Thổ Nhĩ Kỳ tạm thời đóng cửa biên giới với Iran vì lo ngại COVID-19

Quốc tế 06:03 24/02/2020 Quyết Thành
Ngày 23/2, Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nước này sẽ tạm thời đóng cửa biên giới với Iran, trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, COVID-19 (nCoV), đang bùng phát tại quốc gia láng giềng.

 

Người dân Iran đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường. Ảnh: Reuters

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời Bộ trưởng Y tế nước này Fahrettin Koca cho hay nước này sẽ đóng cửa biên giới với Iran, coi đây như một biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan COVID-19.

Theo quyết định trên, mọi tuyến đường quốc lộ và đường sắt kết nối giữa hai nước sẽ "đóng cửa" từ lúc 17h địa phương (21h ngày 23/2 theo giờ Việt Nam), đồng thời mọi chuyến bay từ Iran tới Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ bị đình chỉ.

Động thái trên được đưa ra sau khi cùng ngày Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour đã xác nhận thêm 15 trường hợp nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) và số ca tử vong đã tăng lên 8 người. Tính tới chiều 23/2, Iran đã ghi nhận tổng cộng 43 ca nhiễm virus nCoV.

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran cho hay trong số các trường hợp nhiễm mới, có 4 trường hợp tại Tehran, 7 tại thành phố Qom, 2 tại Gilan và 1 trường hợp lần lượt tại Markazi và Tonekabon. Bên cạnh đó, đã có thêm 2 ca tử vong nữa tại nước này.

Như vậy, Iran là nước có nhiều ca tử vong vì COVID-19 nhất trên thế giới ngoài Trung Quốc.

Hãng thông tấn Iraq (INA) hôm ngày 20/2 cho biết giới chức Iraq đã quyết định ngừng cho phép công dân Iran nhập cảnh, cũng như ngừng xuất cảnh sang nước Cộng hòa Hồi giáo ở chiều ngược lại, trong bối cảnh Iran xuất hiện thêm nhiều ca dương tính với chủng mới của virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

Theo INA, giới chức Iraq hiện đang thắt chặt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tại cửa khẩu, đồng thời phân bổ một khoản ngân sách đặc biệt để sẵn sàng chống dịch COVID-19. Cùng ngày, hãng hàng không Iraq Airways thông báo ngừng các chuyến bay tới Iran, coi đây như một biện pháp phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Ngày 19/2, giới chức Iran đã xác nhận 2 trường hợp đầu tiên tại nước này nhiễm COVID-19. ISNA không đề cập chi tiết quốc tịch của hai người này. Theo một quan chức Bộ Y tế Iran, kể từ 2 ngày qua, nước này đã phát hiện một số trường hợp nghi nhiễm nCoV. 

Khởi phát tại thành phố Vũ Hàn (tỉnh Hồ Bắc), Trung Quốc, tính tới chiều 23/2 dịch COVID-19 đã lây lan ra 33 quốc gia trên thế giới. Thế giới đã ghi nhận 78.771 ca nhiễm bệnh, trong đó có 2.461 người tử vong và 23.234 người khỏi bệnh. Ngoài Trung Quốc, Hàn Quốc là quốc gia có số ca nhiễm chủng mới của virus Corona (nCoV) nhiều thứ hai, với 604 trường hợp.

Ngoài Iran, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đang đối mặt với nguy cơ gia tăng nhanh chóng số ca nhiễm COVID-19. Chiều 23/2, Cơ quan Y tế Hàn Quốc thông báo đã có thêm 46 ca nhiễm chủng mới của virus Corona (nCoV) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 602 ca. Riêng trong ngày 23/2, quốc gia Đông Bắc Á này đã ghi nhận thêm 169 ca nhiễm mới và 2 người tử vong.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố nước này đã quyết định nâng mức cảnh báo nguy hiểm của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) lên mức cao nhất, mức "Màu đỏ".

Theo baotintuc.vn

 

 

TIN MỚI CẬP NHẬT

Thời tiết nắng nóng, lượng khách đến Hà Nam giảm trong kỳ ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Du lịch  |  10:25 05/05/2024

Theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, các khu, điểm du lịch của Hà Nam đã đón 84.500 lượt khách đến tham quan. So với dự kiến, lượng khách kỳ nghỉ lễ năm nay giảm do thời tiết nắng nóng kéo dài.

Tiếp tục khẳng định giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin

Lợi dụng bối cảnh lịch sử mới và cuộc Cách mạng khoa học công nghệ 4.0 hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đang ra sức xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã “lỗi thời”, “không còn phù hợp”. Song, lý luận, thực tiễn đều đã chứng minh, bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin là vấn đề có tính khách quan và vẫn còn nguyên giá trị đối với phong trào cách mạng thế giới.

Quy hoạch Vùng đồng bằng sông Hồng: Tổ chức thành 02 tiểu vùng phía Bắc và phía Nam sông Hồng

Đầu tư  |  06:16 05/05/2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 4/5/2024 phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội của vùng thành 02 tiểu vùng: phía Bắc sông Hồng và phía Nam sông Hồng.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC