Ông Trịnh Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Bình Mỹ cho biết: Xác định việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” là động lực phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, hằng năm, cấp ủy, chính quyền thị trấn đã tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào gắn với thực hiện xây dựng NTM. Những tiêu chí của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được triển khai tới từng tổ dân phố để người dân biết, thực hiện. Việc đăng ký, bình xét, đề nghị công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, đúng tiêu chuẩn. Đến nay, 100% các tổ dân phố, trường học, trạm y tế xã đạt danh hiệu văn hóa; số gia đình văn hóa đạt trên 96%.
Tổ dân phố An Thái là đơn vị đi đầu trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” ở thị trấn Bình Mỹ. Đồng chí Tống Thị Khương, Bí thư Chi bộ chia sẻ: Tổ dân phố An Thái hiện có hơn 700 hộ dân, trên 2.300 nhân khẩu. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, hằng năm, cấp ủy, chính quyền tổ dân phố chỉ đạo các hội, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa... Nhiều năm qua, trong tổ dân phố không có tệ nạn cờ bạc, trộm cắp, nghiện hút, mại dâm, vi phạm pháp luật, người dân sống trong môi trường văn hóa lành mạnh. Nền nếp gia phong gia đình truyền thống được giữ gìn; các đám cưới, đám tang trong tổ đều được tổ chức trang trọng, văn minh, tiết kiệm, không có tình trạng mê tín dị đoan. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Đặc biệt, công tác giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường được tổ dân phố đặc biệt quan tâm. Người dân tích cực tham gia và duy trì việc tổng vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác đúng nơi quy định, đường phố luôn phong quang, sạch sẽ.
Cùng với thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn hóa, tính từ năm 2020 đến nay, thị trấn Bình Mỹ đã huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng các hạng mục công trình phúc lợi, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt 290 tỷ đồng. Hệ thống đường giao thông các tổ dân phố và các cơ sở hạ tầng như: trường học, cơ sở vật chất nhà văn hóa, sân thể thao đều được xây dựng đồng bộ. 100% tổ dân phố đã đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới nhà văn hóa. Các nhà văn hóa tổ dân phố đều được trang bị đầy đủ bàn ghế, loa đài, tủ sách... phục vụ sinh hoạt của cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân địa phương.
Bên cạnh việc thực hiện phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, địa phương thường xuyên triển khai nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa; nâng cao đời sống tinh thần của người dân; tăng cường hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm văn nghệ góp phần phát triển sự nghiệp văn hóa. Trên nền tảng các thiết chế văn hóa, các tổ dân phố đã đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Hiện tại toàn thị trấn đã thành lập được gần 30 CLB dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, cờ tướng, bóng bàn, dân vũ, bóng đá... Các CLB thường xuyên luyện tập, tham gia hội diễn cấp thị trấn, cấp huyện và tổ chức giao lưu, biểu diễn thi đấu phục vụ nhân dân những ngày lễ, Tết.
Thời gian tới, thị trấn Bình Mỹ tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; kịp thời biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân trong phong trào; không ngừng phát huy vai trò làm chủ và tinh thần, trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng đời sống văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chỉ số hạnh phúc, để văn hóa thực sự là động lực trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Bên cạnh những hiệu quả tích cực thì sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội cũng đang gây ra một số hệ lụy, nhất là trong việc lan truyền những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch... Trong đó, công nhân, lao động (CNLĐ) là một trong những đối tượng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Vì vậy, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh luôn xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan Đảng, Nhà nước mà là của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của mọi cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCNLĐ).
Ngày 14/3/1975, tại mặt trận Tây Nguyên, Tiểu đoàn 21 giải phóng Bản Đôn, tiểu đoàn 6 đánh chiếm Chư M’nga và Trung đoàn 149 được tăng cường 1 đại đội xe tăng tổ chức tiến công căn cứ Trung đoàn 53 ngụy. Phía quân địch, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bay ra Nha Trang thị sát và quyết định rút toàn bộ lực lượng ở Tây Nguyên.
Cách đây 37 năm, ngày 14/3/1988, trên vùng biển Gạc Ma, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong lòng mỗi người dân Việt Nam và kiều bào ta ở nước ngoài luôn ghi nhớ công lao to lớn của những người lính biển. Các anh đã hy sinh, tạo vòng tròn bất tử, như một lời nhắc nhở để thế hệ mai sau luôn trân trọng gìn giữ, tiếp tục có nhiều việc làm thiết thực, góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.