Theo cáo trạng của phiên tòa giả định: Trong đợt tuyển quân năm 2023, Nguyễn Văn Luân ( sinh năm 2004, trú tại thôn Do Đạo, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân) trong độ tuổi đăng ký NVQS nhưng chưa đăng ký NVQS lần đầu tại Ban Chỉ huy quân sự xã Nhân Thịnh. Khi cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã giao lệnh gọi đăng ký Luân đã bỏ đi đến nhà người quen ở tỉnh Yên Bái chơi nhằm trốn tránh đăng ký NVQS. Để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, Chủ tịch UBND xã Nhân Thịnh lập hồ sơ vi phạm hành chính đề nghị Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc Luân phải đến đăng ký NVQS tại Ban Chỉ huy quân sự xã Nhân Thịnh. Đến năm 2024, sau khi trúng tuyển NVQS, theo Lệnh gọi công dân nhập ngũ: khoảng 6 giờ sáng ngày 14/02/2024, Luân có mặt tập trung tại sân vận động huyện Lý Nhân để bàn giao cho các đơn vị giao nhận quân trực thuộc Bộ Quốc phòng. Khi chuẩn bị lên xe ô tô để về đơn vị, Luân giả vờ xin đi vệ sinh rồi bỏ trốn khỏi địa phương không thực hiện Lệnh gọi nhập ngũ. Hành vi nêu trên của Nguyễn Văn Luân đã phạm vào tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 332 Bộ luật Hình sự. Hành vi của Nguyễn Văn Luân đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến truyền thống cách mạng của địa phương. Vì vậy, việc đưa ra xét xử bị cáo bằng một phiên tòa hình sự là việc làm hết sức cần thiết nhằm trừng trị hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo; đồng thời cảnh tỉnh, răn đe cho thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS.
Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu của vụ án và lời khai của bị cáo, người có liên quan tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Luân 12 tháng tù giam về tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự” được quy định tại khoản 1 Điều 332 Bộ luật Hình sự.
Thông qua phiên tòa nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật NVQS cho thanh niên, nhất là những nội dung cơ bản về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân, tổ chức, gia đình, đoàn thể và xã hội đối với việc thực hiện Luật NVQS. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, thay đổi thái độ, hành vi và tạo sự chuyển biến trong công tác tuyển quân. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.
Trong những ngày tháng Tư lịch sử năm nay, khi cả nước đang náo nức kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), nối dài nghĩa cử tri ân, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm triển khai thu nhận lấy mẫu ADN cho thân nhân các liệt sĩ chưa xác định thông tin, mở ra hy vọng cho hàng chục nghìn gia đình trên địa bàn.
Sáng 1/5, Trại giam Nam Hà thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10) - Bộ Công an (đóng trên địa bàn phường Tân Sơn, thị xã Kim Bảng) tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2025 nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2025) và Ngày Quốc tế lao động 1/5 cho các phạm nhân đang chấp hành án tại trại.
Trong bối cảnh lo ngại về căng thẳng thương mại Mỹ - EU, Microsoft tuyên bố sẽ đưa điều khoản pháp lý vào hợp đồng nhằm bảo vệ hoạt động điện toán đám mây tại châu Âu và sẵn sàng khởi kiện nếu bị chính quyền Mỹ yêu cầu đình chỉ dịch vụ.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.