Với quan điểm ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tại buổi làm việc với các nhà đầu tư đến từ tỉnh Gunma (Nhật Bản), đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đã nhấn mạnh: Hà Nam sẽ chú trọng thu hút nhà đầu tư vào các ngành công nghiệp ô tô, công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin, công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp, nông nghiệp. Đây là các ngành tận dụng được nền tảng, trình độ phát triển công nghiệp hiện có cũng như tiềm năng của Hà Nam. Đối với các ngành công nghiệp công nghệ cao đòi hỏi hàm lượng kỹ thuật cao hơn như các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học và dược phẩm, Hà Nam sẽ chủ động, tích cực chuẩn bị hạ tầng các KCN, khu công nghệ cao hiện đại, đồng bộ, đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao và quảng bá tới các nhà đầu tư lớn về cơ hội và các ưu đãi của tỉnh... Theo đó, trọng tâm năm 2025, Hà Nam sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển hạ tầng logistics, các công trình, dự án giao thông kết nối các KCN, hạ tầng cảng thủy nội địa,... tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong việc tiếp cận các dịch vụ, cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, hoàn thành, đưa vào hoạt động Dự án Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam.
Những con số trên đã góp phần tạo nên những gam màu sáng cho bức tranh kinh tế của tỉnh năm 2024 và đưa ngành công nghiệp thực sự trở thành điểm tựa vững chắc, tạo đà thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển.
Theo nhận định của ông Ngô Mạnh Ngọc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), năm 2024 được đánh giá là một năm bất thuận đối với sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Mưa lũ sau cơn bão số 3 vượt mức lũ lịch sử đã gây ngập úng tại nhiều khu vực trên địa bàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống người dân (ước thiệt hại gần 800 tỷ đồng). Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết liệt chỉ đạo, điều hành của tỉnh, của ngành nên sản xuất nông nghiệp năm 2024 vẫn đạt kết quả khả quan. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 8.596 tỷ đồng (giá so sánh 2010), bằng 98,3% kế hoạch và tăng 0,63% so với năm 2023. Toàn tỉnh hiện có 4 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 482,5 ha, đã thu hút 5 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao gồm: Công ty WinEco, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp CNC Hà Nam, Công ty TNHH Bejo Việt Nam, Công ty Cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Phù Vân, HTX sản xuất, dịch vụ Thanh Hà. Hơn 70 mô hình cánh đồng mẫu đã phát huy hiệu quả sản xuất; 70,8% lượng sản phẩm được tiêu thụ thông qua việc ký kết hợp đồng với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh...
Với những bước đi đúng, trúng, phù hợp, quá trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đã đem lại những hiệu ứng tích cực. Sản xuất nông nghiệp đã và đang hướng tới chuỗi giá trị xanh, bền vững.
Theo đó, những năm qua, Hà Nam đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực cho ngành TM-DV. Cùng với đó, tích cực cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thu hút các DN đầu tư vào lĩnh vực TM-DV; tập trung phát triển thương mại điện tử và các loại hình thương mại dựa trên nền tảng số hóa; triển khai phương án chuyển đổi số toàn ngành; hỗ trợ DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp cận kỹ năng phát triển thương mại điện tử, kết nối xúc tiến thương mại điện tử và ứng dụng các phần mềm quản lý thông tin khách hàng, quản lý bán hàng thông minh, đẩy mạnh hình thức mua sắm trực tuyến, thanh toán trực tuyến, từng bước thay đổi thói quen mua sắm, hành vi tiêu dùng của người dân theo hướng văn minh, hiện đại... Năm 2024 được đánh giá là năm ngành TM-DV của tỉnh có bước tăng trưởng mạnh mẽ và khá toàn diện. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 15,7% so năm 2023. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tăng 27,1%; tổng kim ngạch nhập khẩu cũng tăng 29,8% so với năm 2023.
Theo Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên địa bàn tỉnh sẽ hình thành một khu trung tâm thương mại đầu mối nông sản với diện tích khoảng 150 ha nằm tại các vị trí thuận tiện giao thông, gần ga đường sắt kết hợp với cảng nội địa để phân phối hàng hóa trong khu vực. Mỗi huyện, thị xã được quy hoạch một trung tâm thương mại quy mô vừa và nhỏ, cửa hàng tiện ích phù hợp với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông ở mỗi địa phương. Riêng thành phố Phủ Lý, đến năm 2030, sẽ thực hiện nâng cấp, cải tạo 6 chợ, xây mới chợ đầu mối Liêm Tiết; 1 trung tâm hội chợ triển lãm quy mô khoảng 1,5 ha; 1 trung tâm thương mại và 2 siêu thị loại III. Với sự góp mặt của Trung tâm thương mại GO! Hà Nam thuộc tập đoàn bán lẻ hàng đầu Thái Lan - Central Retail được coi là điểm nhấn tạo đà tăng trưởng mạnh trong lĩnh vực TM-DV của thành phố Phủ Lý và tỉnh Hà Nam trong những năm tiếp theo.
Hiện nay, trên địa bàn thành phố Phủ Lý cũng đang triển khai một đại dự án quy mô lớn - Sun Urban City, quy mô lên đến 420ha, tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng. Dự án hứa hẹn đem tới diện mạo mới cho thành phố Phủ Lý với đa mục tiêu: xây dựng khu đô thị văn minh, hiện đại, đem lại cuộc sống đa tiện ích cho người dân; thay đổi cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Nam, chuyển từ nông nghiệp sang công nghiệp và kinh tế dịch vụ. Với chiến lược đầu tư bài bản, có tâm, có tầm và có tiềm lực kinh tế, kỳ vọng Sun Urban City Hà Nam không chỉ tạo diện mạo mới mà còn nâng cao chất lượng sống cho người dân, thu hút nhiều nhà đầu tư, chuyên gia quốc tế, du khách; thậm chí thu hút giới nhà giàu, người nước ngoài và nguồn nhân lực chất lượng cao tới đây sinh sống, làm việc và tận hưởng cuộc sống.
Như vậy, cùng với công nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững, TM-DV với những điểm nhấn quan trọng sẽ là động lực để Hà Nam từng bước vươn tầm, trở thành vùng đất đáng đến, đáng sống của cả nước.
Thực hiện: Thu Minh Thiết kế: Đức Huy
Bên cạnh những hiệu quả tích cực thì sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội cũng đang gây ra một số hệ lụy, nhất là trong việc lan truyền những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch... Trong đó, công nhân, lao động (CNLĐ) là một trong những đối tượng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Vì vậy, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh luôn xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan Đảng, Nhà nước mà là của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của mọi cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCNLĐ).
Ngày 14/3/1975, tại mặt trận Tây Nguyên, Tiểu đoàn 21 giải phóng Bản Đôn, tiểu đoàn 6 đánh chiếm Chư M’nga và Trung đoàn 149 được tăng cường 1 đại đội xe tăng tổ chức tiến công căn cứ Trung đoàn 53 ngụy. Phía quân địch, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bay ra Nha Trang thị sát và quyết định rút toàn bộ lực lượng ở Tây Nguyên.
Cách đây 37 năm, ngày 14/3/1988, trên vùng biển Gạc Ma, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong lòng mỗi người dân Việt Nam và kiều bào ta ở nước ngoài luôn ghi nhớ công lao to lớn của những người lính biển. Các anh đã hy sinh, tạo vòng tròn bất tử, như một lời nhắc nhở để thế hệ mai sau luôn trân trọng gìn giữ, tiếp tục có nhiều việc làm thiết thực, góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.