Vừa đi bộ vừa ăn uống trên đường phố
Theo tờ Daily Mail, ở Nhật Bản, việc vừa đi bộ vừa ăn hoặc uống được coi là mất lịch sự. Trong tiếng Nhật, có riêng một từ để chỉ hành động này gọi là "tabearuki".
Hành động tưởng như rất bình thường ở nhiều quốc gia này bị người Nhật xem là "thiếu tôn trọng đồ ăn", cũng như làm mất đi ý nghĩa của việc thưởng thức khi ăn.
Euro News gợi ý du khách nên tìm một nơi yên tĩnh, chẳng hạn như những băng ghế trong công viên hay vườn hoa, rồi ngồi xuống và thong thả thưởng thức đồ ăn.
Ở một số nơi như chợ thực phẩm hay lễ hội ẩm thực, mọi người cũng có thể đứng để ăn nhưng vẫn nên lịch sự đứng cách xa đám đông để tránh gây bất tiện cho người khác.
Để lại tiền boa
Không giống như nhiều nước phương Tây, việc boa tiền ở Nhật Bản có thể bị coi là hành vi thô lỗ hoặc không cần thiết trong hầu hết các tình huống, chẳng hạn như ở nhà hàng, khách sạn hay khi đi taxi.
Người dân địa phương rất coi trọng sự tôn trọng và phẩm giá, nên họ tin chất lượng dịch vụ luôn được thể hiện rõ trong mức giá niêm yết.
Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Khách du lịch có thể để lại một khoản tiền thưởng cho hướng dẫn viên, phiên dịch viên hoặc nhân viên tại một số nơi lưu trú du lịch như ryokan (nhà trọ truyền thống).
Theo Interac Network, nếu du khách thực sự muốn thể hiện sự trân trọng dịch vụ bằng cách boa tiền, thì tốt nhất nên để tiền vào phong bì thay vì đưa trực tiếp, vì đây được coi là cử chỉ tôn trọng và chu đáo.
Nói chuyện lớn tiếng trên tàu, xe
Các phương tiện giao thông công cộng ở Nhật Bản, đặc biệt là tàu hỏa và xe buýt, nổi tiếng là luôn yên tĩnh và rất trật tự.
Theo một bài viết của Travel and Leisure Asia, những du khách nói chuyện lớn tiếng hoặc trả lời điện thoại ở những không gian công cộng như vậy, có thể dễ dàng bắt gặp những ánh nhìn không hài lòng và thiếu thiện cảm từ người khác.
Ở Nhật Bản, sử dụng phương tiện giao thông công cộng được coi là khoảng thời gian để suy ngẫm và thư giãn, nên những hành vi gây mất trật tự như nói chuyện điện thoại hay nghe nhạc lớn tiếng đều bị lên án.
Để tránh những tình huống khó xử, tốt nhất là bạn nên hạn chế trò chuyện và tắt tiếng điện thoại khi sử dụng các phương tiện công cộng ở Nhật Bản.
Nhằm tìm kiếm và bồi dưỡng những học sinh giỏi, xuất sắc tại Hà Nam và các tỉnh lân cận như Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT cơ sở Hà Nam tổ chức Kỳ thi Học bổng năm học 2025–2026. Đây là hoạt động thường niên của hệ thống FPT Schools, không chỉ giúp phát hiện học sinh tài năng mà còn mang đến cơ hội học tập trong môi trường giáo dục hiện đại với nhiều ưu đãi về học phí.
Chiều 18/4, Ban chỉ đạo (BCĐ) về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Hà Nam và BCĐ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức họp phiên thứ nhất. Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh chủ trì hội nghị.
Sáng18/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Đại tá Trịnh Hồng Phong, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Lê Xuân Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh…
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.