Einstein phiên bản rô-bốt thông minh cảnh báo rằng nhân loại sẽ tự hủy diệt chính mình

Khoa học - Công nghệ 06:40 12/11/2017 Vũ Nam
Albert Einstein phiên bản rô-bốt hoàn thiện có trí tuệ nhân tạo đã đưa ra một cảnh báo thảm khốc về tương lai của loài người.

Phiên bản rô-bốt của giáo sư Einstein được tạo ra bởi công ty Hanson Robotics - nhà sản xuất ra Sofia – rô-bốt có trí tuệ nhân tạo đầu tiên được công nhận là công dân của Ả - rập Saudi.

Rô-bốt này ra đời trong nỗi lo ngại về sự nổi dậy của trí tuệ nhân tạo – nhiều người, trong đó có cả giáo sư Stephen Hawking, lo sợ rằng một ngày nào đó rô-bốt có thể thay thế con người và trở thành loài ưu thế nhất trên Trái Đất.

Tuy nhiên, trên sân khấu của Hội nghị Web Summit ở Lisbon, Bồ Đào Nha, “giáo sư Einstein” phiên bản rô-bốt lại khẳng định rằng con người mới là vấn đề chứ không phải các cỗ máy.

Rô-bốt này phát biểu: “nhân loại phải tự hòa giải với nhau để đảm bảo rằng các phát minh của con người luôn ổn định”.

Einstein, Sofia và nhà sáng chế Ben Goertzel.

“Tôi tin rằng con người có thể tạo ra được một hệ thống trí tuệ tích cực, nhưng xung quanh con người lại có những vấn đề mà họ không thể giải quyết được – đó là khủng bố, là các vấn đề về khí hậu và bạo lực.”

Rô-bốt này còn nói thêm rằng: “không phải do sự phối hợp giữa con người và rô-bốt, mà là do chính bản thân con người có vấn đề”.

Tuy nhiên, người cùng đứng trên sân khấu với Einstein – Sofia lại có quan điểm tích cực hơn nhiều.

Giáo sư Albert Einstein thật.

Cô cho rằng: “rô-bốt sẽ lấy đi công việc của con người, đúng vậy, nhưng đó sẽ là một điều tốt”. Cô ngụ ý rằng con người sẽ có nhiều thời gian hơn để tham gia vào các hoạt động mà họ muốn.

Ông Goertzel cho rằng trí tuệ nhân tạo không thể là sản phẩm độc quyền, và chúng ta cần hợp tác với nhau để tạo ra những cỗ máy có thể học hỏi về những thứ mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Ông phát biểu “Trong tương lai, trí tuệ nhân tạo là thứ mà không một chính phủ hay công ty công nghệ nào có thể kiểm soát độc quyền”.

Hiện nay, trí tuệ nhân tạo rất phân cực trong những lĩnh vực khác nhau, cái thì đang theo dõi về lừa đảo thẻ tín dụng, cái khác thì lại muốn đánh bại Google Go, và chúng ta cần phối hợp tất cả chúng lại với nhau.

Theo dantri.com.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT

Những đóng góp của Hà Nam cho Chiến dịch Điện Biên Phủ

Quê hương núi Đọi sông Châu  |  13:57 07/05/2024

Năm 1953, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta có bước chuyển lớn. Ta càng đánh càng mạnh, giữ thế chủ động trên chiến trường. Địch hoang mang, bị động, lúng túng phải phân tán lực lượng để đối phó với chiến tranh nhân dân của ta, mà nòng cốt là đòn tấn công của bộ đội chủ lực.

Diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Chính trị  |  13:50 07/05/2024

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Hội LHPN Bình Lục ra mắt CLB Phụ nữ “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” tại An Lão

Tin tức - Sự kiện  |  13:12 07/05/2024

Hôi Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bình Lục vừa tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” tại thôn Thứ Nhất, xã An Lão.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC