Trong Toán học, số Pi là một "nhân vật" đặc biệt. Nó là một hằng số vô tỷ không tuần hoàn, kéo dài tới vô tận.
Trong Toán học, số Pi là một "nhân vật" đặc biệt. Nó là một hằng số vô tỷ không tuần hoàn, kéo dài tới vô tận. Người ta tính số Pi bằng cách chia chu vi một đường tròn cho đường kính của nó, được kết quả 3,1415926535897 … . Có nhà toán học nói rằng bất kỳ dãy số nào cũng có thể nằm trên dãy số vô tận của Pi, khả năng của Pi là vô tận.
Kỷ lục đếm số Pi được lập từ văn phòng của Google ở Osaka, Nhật Bản, nơi cô Iwao làm việc dưới danh nghĩa lập trình viên phần mềm cho dự án Google Cloud. Cũng là lẽ hiển nhiên, Iwao sử dụng 25 node mạng của dịch vụ điện toán đám mây Google Cloud để tính ra được con số khổng lồ. Đây cũng là số Pi đầu tiên được tính bằng cloud.
Hôm thứ Tư vừa rồi, tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã chính thức xác nhận thành tựu của Emma Haruka, biến cô thành người phụ nữ thứ ba nhận được vinh dự này. Trong lần lập kỷ lục trước, Peter Trueb đã đếm số Pi lên được 22,4 triệu triệu chữ số.
Google công bố thông tin trên vào đúng ngày Pi, ngày 14 tháng Ba. "Đây là giấc mơ của tôi từ ngày bé, giấc mơ đeo đuổi suốt tháng ngày, được phá kỷ lục đếm số Pi", Iwao trả lời phỏng vấn CNN. Cô đã rèn luyện từ năm 12 tuổi để có được ngày này. Năm 12 tuổi, cô lần đầu tiên tải về máy tính của mình phần mềm tính số Pi.
Iwao còn kể cô nhận được sự giúp đỡ từ Alexander Yee, người phát minh ra phần mềm "y-cruncher" để tính số Pe và nhiều hằng số khác. Giáo sư dạy dỗ cô và cũng là một người từng giữ kỷ lục quý báo trên, Daisuke Takahashi, đã giúp đỡ tận tình và chỉ ra các cách thức dễ nhất để đạt được kỷ lục.
Sự kiện này có ba điểm đáng chú ý:
Ngày nay, một người có thể tải về toàn bộ 31,415,926,535,897 chữ số để thử nghiệm thế nào tùy thích. Ngày "low-tech" của xưa kia, người ta đã phải cho nhau mượn cả ổ cứng để chứa vừa được một phần nhỏ của số Pi, một phần nhỏ của vô tận.
"Chúng tôi vẫn liên tục đầu tư vào điện toán đám mây, theo thời gian, dự án đã được cải thiện nhiều", Iwao tự hào nói. "Mong trong tương lai, chúng tôi có thể đạt được sức mạnh xử lý còn lớn hơn nhiều ngày hôm nay".
Theo Trí Thức Trẻ
Năm 1953, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta có bước chuyển lớn. Ta càng đánh càng mạnh, giữ thế chủ động trên chiến trường. Địch hoang mang, bị động, lúng túng phải phân tán lực lượng để đối phó với chiến tranh nhân dân của ta, mà nòng cốt là đòn tấn công của bộ đội chủ lực.
Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hôi Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bình Lục vừa tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” tại thôn Thứ Nhất, xã An Lão.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.