Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024 trên địa bàn ước đạt 17.000 tỷ đồng, tăng 20,1% so với năm 2023, đạt 107% dự toán trung ương giao và 105% so dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa đạt 15.273,118 tỷ đồng, đạt 105% dự toán địa HĐND tỉnh giao, tăng 21,8% so với năm 2023; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.685 tỷ đồng, đạt 100% dự toán trung ương và HĐND tỉnh giao... Cùng với thu ngân sách, công tác chi cân đối NSNN năm 2024 cũng cơ bản bảo đảm, với tổng chi ước đạt 16.413,713 tỷ đồng, đạt 98,14% dự toán năm; trong đó, chi đầu tư phát triển 7.555 tỷ đồng; chi thường xuyên 8.485 tỷ đồng. Cùng với đó, công tác hoàn thiện thể chế, chính sách được triển khai hiệu quả; công tác quản lý giá cả thị trường; quản lý doanh nghiệp nhà nước được nâng cao. Đặc biệt, trong năm 2024, thực hiện sắp xếp, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW, Sở Tài chính đã phối hợp với các đơn vị tham mưu với UBND tỉnh thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu trước tuổi và sắp xếp dôi dư cho 503 trường hợp, tương ứng số kinh phí NSNN phải hỗ trợ là 28,9 tỷ đồng. Công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư bảo đảm đúng quy định; tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản được xử lý khắc phục... Hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công được tăng cường; công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh...
Xác định nhiệm vụ thu NSNN năm 2025 là hết sức nặng nề, vì vậy, để hoàn thành mục tiêu thu NSNN trên địa bàn đạt 25.865 tỷ đồng (dự toán HĐND tỉnh giao), tăng 52% so với năm 2024; chi cân đối ngân sách ước tăng 66,1% so với năm 2024... nhiều giải pháp sẽ được ngành tài chính tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt trong năm 2025. Trọng tâm thực hiện tốt Luật Quản lý thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản phát sinh; nâng cao hiệu quả công tác thu NSNN, quản lý hiệu quả nguồn thu từ các giao dịch thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng; tập trung quản lý đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng; đẩy mạnh điện tử hóa trong quản lý thuế, hiện đại hóa quản lý thu ở tất cả các khâu; đồng bộ kết nối cơ sở dữ liệu với các cơ quan có liên quan để quản lý tốt các nguồn thu từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản; thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn ngành thuế và hải quan. Tổ chức điều hành chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; cơ cấu lại chi NSNN; tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính; nâng cao hiệu quản lý thu, chi NSNN, tài sản công, đất đai, tài nguyên.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức ghi nhận những kết quả đã đạt được của ngành Tài chính năm 2024. Thu NSNN vượt tiến độ dự toán trung ương và HĐND tỉnh giao. Tuy nhiên, để hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN năm 2025, đề nghị ngành Tài chính tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 9/7/2021 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, thu chi NSNN nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn; tăng cường quản lý nguồn thu, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu; đặc biệt đối với nguồn thu từ đất công ích và hoa lợi công sản; quan tâm xử lý nợ đọng; thực hiện có hiệu quả các giải pháp điều hành, quản lý, sử dụng NSNN để đạt mục tiêu thu cân đối ngân sách năm 2025 của tỉnh; bảo đảm đủ nguồn vốn cho đầu tư các công trình dự án, trọng điểm theo kế hoạch đề ra.
Sáng 9/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ (Liên minh HTX Việt Nam) tổ chức hội nghị tập huấn công tác nghiệp vụ kiểm soát HTX cho đội ngũ cán bộ là trưởng kiểm soát các HTX trên địa bàn tỉnh.
Trên địa bàn huyện Lý Nhân đã và đang triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, huyện. Để các công trình, dự án bảo đảm đúng tiến độ, công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng (GPMB) được các cấp ủy, chính quyền huyện Lý Nhân xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả từ huyện đến cơ sở.
Đáng chú ý, số lượng doanh nghiệp có dưới 10 nhân viên chiếm tới 89,4% tổng số vụ phá sản, cho thấy những khó khăn trong việc duy trì hoạt động kinh doanh sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.