Ngay sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ công khai bảo vệ chính sách thuế quan “ngày giải phóng”, Tổng thống Trump đã bất ngờ nhất trí với ý tưởng do tỷ phú Bill Ackman đề xuất. Theo đó, ông Trump đã hoãn áp thuế quan trong vòng 90 ngày thay vì đón nhận hậu quả mà như ông Bill Ackman miêu tả là liều lĩnh đẩy nền kinh tế vào một “mùa đông hạt nhân do chính mình gây ra”.
Đề xuất của ông Ackman đã được đưa ra nhiều ngày trước đó trong bối cảnh giới tài chính Mỹ liên tục công khai kêu gọi nhưng không thể xoay chuyển được lập trường cứng rắn của Tổng thống Trump. Khi đó, mọi người đã nhận định về một hình ảnh suy yếu của con phố tài chính hàng đầu nước Mỹ trước vị tổng thống đương nhiệm.
Và rồi như một điều diệu kỳ, Tổng thống Trump đã đổi ý khi đưa ra quyết định hoãn áp thuế quan chỉ sau khoảng 13 giờ chính thức có hiệu lực. “Điều này được thực hiện một cách xuất sắc bởi @realDonaldTrump (Tổng thống Mỹ Donald Trump). Chuẩn bài, nghệ thuật đàm phán”, ông Ackman đã đăng tải nội dung trên mạng xã hội X ngay sau đó.
Sau một tuần đầy chán nản và thất vọng, các giám đốc điều hành tại Phố Wall đã lại giành được phần thắng để khẳng định lại sức ảnh hưởng chính trị của chính mình. Quyết định của Tổng thống Trump đã đến sau hàng loạt cảnh báo suy thoái từ các ông lớn như Jamie Dimon – người mà ông Trump đã theo dõi trong một chương trình truyền hình sáng 9/4 – cùng những phát biểu gay gắt của các tỷ phú Ken Griffin và Stan Druckenmiller.
Khi ông Trump bất ngờ thay đổi lập trường vào buổi chiều 9/4, giới tài chính đang trong tâm trạng bực tức liền chuyển sang trạng thái nhẹ nhõm – dù không quá nhiều người tin tưởng vào một sự yên ổn kéo dài. Quả thật, chỉ một ngày sau, các hợp đồng tương lai của chứng khoán Mỹ lại một lần nữa chứng kiến sự đi xuống vào đầu ngày 10/4.
Tại Citigroup và Barclays, chỉ một ngày trước đó, tiếng reo hò và tiếng cười vang lên khắp các sàn giao dịch khi chỉ số S&P 500 ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2008. Một số nhà giao dịch tiếc nuối vì đã không “bắt đáy” trong khi số khác thở phào khi danh mục đầu tư cá nhân được cho là sẽ tăng vọt trong thời gian tới. Nhóm những người giàu bậc nhất thế giới đã tăng thêm vào giá trị tài sản của mình khoảng 304 tỷ USD - mức tăng lớn nhất trong một ngày được ghi nhận trong lịch sử của chỉ số tỷ phú Bloomberg.
Ông David Solomon, Giám đốc điều hành của ngân hàng Goldman Sachs đang “ẩn mình” trong phòng khách sạn giữa bộn bề những cuộc gọi từ những khách hàng đầy tâm trạng lo lắng. Bất chợt, ông quay sang màn hình TV và thấy tin tức về việc hoãn thuế quan. Cuộc gọi đầu tiên ông thực hiện là cho ông Ashok Varadhan – giám đốc giao dịch ngân hàng – để hỏi phản ứng thị trường.
Các nhà đầu tư đang thở phào, ông Varadhan trả lời – thông tin được tiết lộ bởi một nguồn tin thân cận. Trước đó, Goldman Sachs đã đưa ra dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái nhưng ngân hàng này đã rút lại nhận định trên sau quyết định hoãn thuế của Tổng thống Trump.
Tại một ngân hàng lớn khác, một bản ghi nhớ nội bộ lan truyền cho thấy khối lượng giao dịch ở hầu hết các loại tài sản được xếp hạng 9 trên thang điểm 10 – một mức rất cao.
Tuy nhiên, sự hoài nghi của mọi người vẫn đang còn đó. Nhiều giám đốc điều hành nhanh chóng cảnh báo nhân viên rằng Tổng thống Trump chỉ mới tạm dừng, và với tính cách thất thường khó đoán của mình, ông có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Chưa kể, thông báo của ông Trump cũng đồng thời nâng mức thuế với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc lên 125%.
Khi thị trường đóng cửa hết phiên, một giám đốc điều hành ngân hàng đã nói đùa rằng các nhà giao dịch không hẳn đang ăn mừng bằng cách uống rượu mà còn vẫn còn bộn bề với những lo toan với sự hỗn loạn do thuế quan của chính quyền hiện nay gây ra.
Chiều 17/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với việc thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Ngay từ sáng sớm ngày 17/5 người dân từ khắp nơi đã đổ về chùa Tam Chúc (thị xã Kim Bảng) để chờ đón xá lợi Đức Phật được cung rước từ chùa Quán Sứ (Hà Nội) về tôn trí tại chùa Tam Chúc. Dự kiến ngày hôm nay có khoảng 60.000 du khách và người dân về dự lễ cung nghinh và tôn trí xá lợi Phật tại chùa Tam Chúc.
Sáng 17/5, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã được cung rước từ chùa Quán Sứ (Hà Nội) về tôn trí tại chùa Tam Chúc (Hà Nam). Lịch trình cung rước xá lợi Đức Phật từ chùa Quán Sứ theo hướng đường Giải Phóng, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến Trạm thu phí Liêm Tuyền. Ban Tổ chức bố trí khoảng 30 xe mô hình, xe hoa cung rước. Đoàn rước đi qua cầu Liêm Chính – đường Lê Duẩn – Quảng trường trống Đọi Tam - đường Lê Công Thanh – đường Biên Hòa – QL1A cũ – đường Trần Phú – UBND tỉnh Hà Nam – cầu Hồng Phú – đường Lý Thường Kiệt về chùa Tam Chúc. Trên các tuyến đường đoàn cung rước đi qua, đông đảo nhân dân, phật tử và du khách vui mừng đón chào.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.