Xác định: Vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông (TNGT), thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát (TTKS), xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo tinh thần thượng tôn pháp luật “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Với sự quyết liệt, quyết tâm của lực lượng CSGT, việc xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm đã và đang đem lại hiệu quả rõ rệt, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) của người dân được nâng lên, góp phần hình thành thói quen, xây dựng văn hóa giao thông, kéo giảm tai nạn và những hệ lụy.
Theo báo cáo từ Ban ATGT tỉnh, năm 2024, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử lý trên 36.036 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền 65,594 tỷ đồng (tăng 14,114 tỷ đồng so với năm 2023); tước 6.224 giấy phép lái xe (GPLX), tạm giữ 6.382 phương tiện các loại. Trong đó, riêng chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, xử lý 3.529 trường hợp, phạt tiền 20,432 tỷ đồng, tước 1.929 GPLX. Thông qua TTKS, xử lý vi phạm hành chính về TTATGT cho thấy, người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn vẫn còn khá phổ biến, chiếm 9,8% tổng số lỗi vi phạm, tổng số tiền phạt chiếm 31%.
Những ngày đầu năm 2025, dù nhiệt độ ngoài trời rất rét, nhưng tổ công tác của Đội CSGT – TT, Công an thành phố Phủ Lý vẫn cắm chốt, tiến hành kiểm tra, đo nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện xe ô tô, xe gắn máy lưu thông qua ngã tư chân cầu Châu Sơn (thành phố Phủ Lý). Quan sát thực tế có thể thấy, hầu như tất cả các phương tiện ô tô, xe máy di chuyển qua cầu đều được yêu cầu dừng lại để kiểm tra nồng độ cồn. Hàng trăm lượt phương tiện đã được kiểm tra. Đa số người điều khiển phương tiện chấp hành đúng quy định, chỉ có ít trường hợp vi phạm. Cụ thể, tổ công tác yêu cầu dừng mô tô mang biển kiểm soát (BKS) 18A – 256XX do tài xế N.V.T. (sinh năm 1990, trú tại phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) điều khiển. Qua máy đo, tổ công tác xác định tài xế N.V. T. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,089mg/lít khí thở. Tại chốt kiểm soát, tài xế cho biết mình đã uống 2 cốc bia rồi điều khiển phương tiện. Tài xế N.V.T bị lập biên bản xử phạt hành chính với lỗi “Điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25mg/lít khí thở”. Với lỗi này, tài xế N.V. T bị phạt 8 triệu đồng, trừ 4 điểm trong GPLX thay vì tước bằng lái xe tại thời điểm vi phạm (xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ – CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025). Tương tự, tài xế T.V.H. (sinh năm 1992, trú tại xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân) điều khiển xe mô tô BKS 90AC- 207XX có nồng độ cồn 0,386 mlg/lít khí thở. Với mức vi phạm này, anh T.V.H. bị phạt 7 triệu đồng và bị trừ 10 điểm trong GPLX.
Trung tá Lưu Anh Tuấn, Đội trưởng Đội trưởng Đội CSGT – TT, Công an thành phố Phủ Lý cho biết: Xác định vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chính gây TNGT, do đó, thời gian qua Đội CSGT- trật tự, Công an thành phố đã tăng cường TTKS trên các tuyến, địa bàn nơi có nhiều phương tiện tham gia giao thông nhằm hạn chế tình trạng lái xe trốn tránh việc kiểm tra nồng độ cồn; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, bố trí nhiều tổ lập chốt kiểm tra nồng độ cồn vào các khung giờ cao điểm, nhất là buổi trưa và tối. Theo đó, năm 2024, Đội CSGT – TT, Công an thành phố Phủ Lý đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với hàng nghìn trường hợp. Qua kiểm tra, phát hiện, xử lý 528 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền trên 3 tỷ đồng, tước 496 GPLX, tạm giữ 216 phương tiện. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong việc chấp hành quy định về nồng độ cồn được nâng lên, tình hình TTATGT, trật tự công cộng có chuyển biến tích cực.
Thượng tá Nguyễn Khánh Trường, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: Thực hiện nghiêm đợt cao điểm bảo đảm TTATGT, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các lễ hội đầu năm 2025, phòng CSGT Công an tỉnh chỉ đạo 100% CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, quy trình công tác, điều lệnh công an nhân dân, văn hóa tiếp xúc với người dân và người vi phạm, kiên quyết xử lý các vi phạm, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trọng điểm như: QL1A, 21A, 21, 38B, tuyến đường nối hai cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với tuyến Hà Nội – Hải Phòng, tuyến đường tránh Phủ Lý…. Mặt khác, phối hợp với đội CSGT – TT, công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường TTKS, xử lý tại các tuyến đường trung tâm thành phố, thị trấn, khu đông dân cư, nhiều nhà hàng với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đối với CB, CC, VC và CBCS lực lượng vũ trang nếu phát hiện vi phạm ngoài việc xử lý nghiêm sẽ gửi thông báo đến nơi làm việc để có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định.
Với sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả từ lực lượng chức năng trong việc xử lý hành vi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn đã và đang góp phần kiềm chế, kéo giảm TNGT trên địa bàn. Theo đó, chỉ tính riêng sau 1 tháng thực hiện đợt cao điểm (từ 14/12/2024 đến hết ngày 13//1/2025), lực lượng CSGT toàn tỉnh đã xử lý trên 3.816 nghìn trường hợp vi phạm, lập biên bản xử phạt hành chính trên 3,2 tỷ đồng; tước 187 GPLX, tạm giữ 104 phương tiện các loại. Riêng vi phạm nồng độ cồn, đã phát hiện, xử lý 156 trường hợp, phạt tiền 1,6 tỷ đồng, tước 86 GPLX, tạm giữ 68 phương tiện. Đặc biệt, sau khi triển khai, thực hiện Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT trong lĩnh vực giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, trong đó có nhiều hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt với mức rất cao như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông đã và đang tạo sức răn đe, nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật về TTATGT của người tham gia giao thông.
Anh Nguyễn Thanh Hưng (phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý) cho biết: Khi tham gia gia các cuộc liên hoan, tổng kết cuối năm, nếu xác định sử dụng rượu, bia, tôi sẽ đi taxi hoặc nhờ người thân đưa đón chứ tuyệt đối không tự lái xe. Tôi ủng hộ việc lực lượng CSGT cắm chốt kiểm tra nồng độ cồn cũng như tăng cường TTKS, xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, đặc biệt là vào dịp cuối năm để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và cộng đồng. Cùng chung quan điểm, bác Trần Xuân Huy (ở thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân) cho rằng:Vi phạm nồng độ sẽ bị giữ xe, tước GPLX, phạt tiền rất nặng, không thể tránh né, xin xỏ, nên tôi không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia. Mong rằng, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn được duy trì nghiêm túc, minh bạch. Qua đó, người dân tham gia giao thông cũng được yên tâm, an toàn hơn. Cùng như bác Huy, anh Hưng, đa phần người dân, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên đều đồng tình, nhất trí cao với việc xử lý nghiêm hành vi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn nhằm kiềm chế, kéo giảm TNGT.
Bên cạnh những ý kiến đồng tình, nhiều người còn kiến nghị ngành chức năng cần triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn quyết liệt hơn nữa, duy trì lâu dài để tạo thói quen tích cực. Đa số ý kiến người dân cho rằng, để giải quyết vấn đề này một cách căn cơ, triệt để, ngoài xử phạt lực lượng chức năng cần tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức pháp luật về ATGT, nhất là quy định liên quan đến vi phạm nồng độ cồn.
Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT trong lĩnh vực đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm GPLX chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 (Nghị định 168). Nghị định này thay thế cho Nghị định 100/2029/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/NĐ-CP). Trong đó, quy định biện pháp, chế tài, mức xử phạt tăng nặng đối với một số hành vi thuộc về lỗi cố ý là nguyên nhân chính gây ra TNGT, như: không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu….Riêng về vi phạm nồng độ cồn, quy định tại Nghị định 168 cũng có sự thay đổi về mức xử phạt so với Nghị định 100 trước đây.
Theo đó, người điều khiển xe ôtô vi phạm chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng, bị trừ 4 điểm trong GPLX thay vì tước bằng ngay tại thời điểm vi phạm; vi phạm quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở mức phạt là 18 - 20 triệu đồng và bị trừ 10 điểm trong GPLX; vi phạm vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở thì người vi phạm sẽ bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng và tước GPLX từ 22 - 24 tháng. Đối với người điều khiển môtô, xe gắn máy vi phạm chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng và sẽ bị trừ 4 điểm trong GPLX thay vì tước bằng ngay tại thời điểm vi phạm; vi phạm vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở, mức phạt là 6 - 8 triệu đồng và bị trừ 10 điểm trong GPLX; vi phạm vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở thì người vi phạm sẽ bị phạt từ 8 - 10 triệu đồng và tước GPLX từ 22 - 24 tháng. Đối với người đi xe đạp, xe đạp máy vi phạm, chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt từ 100 - 200 nghìn đồng; vi phạm vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở bị phạt 300 - 400 nghìn đồng; vi phạm vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt 400 - 600 nghìn đồng…
Thời gian tới, để giảm thiểu những thiệt hại đáng tiếc do TNGT gây ra, lực lượng CSGT toàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng, đặc biệt là công an xã, phường, thị trấn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn gắn với duy trì thực hiện quyết liệt chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn. Đồng thời, bố trí, phân công lực lượng lập chốt kiểm soát nồng độ cồn gắn với duy trì TTKS lưu động, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Cùng với đó, để nâng cao hơn nữa hiệu quả của chuyên đề này, cùng với duy trì những giải pháp đã triển khai, ngành chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền việc bán, sử dụng rượu, bia tại các nhà hàng, khách sạn, quán ăn… Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, yêu cầu CB, CC, VC, người lao động chấp hành nghiêm quy định của Luật TTATGT. Các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, hội viên thay đổi nhận thức khi sử dụng rượu, bia. Đặc biệt, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở từng địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong sử dụng rượu, bia, nhất là sử dụng rượu, bia trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Cùng với sự nỗ lực của lực lượng chức năng thì việc chủ động, tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người dân khi tham gia giao thông là yếu tố đóng vai trò quan trọng. Không lái xe sau khi uống rượu, bia chính là một trong những hành động thể hiện tinh thần “Thượng tôn pháp luật”, qua đó thiết thực góp phần kiềm chế, kéo giảm TNGT, bảo đảm an ninh trật tự, hình thành thói quen tích cực, bền vững trong xây dựng văn hóa giao thông, vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà.
Thực hiện: Trần Ích Thiết kế: Đức Huy
Ngày 15/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị do Tổ Biên tập xây dựng trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Hội nghị Trung ương 10 và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại các cuộc họp với Thường trực các Tiểu ban Đại hội XIV.
Để đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất bàn giao mặt bằng xây dựng các dự án, ngày 29/8/2024, UBND tỉnh có Quyết định số 47/2024/QĐ-UBND ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Đây là chính sách thưởng cho những người có đất nông nghiệp thu hồi bàn giao mặt bằng sớm nhằm giúp cho việc thu hồi đất của các dự án được thực hiện nhanh chóng hơn, bảo đảm đúng kế hoạch đề ra. Theo đó, thời gian qua các cấp, ngành đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ cơ chế, chính sách cũng như các quy định để nghiêm túc chấp hành. Nhờ vậy, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án bước đầu đã có những chuyển biến tích cực.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 14/3/2025 về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) tại các bộ, ngành, địa phương năm 2025 và những năm tiếp theo.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.