Theo Bloomberg, tính năng này dự kiến sẽ được ra mắt vào cuối năm nay cùng với iOS 19 - phiên bản hệ điều hành iPhone mới nhất.
Với công nghệ này, AirPods có thể hỗ trợ giao tiếp giữa hai người nói ngôn ngữ khác nhau. Chẳng hạn, nếu một người nói tiếng Anh trò chuyện với một người nói tiếng Tây Ban Nha, iPhone sẽ dịch lời nói sang tiếng Anh và truyền đến AirPods. Ngược lại, lời nói của người dùng tiếng Anh sẽ được dịch sang tiếng Tây Ban Nha và phát lại qua iPhone.
Apple từng ra mắt ứng dụng Translate trên iPhone từ năm 2020, nhưng đây là lần đầu tiên tính năng dịch trực tiếp được tích hợp vào AirPods.
So với các đối thủ như Google Pixel Buds, vốn đã hỗ trợ dịch thuật trong nhiều năm, việc Apple tham gia vào đường đua dịch thuật di động hứa hẹn nâng cao trải nghiệm người dùng và mở rộng khả năng giao tiếp xuyên biên giới.
Việc bổ sung tính năng dịch thuật cũng là một phần trong kế hoạch cải tổ lớn của Apple trong năm nay. Công ty này dự kiến nâng cấp toàn diện iOS và macOS, mang đến giao diện mới cùng hàng loạt tính năng cải tiến trên iPhone, iPad và Mac.
Đặc biệt, Apple cũng đang tăng cường công nghệ dịch thuật trên iOS 19 để nâng cao độ chính xác và khả năng xử lý ngôn ngữ của hệ thống.
Ngoài cải tiến phần mềm, Apple vẫn tiếp tục đầu tư vào phần cứng AirPods. Hãng đang phát triển AirPods Pro thế hệ thứ ba và nghiên cứu một mẫu tai nghe tích hợp camera AI để phân tích môi trường xung quanh.
Trong những năm gần đây, Apple không ngừng bổ sung các tính năng mới cho AirPods thông qua cập nhật phần mềm mà không yêu cầu người dùng phải mua thiết bị mới.
Trước đó vào năm 2024, hãng đã giới thiệu các tính năng hỗ trợ thính giác trên AirPods Pro 2, giúp thiết bị hoạt động như một máy trợ thính cá nhân hóa, bao gồm chế độ trợ thính và kiểm tra khả năng nghe mà không cần đến bác sĩ.
Tính năng dịch thuật trực tiếp trên AirPods không chỉ giúp sản phẩm trở nên hữu ích hơn mà còn mở ra một bước tiến lớn trong công nghệ giao tiếp toàn cầu. Với sự đổi mới này, AirPods có thể trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp người dùng kết nối dễ dàng hơn với những người nói ngôn ngữ khác.
Sáng 18/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe Đoàn kiểm tra số 1921-QĐ/TW ngày 14/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với BTV Tỉnh ủy Hà Nam. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó trưởng đoàn kiểm tra: Hoàng Trọng Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra (UBKT) Trung ương; Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các vụ của Văn phòng Trung ương Đảng, UBKT Trung ương - thành viên đoàn kiểm tra. Lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan…
Thực hiện Công văn số 190-CV/BTGDVTW, ngày 07/3/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc phối hợp triển khai Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ III (viết tắt là Cuộc thi). Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.