Phú Quốc (Kiên Giang) không chỉ hấp dẫn du khách trong và ngoài nước bởi những bãi biển xanh, trong vắt, bờ cát trắng mịn, không khí trong lành mà còn bởi nền ẩm thực độc đáo, “hiếm có khó tìm”.
Một trong những món du khách không thể bỏ qua khi tới Phú Quốc là tiết canh cua - món đặc sản “gây nghiện”, chinh phục cả những người sành ăn, khó tính.
Những tín đồ đam mê du lịch biển thường rỉ tai nhau: đến Phú Yên thì phải ăn mắt cá ngừ đại dương mà tới Phú Quốc thì không thể bỏ qua cua huỳnh đế. Đây được xem là loại cua có phần thịt ngon ngọt bậc nhất, xưa kia chỉ dùng để tiến vua.
Một món ăn đắt đỏ làm từ loại cua này chính là tiết canh cua. Nhưng giá thành của tiết canh cua huỳnh đế quá đắt, có thể lên tới hàng triệu đồng một chén nhỏ nên không nhiều du khách được thưởng thức món ăn này. Thay vào đó, người dân Phú Quốc dùng những loại cua biển khác, giá phải chăng hơn. Tuy nhiên các loại cua nhiều gạch (như cua huỳnh đế) thì tiết canh sẽ ngon và bổ hơn.
Người dân gốc tại Phú Quốc kể lại rằng: Trước đây, trong quá trình đi đánh bắt xa bờ, nguồn nước ngọt dự trữ hết, ngư dân không kịp vào đất liền tiếp ứng thêm nước ngọt nên họ bèn nghĩ ra cách bẻ càng cua và uống chất dịch trong đó để đỡ cơn khát. Chất dịch này có vị hơi ngọt lại không tanh, ít mặn hơn nước biển nên rất dễ uống. Đó được xem là sự ra đời cho món tiết canh cua nổi tiếng sau này.
Tuy nhiên, không phải con cua nào làm tiết canh cũng ngon. Để làm tiết canh cua, người dân nơi đây chọn những con cua biển to, tươi, khỏe, nhiều gạch. Thông thường, đó là những con nặng từ 700g đến 1kg.
Khâu chế biến thì rất cầu kì. Phần nhân của đĩa tiết canh cua được làm từ thịt cua ướp gia vị. Con cua được luộc sơ, khi luộc cho thêm chút rượu để thịt cua thơm hơn. Cua chín gỡ từng miếng nạc cua cho vào đĩa, để nguội rồi trộn với gia vị tăng độ đậm đà, thêm ít ngò gai, tía tô, rau húng xắt nhuyễn và phải có một ít lá quế để giảm bớt vị nồng của cua.
Khâu khó nhất trong món tiết canh cua là cắt tiết cua. Chỉ có người lành nghề mới có thể cắt tiết cua “đạt chuẩn”. Họ rửa sạch con cua sống, dùng dây buộc chặt những chiếc càng lại thành một chụm rồi dùng chiếc kéo sắc lẹm cắt thật ngọt một lượt. Phần tiết cua sẽ chảy từ những chiếc càng xuống đĩa thịt cua được sơ chế sẵn. Xong phần càng bên này thì người đầu bếp lại cắt tiếp phần càng bên kia.
Nếu con cua có gạch thì người đầu bếp lại láy phần gạch ở mai cua cho vào đĩa. Phần tiết cua sau khi đông sẽ có nước nổi lên trên. Đầu bếp khéo lẽo dùng muỗng hớt sạch nước để đĩa tiết khô, đông lại như rau câu.
Món ăn này có vị thơm ngon của thịt cua, ngọt béo của gạch cua và cái là lạ, chẳng thấy ở món ăn nào khác từ phần tiết. Tiết canh cua Phú Quốc cũng được ăn kèm với bánh đa giòn tan, rau mùi tàu, dấp cá, có thể thêm khế chua, chuối chát.
So với các món tiết canh phổ thông như tiết canh vịt, tiết canh dê thì tiết canh cua đắt gấp nhiều lần nên được gọi là "đệ nhất tiết canh". Tuy nhiên, món ăn này cũng được xếp vào danh sách "món ăn kinh dị" mà nhiều du khách không muốn thưởng thức do cách chế biến trực tiếp khi cua con sống.
Sáng 4/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Liêm tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024. Dự buổi lễ có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, huyện Thanh Liêm, chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc và 100 đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) được tặng quà.
Sáng 4/5, tại huyện Bình Lục, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7/2024.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.