốn xây dựng một điểm nghỉ ngơi, dừng chân để du khách có thể thoải mái vui chơi, ngắm cảnh, cũng là nơi giao lưu của người dân hai tỉnh Điện Biên và Sơn La. Thời gian tới, khu du lịch sẽ được đầu tư xây dựng, mở rộng thêm nhiều không gian vui chơi, nghỉ dưỡng.

Theo ông Tuấn, mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng vào dịp lễ và cuối tuần, hàng nghìn lượt du khách đã tới đây tham quan. Khu du lịch đã tạo việc làm cho hơn 50 lao động địa phương.

Pha Đin đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn, tạo ấn tượng khó phai trong lòng du khách. “Tôi thấy Pha Đin Pass rất đẹp. Không gian vô cùng thoáng đãng, thời tiết mát mẻ. Mọi người nên đến đây để trải nghiệm”, chị Lò Thị Khánh Ly, du khách đến từ huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La nói.

Còn anh Lò Văn Hạnh, người dân Điện Biên chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 tôi tới Pha Đin. Đây quả thực là điểm dừng chân thú vị. Tại đây, tôi cùng vợ sắp cưới đã chụp được những tấm ảnh ưng ý và được ngắm nhìn thiên nhiên, núi rừng hùng vĩ”.

Có thể khẳng định, Pha Đin là món quà vô giá thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Tây Bắc. Đây cũng là điểm đến hấp dẫn, thu hút khách du lịch khi đến Điện Biên.

Theo baotintuc.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT

Bưu điện Việt Nam thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 5/2024

Đời sống  |  14:31 27/04/2024

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người hưởng ngay sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh nguyên tắc then chốt trong quan hệ với Mỹ 

Quốc tế  |  06:02 27/04/2024

Ngày 26/4, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, trong đó nhấn mạnh những nguyên tắc then chốt trong quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Thua Iraq, U23 Việt Nam tan mộng Olympic

Trong nước  |  05:50 27/04/2024

Thua Iraq 0-1 bởi quả phạt đền trong hiệp hai, Việt Nam dừng bước ở tứ kết U23 châu Á hôm 27/4.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC