Thanh Thủy nỗ lực khắc phục hậu quả bão lũ

Xã hội 05:33 04/10/2024 Phương Dung
Nằm ở cả hai bờ đông và tây sông Đáy, nên trong trận lũ lịch sử vừa qua, xã Thanh Thuỷ (Thanh Liêm) có nhiều diện tích nhà cửa, khu chăn nuôi, sản xuất bị ngập nặng. Đến nay, mặc dù đã gần một tháng trôi qua, nước lũ đã rút, song hậu quả để lại vẫn còn rất lớn, cán bộ, nhân dân Thanh Thuỷ hiện vẫn đang nỗ lực khắc phục để sớm ổn định sản xuất và đời sống.

Theo số liệu thống kê của UBND xã Thanh Thuỷ, do ảnh hưởng của mưa bão, úng ngập trên địa bàn xã có khoảng 50ha lúa bị gãy, đổ (khoảng 3ha mất trắng); hàng chục ha hoa màu bị dập nát, mất trắng; diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng khoảng 10 ha; gần 2.700 con gia súc, gia cầm bị chết, bị nước lũ cuốn trôi;  790 ngôi nhà bị ngập lụt; trên 2.000 công trình chuồng trại, công trình phụ trợ... ngập sâu trong nước; 22 công trình trụ sở cơ quan, đơn vị bị ngập phải di dời, tạm ngừng hoạt động. Hầu hết các công trình bị ngập sâu từ 1-1,5m khiến cơ sở vật chất bị hư hại nặng nề; nhiều diện tích tường bao bị đổ; tốc mái, hư hỏng trang thiết bị...,  gây thiệt hại không nhỏ về tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Trong đó, mô hình trồng nấm của hộ gia đình ông Vũ Mạnh Trung (thôn Trung Thành) bị thiệt hại nặng nhất với diện tích 2.000 m2 trồng nấm bị ngập hoàn toàn; 800m2 lán trại bị tốc mái, 50 tấn nguyên liệu bị ngập hoàn toàn, 16.000 phôi nấm rơm, nấm sò, mộc nhĩ, nấm hoàng đế, nấm linh chi bị hư hỏng... ước thiệt hại khoảng 250 triệu đồng.

Tiếp tục phân bổ hàng hoá, nhu yếu phẩm của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ bà con xã Thanh Thuỷ.

Thời điểm nước ngập sâu, tổ chức bộ máy, cán bộ của xã Thanh Thuỷ phải dời lên làm việc tại Đình Hậu (nằm trên đê). Các cơ quan, đơn vị tạm thời di chuyển vào phía trong đê. Các trường học phải di chuyển đồ đạc, trang thiết bị và đóng cửa trong nhiều ngày. Các hộ dân trong vùng ngập lụt được lực lượng chức năng, các ban, ngành, đoàn thể địa phương hỗ trợ di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng (Phó Bí thư Chi bộ thôn Bến) cho biết: Toàn thôn có 228 hộ thì có tới 80% hộ bị ngập, ảnh hưởng tới đời sống và thiệt hại lớn về hoa màu. Hiện nay khi nước lũ rút, cùng với khắc phục hậu quả về môi trường, bà con nhân dân nơi đây rất mong muốn được các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ khôi phục sản xuất, bảo đảm đời sống.

Hỗ trợ, đồng hành giúp nhân dân trong lúc khó khăn do thiên tai, bão lũ, cấp uỷ, chính quyền địa phương, cùng nhiều tổ chức, cá nhân đã chung tay góp sức trao tặng bà con gần 200 triệu đồng tiền mặt và nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm. Đến nay, sau khi nước đã rút hoàn toàn, UBND xã đã huy động lực lượng các ban, ngành, đoàn thể, dân quân xã tham gia dọn vệ sinh môi trường tại khu vực trụ sở làm việc của UBND xã, trạm y tế, HTXDVNN, đình, chùa, nhà văn hoá… 7/7  thôn đã huy động nhân dân dọn dẹp đường làng, ngõ xóm khu vực bị ngập lụt, vớt rác trên các tuyến kênh, mương, khu vực cống thoát nước, cắt cành cây đổ các khu vực thôn, xóm.

Đồng thời, triển khai phun khử trùng toàn bộ các khu vực ngập lụt, cấp thuốc khử khuẩn hướng dẫn nhân dân xử lý nguồn nước sinh hoạt bảo đảm vệ sinh. Đối với các hộ gia đình, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và tổ chức dọn dẹp khuôn viên, phun thuốc khử trùng, di chuyển đàn vật nuôi trở về. Với diện tích lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, xã vận động nhân dân khắc phục và thu hoạch đúng thời điểm, khẩn trương làm đất khôi phục sản xuất, bảo đảm theo đúng khung thời vụ.

Theo ông Vũ Quý Việt, Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy, những thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra sẽ còn để lại nhiều khó khăn cho bà con và cần thời gian dài để khắc phục, nhất là những hộ thiệt hại nặng trong sản xuất. Để phần nào giúp bà con sớm khôi phục sản xuất, xã đề nghị huyện, các đơn vị chuyên môn tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ địa phương và nhân dân triển khai những biện pháp phù hợp trong công tác phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ giống, vốn, khoa học kỹ thuật giúp bà con nhanh chóng khôi phục sản xuất. Đồng thời, đề nghị UBND huyện, UBND tỉnh hướng dẫn, xem xét hỗ trợ kinh phí chi trả ngày công lực lượng tuần tra, canh gác đê theo quy định.

Hy vọng với nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền, nhân dân địa phương, cùng sự hỗ trợ của các cấp, ngành, đoàn thể sẽ góp phần giúp bà con nhân dân Thanh Thuỷ nhanh chóng khắc phục hậu quả bão lũ, vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

TIN MỚI CẬP NHẬT

Nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy”

An ninh  |  09:37 04/10/2024

Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, không để cháy nổ xảy ra; sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy của từng cơ sở và lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy” nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra hỏa hoạn.

Sáu nhiệm vụ để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển hạ tầng chiến lược

Chính trị  |  06:06 04/10/2024

Chiều 3/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc giữa Thường trực Chính phủ với các hiệp hội, doanh nghiệp xây dựng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai các công trình trọng điểm quốc gia.

Bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở giáo dục

Giáo dục  |  05:34 04/10/2024

Cơ sở giáo dục là nơi tập trung đông người, đa phần là thanh, thiếu nhi còn thiếu và yếu về kỹ năng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Do đó, để bảo đảm an toàn PCCC, ngay đầu năm học mới, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh đã có hướng dẫn và khuyến cáo về công tác phòng, chống cháy nổ trong trường học; đồng thời triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng cho cán bộ, giáo viên và học sinh các nhà trường.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC