Chính phủ Morocco cho biết, 2 ngày mưa trong tháng 9 đã vượt quá lượng mưa trung bình hàng năm tại nhiều khu vực thuộc sa mạc Sahara. Ở Tagounite, một ngôi làng cách Thủ đô Rabat khoảng 450km về phía Nam, ghi nhận lượng mưa hơn 100mm trong khoảng thời gian 24 giờ.
Nhiều chuyên gia nhận định đây là hiện tượng vô cùng hi hữu khi phần sa mạc Sahara nằm ở Đông Nam Morocco là một trong những nơi khô cằn nhất thế giới và hiếm khi mưa vào cuối mùa hè.
Mưa lớn tạo ra nhiều dòng nước chảy qua những đụn cát trên sa mạc, làm biến đổi cảnh quan. Các vệ tinh của NASA cho thấy nước tràn vào lấp đầy hồ Iriqui, một lòng hồ nổi tiếng giữa Zagora và Tata đã khô cạn trong 50 năm qua.
Tại các điểm khách du lịch thường ghé thăm, những chiếc ôtô địa hình chạy vượt qua nhiều "vũng" nước lớn.
"Khoảng 30-50 năm rồi chúng tôi mới chứng kiến lượng mưa lớn như vậy", Houssine Youabeb, quan chức Tổng cục Khí tượng Morocco, cho biết.
Những trận mưa lớn như vậy, các nhà khí tượng học còn gọi là bão nhiệt đới có thể làm thay đổi tiến trình thời tiết trong khu vực suốt nhiều tháng hoặc nhiều năm do không khí giữ lại nhiều độ ẩm hơn, ông Youabeb chia sẻ thêm.
Sáu năm hạn hán liên tiếp khiến Morocco gặp nhiều khó khăn, buộc nông dân phải bỏ hoang ruộng đồng và các thành phố, làng mạc phải hạn chế sử dụng nước. Lượng mưa dồi dào vừa qua sẽ bổ sung nguồn dự trữ nước, song hiện chưa rõ mức độ hạn hán được giảm tới mức nào.
Trong khi đó, sự kiện lũ lụt hi hữu này khiến hơn 20 người tại Morocco và Algeria thiệt mạng. Chính phủ Morocco đã phân bổ các quỹ cứu trợ khẩn cấp để giải quyết sự tàn phá của thiên tai.
Đường lên cột mốc 108 ở ngã rẽ gần cuối đường dọc suối Lê-nin, bên tay trái nếu đi theo đường chỉ dẫn trên bản đồ đã được rải đá, làm bậc để du khách lên xuống dễ dàng. Dù trải qua nhiều thăng trầm dâu bể, những di tích lưu lại hành trình của Người vẫn còn đó.
Trong thế giới thực phẩm đa dạng, đậu xanh nổi bật như một "viên ngọc lục bảo" nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa nguồn dinh dưỡng dồi dào và vô vàn lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.
Nhiều tài xế điều khiển ô tô từng bị xử phạt vì lỗi dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định. Nguyên nhân đôi khi không nằm ở hành vi cố tình vi phạm mà đến từ việc chưa hiểu đúng ý nghĩa của các loại biển cấm.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.