V-League 2020: Viettel-Hà Nội chia điểm, Sài Gòn FC hưởng lợi

Trong nước 06:02 30/10/2020 Huy Khánh
Hòa Hà Nội FC, Viettel vẫn đứng ngôi đầu bảng với 35 điểm sau 18 vòng đấu, nhưng đã để cho đội xếp ngay sau là Sài Gòn FC thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm.

Viettel và Hà Nội FC (áo tím) chia điểm sau trận cầu căng thẳng. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Trận derby Thủ đô giữa Viettel và Hà Nội FC tại vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2020 đã khép lại với kết quả hòa 0-0. Trong khi trên sân Thống Nhất, Sài Gòn FC đánh bại Than Quảng Ninh 2-1.

Trận đấu được xem là "chung kết" của mùa giải đã diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc, khi cả Viettel và Hà Nội FC đều tỏ rõ quyết tâm giành trọn 3 điểm.

Tuy nhiên, những tình huống nguy hiểm mà hai đội tạo ra chỉ thực sự đến trong những phút thi đấu cuối của hiệp 1.

Phút 41, từ tình huống phản công nhanh của Hà Nội FC, Rimario thực hiện đường chuyền ngang vô cùng thuận lợi, nhưng Omar lại không đánh bại được thủ thành Nguyên Mạnh trong thế đối mặt.

Hai phút sau, Viettel có câu trả lời bằng tình huống dứt điểm hụt đáng tiếc của Dương Văn Hào từ khoảng cách hơn 3m.

Omar (áo tím) đã bỏ lỡ hai cơ hội vô cùng thuận lợi. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Sang hiệp 2, trận đấu tiếp tục diễn ra giằng co khi cả hai bên đều tạo ra những pha "ăn miếng trả miếng" nhưng đều bị cầu thủ hai bên bỏ lỡ.

Phút 56, Omar tiếp tục được đồng đội tạo cơ hội nhưng anh lại đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành.

Ngay sau đó, từ phút 62 đến 65, Trọng Hoàng bên phía Viettel liên tiếp có được hai cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, tiền vệ kinh nghiệm này đều không thể thắng được thủ thành Tấn Trường.

Những phút sau đó, trận derby Thủ đô vẫn diễn ra với tốc độ cao, quyết liệt và có thêm nhiều pha nguy hiểm được tạo ra. Nhưng, điều mà tất cả mong đợi là bàn thắng là điềuu mà cả Viettel và Hà Nội FC không làm được.

Quang Hải không thể giúp Hà Nội FC chiến thắng để leo lên ngôi đầu. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Với việc Viettel và Hà Nội FC cầm chân nhau ở trận derby Thủ đô, Sài Gòn FC là đội bóng được hưởng lợi.

Ở trận đấu cùng giờ, Sài Gòn FC đã giành chiến thắng quan trọng 2-1 trong cuộc tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân nhà Thống Nhất.

Pedro đã tỏa sáng với một cú đúp để giúp Sài Gòn FC giành trọn 3 điểm, còn bàn thắng duy nhất của Than Quảng Ninh thuộc về Hoa Hùng.

Với kết quả này, Viettel vẫn đứng ngôi đầu bảng với 35 điểm sau 18 trận, nhưng đã để cho đội xếp ngay sau là Sài Gòn FC thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm.

Nhà đương kim vô địch Hà Nội FC rơi xuống vị trí thứ ba với 33 điểm, trong khi Than Quảng Ninh tiếp tục đứng ở vị trí thứ tư với 31 điểm.

Ở vòng đấu tiếp theo, Viettel sẽ đối đầu với Than Quảng Ninh, còn Hà Nội FC chạm trán Sài Gòn FC./.

TIN MỚI CẬP NHẬT

Bồ Đề đón Bằng công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao

Nông thôn mới  |  14:48 28/04/2024

Sáng 28/4, xã Bồ Đề (Bình Lục) đã long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023. Về dự có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Cùng dự có đại diện một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bình Lục và người dân địa phương…

Cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo trực tuyến về du lịch dịp 30/4 và 1/5

An ninh  |  12:05 28/04/2024

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông – TT&TT) vừa phát đi cảnh báo các chiêu trò lừa đảo trực tuyến liên quan đến du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Môi trường - Đô Thị  |  05:57 28/04/2024

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC