Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đoàn - Hội 14:50 20/09/2019 Trần Ích
Trong 2 ngày 19-20/9, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Hà Nam đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Dự đại hội có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, các huyện, thành phố cùng 211 đại biểu là cán bộ, hội viên, thanh niên xuất sắc trên các lĩnh vực đại diện cho trên 75 nghìn hội viên thanh niên trong toàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự thảo báo cáo chính trị và các tham luận tại đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên được triển khai có hiệu quả trên các mặt công tác, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia.Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã làm mới 39km, tu sửa gần 100km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; 102km đường hoa thanh niên; 1.074 điểm hoa thanh niên; nạo vét 97km kênh mương nội đồng; xây dựng 54km đường điện “Thắp sáng đường quê”. Các cấp hội đã thành lập 225 đội thanh niên tình nguyện, tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, trị giá trên 3 tỷ đồng; phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 65.487 người; thăm, tặng quà cho hàng nghìn lượt người với số tiền trên 10 tỷ đồng; phối hợp xây mới, sửa chữa 53 nhà nhân ái, trị giá gần 3 tỷ đồng; vận động trên 40 nghìn lượt thanh niên tham gia hiến máu và đã thu được 34.694 đơn vị máu. Tư vấn, hướng nghiệp cho 63.555 thanh niên, tổ chức học nghề cho 2.175 thanh niên, giới thiệu việc làm 17.500 thanh niên; phối hợp thành lập 294 tổ tiết kiệm vay vốn, tổng dư nợ vốn vay đạt gần 300 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 7 nghìn thanh niên được vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Hà Nam bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, phát triển”, Đại hội đã đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ tới với 10 chỉ tiêu trọng tâm, tiêu biểu là: hằng năm, 100% cán bộ Hội và 85% hội viên thanh niên được tuyên truyền, quán triệt và học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội; Hội LHTN cấp tỉnh hằng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên; Hội LHTN cấp huyện tổ chức ít nhất 02 hoạt động tạo môi trường sáng tạo; kết nạp mới từ 5.000 đến 6.000 hội viên mới, trong đó giới thiệu trên 5.000 hội viên cho Đoàn xem xét kết nạp; phát triển 02 tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; trong nhiệm kỳ hỗ trợ ít nhất 15 dự án khởi nghiệp, lập nghiệp; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 18.000 thanh niên, trong đó có ít nhất 5.000 thanh niên có việc làm ổn định; phối hợp hỗ trợ xây dựng ít nhất 50 nhà nhân ái; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 15.000 thanh niên yếu thế và người dân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức vận động thanh niên tình nguyện hiến 25.000 đơn vị máu; 100% tổ chức hội cấp cơ sở xây dựng ít nhất 01 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên, thanh niên tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện mục tiêu, chương trình công tác trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí yêu cầu các cấp Hội cần tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương trong hội viên, thanh niên. Lựa chọn tổ chức hiệu quả các chương trình, phong trào của tổ chức hội gắn với thực hiện các phong trào thi đua do hội cấp trên và tỉnh phát động như “Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “xây dựng đường giao thông nông thôn”, “phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp”, hướng phong trào hành động về cơ sở để thanh niên thực sự là lực lượng đi đầu và nòng cốt trong giải quyết những vướng mắc ở cơ sở.  Quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức hội các cấp, nhất là cơ sở. Chú ý xây dựng đội ngũ cán bộ hội, nhất là lãnh đạo chủ chốt đảm bảo về số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng. Tiếp tục cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với tìm tòi, cách làm mới, sáng tạo để phong trào phát triển mạnh mẽ hơn, thu hút sự quan tâm, tham gia đông đảo của thanh niên. Bên cạnh đó cần cổ vũ, thúc đẩy thanh niên xung kích, sáng tạo, thi đua trên nhiều lĩnh vực và tạo cơ chế, chính sách giúp thanh niên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên giao đoạn 2014-2019.
Ban Tổ chức trao giải cho các cá nhân đoạt giải cuộc thi "Tự hào truyền thống Hội LHTN Việt Nam".
Các đồng chí Ủy ban Hội LHTN tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt trước đại hội.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, đại hội đã hiệp thương cử 31 đồng chí tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử 10 đồng chí dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Nhân dịp này, 5 tập thể, 7 cá nhân được Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2014-2019. 16 cá nhân xuất sắc được trao giải cuộc thi “Tự hào truyền thống Hội LHTN Việt Nam” qua phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin. Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam đã trao tặng công trình thanh niên cho xã Nhân Đạo, Nhân Hưng của huyện Lý Nhân.

Trần Ích

TIN MỚI CẬP NHẬT

Bình Lục tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và CNCH “Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024

Tin tức - Sự kiện  |  13:21 19/04/2024

Sáng 19/4, UBND huyện Bình Lục tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” năm 2024. Sau thời gian tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức đã chọn ra 2 đội có thành tích xuất sắc nhất đại diện huyện Bình Lục tham dự hội thi cấp tỉnh gồm: thị trấn Bình Mỹ và xã Đồng Du.

LĐLĐ huyện Kim Bảng phản biện xã hội đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế

Xã hội  |  13:15 19/04/2024

Sáng ngày 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT). Dự hội nghị có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Bảo hiểm Xã hội huyện và gần 100 đại biểu là chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện.

Ban CHQS huyện Thanh Liêm tổ chức hội thi lái xe mô tô an toàn

Quốc phòng  |  13:12 19/04/2024

Sáng 19/4, Ban CHQS huyện Thanh Liêm tổ chức hội thi lái xe mô tô an toàn.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC