Liên hợp quốc cảnh báo chủ nghĩa bài Hồi giáo gia tăng

Quốc tế 06:09 16/03/2025 Theo Báo Tin Tức
Ngày 15/3, Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Antonio Guterres lên tiếng cảnh báo về sự gia tăng đáng lo ngại của chủ nghĩa bài Hồi giáo trên toàn thế giới, kêu gọi các nền tảng kỹ thuật số hạn chế sử dụng ngôn từ kích động thù địch và quấy rối trực tuyến.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trong một thông điệp video nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế chống bài Hồi giáo, ông Guterres tuyên bố thế giới đang chứng kiến sự gia tăng đáng lo ngại về định kiến chống người Hồi giáo, phân biệt chủng tộc và các chính sách phân biệt đối xử vi phạm nhân quyền và phẩm giá, leo thang thành bạo lực đối với nhiều cá nhân và địa điểm tôn giáo.

Trong những tuần gần đây, các tổ chức giám sát nhân quyền đã công bố các báo cáo cho thấy tội ác thù hận và lời lẽ kích động nhắm vào người Hồi giáo gia tăng kỷ lục tại một số quốc gia châu Âu và châu Á.

Cũng trong tuyên bố đưa ra nhân Ngày Quốc tế chống bài Hồi giáo, Malaysia tái khẳng định cam kết không thay đổi trong việc chống lại chủ nghĩa kỳ thị Hồi giáo và mọi hành vi bạo lực và thù hận nhắm vào cá nhân dựa trên tôn giáo hoặc tín ngưỡng của họ.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Bộ Ngoại giao Malaysia nhấn mạnh trong bối cảnh thù hận và bạo lực gia tăng đối với Hồi giáo và người Hồi giáo trên toàn thế giới, một mặt trận thống nhất là rất quan trọng để thúc đẩy quan hệ hòa hợp và chung sống hòa bình giữa những người có đức tin và tín ngưỡng khác nhau.

Tuyên bố nêu: “Tại các diễn đàn đa phương, Malaysia luôn thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác giữa các nền văn hóa, nền văn minh và tôn giáo khác nhau để thúc đẩy hòa bình và hòa hợp giữa các quốc gia. Trong bối cảnh này, Malaysia nhắc lại lời kêu gọi bổ nhiệm kịp thời Đặc phái viên của Liên hợp quốc chuyên trách chống lại chủ nghĩa kỳ thị Hồi giáo”.

Bộ Ngoại giao cho biết thêm rằng Malaysia đã bổ nhiệm một Cố vấn đặc biệt về Xây dựng hòa bình, Hòa giải và Chống lại nạn kỳ thị Hồi giáo để chứng minh cam kết và sự nghiêm túc của Malaysia trong việc giải quyết vấn đề này.

Bộ này cũng kêu gọi giải quyết nạn kỳ thị Hồi giáo tận gốc và ở nhiều cấp độ khác nhau, đặc biệt là thông qua Đại hội đồng Liên hợp quốc, Hội đồng Nhân quyền và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo. Các tổ chức đa phương nên khuyến khích các cuộc đối thoại cởi mở để xóa bỏ những hiểu lầm hoặc diễn giải sai lệch.

Liên hợp quốc đã quyết định chọn ngày 15/3 là Ngày quốc tế chống bài Hồi giáo và ngày này đã được tổ chức hằng năm kể từ năm 2022.

TIN MỚI CẬP NHẬT

Ngày 17/3/1975: Ta chiếm sở chỉ huy Trung đoàn 53 của địch ở Buôn Ma Thuột, giải phóng thị xã Kon Tum và Pleiku

Chính trị  |  10:50 17/03/2025

 Ngày 17/3/1975, đến 8 giờ, ta đã chiếm toàn bộ sở chỉ huy Trung đoàn 53 - căn cứ mạnh còn lại của địch ở Buôn Ma Thuột. Cùng ngày, Trung đoàn 19 cùng bộ đội địa phương giải phóng thị xã Kon Tum, Trung đoàn 95A cùng lực lượng vũ trang địa phương giải phóng Pleiku.

Phấn đấu đến năm 2030, hơn 50% xã, phường, thị trấn không có ma túy

An ninh  |  06:33 17/03/2025

 Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 163/2024/QH15 ngày 27/11/2024 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Tiết lộ ‘giới hạn đỏ’ của Ukraine về bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Liên bang Nga

Quốc tế  |  06:07 17/03/2025

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cố gắng gây áp lực lên Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về lệnh ngừng bắn với Ukraine, báo The Independent đã nhận được thông tin về những lĩnh vực mà Kiev không muốn nhượng bộ.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC