Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ chính quyền thành phố Geoje, tỉnh Nam Gyeongsang cho biết, nghiên cứu do Giáo sư Kim Kyung Soo dẫn đầu đã tìm thấy những dấu chân khủng long Stegosaurus ở làng Cheonggok-ri. Đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy loài khủng long này đã từng sinh sống tại Hàn Quốc.
Trong một dự án do thành phố Geoje tài trợ nhằm nghiên cứu địa điểm hóa thạch ở vùng Tây Bắc của hòn đảo, nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy dấu chân của loài Hadrosaurus và một số loài khác, cũng như 11 dấu vết hóa thạch của da khủng long.
Dự án nghiên cứu trên được đề xuất sau khi một chủ công ty du lịch phát hiện dấu chân khủng long đáng ngờ vào năm 2019, dự kiến sẽ chính thức kết thúc vào tháng 11 tới.
Thông tin chi tiết về những khám phá của nhóm nghiên cứu sẽ được tiết lộ tại cuộc họp báo diễn ra vào ngày 18/10. Tại đây, các vấn đề liên quan đến cách bảo tồn và sử dụng tại địa điểm cũng sẽ được đưa ra thảo luận.
Loài khủng long Stegosaurus, còn được gọi khủng long vây kiếm, được biết đến với một bộ giáp dày và nhọn như kiếm chạy ngang phần lưng. Loài này thuộc nhóm khủng long hông chim, sống trong kỷ Jura và đầu kỷ Phấn Trắng, được tìm thấy ở Bắc bán cầu, chủ yếu ở khu vực Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Quốc. Một con khủng long có thể dài tới 7m và nặng hơn 3 tấn.
Năm ngoái, trứng hóa thạch của một loài khủng long ăn cỏ cũng được tìm thấy ở vùng Sinan - một huyện của tỉnh Nam Jeolla, phía Tây Nam Hàn Quốc. Địa điểm này chỉ cách nơi phát hiện ra hóa thạch tổ của loài khủng long ăn thịt hồi năm 2009 chưa đến 100 m.
Chiều 17/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với việc thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Ngay từ sáng sớm ngày 17/5 người dân từ khắp nơi đã đổ về chùa Tam Chúc (thị xã Kim Bảng) để chờ đón xá lợi Đức Phật được cung rước từ chùa Quán Sứ (Hà Nội) về tôn trí tại chùa Tam Chúc. Dự kiến ngày hôm nay có khoảng 60.000 du khách và người dân về dự lễ cung nghinh và tôn trí xá lợi Phật tại chùa Tam Chúc.
Sáng 17/5, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã được cung rước từ chùa Quán Sứ (Hà Nội) về tôn trí tại chùa Tam Chúc (Hà Nam). Lịch trình cung rước xá lợi Đức Phật từ chùa Quán Sứ theo hướng đường Giải Phóng, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến Trạm thu phí Liêm Tuyền. Ban Tổ chức bố trí khoảng 30 xe mô hình, xe hoa cung rước. Đoàn rước đi qua cầu Liêm Chính – đường Lê Duẩn – Quảng trường trống Đọi Tam - đường Lê Công Thanh – đường Biên Hòa – QL1A cũ – đường Trần Phú – UBND tỉnh Hà Nam – cầu Hồng Phú – đường Lý Thường Kiệt về chùa Tam Chúc. Trên các tuyến đường đoàn cung rước đi qua, đông đảo nhân dân, phật tử và du khách vui mừng đón chào.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.