Giáo sư dự bị Stephen Chua tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) cho biết, dự báo về khí hậu trong tương lai sẽ chỉ liên quan đến nóng hơn và ẩm ướt hơn. Những tình trạng cực đoan này gây áp lực lớn lên trầm tích bên dưới. Ví dụ, khi mưa lớn làm ẩm đất, nó có thể dẫn đến giảm tính toàn vẹn của mặt đất bên dưới bê tông. Suy yếu về mặt cấu trúc dẫn đến nguy cơ xuất hiện nhiều hố hơn trên mặt đất, hình thành hố tử thần lớn.
Ngược lại, hạn hán có thể hạ thấp mực nước ngầm dẫn đến suy yếu đất. Một nghiên cứu năm 2018 tại Mỹ cho thấy cứ mỗi 0,1 độ C nhiệt độ toàn cầu tăng lên, số lần xuất hiện hố tử thần sẽ tăng từ 1-3%.
Trong khi đó, giảng viên Muhammad Nawaz tại Đại học Quốc gia Singapore, cho biết hố tử thần tự nhiên hình thành khi nước có tính axit thấm vào đất, làm tan rã các loại đá hòa tan như đá vôi, và tạo ra lỗ hổng dưới lòng đất. Điều này gây nhiều nguy cơ với những vùng giàu đá vôi ở các quốc gia như Philippines, Thái Lan và Malaysia. Ông Chua cảnh báo nên cảnh giác ở những nơi như vậy, đặc biệt là nếu có thời kỳ mưa lớn hoặc hạn hán.
Nhà địa chất Goh Thian Lai tại Đại học Quốc gia Malaysia khuyên rằng nên chú ý các vết nứt kéo dài, cột nhà nghiêng, dấu hiệu mặt đất đã dịch chuyển, không bằng phẳng hoặc có biến dạng khác. Ông cũng khuyên không nên sử dụng điện thoại di động khi đi bộ. Tuy nhiên, điện thoại sẽ hữu ích để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp nếu một người bị rơi xuống hố tử thần.
Bà Zhang Tingjun tại công ty tư vấn ZeroRisk International cho biết, trong trường hợp bị rơi xuống hố tử thần, nạn nhân nên bám vào bất cứ thứ gì có thể ở hai bên, để cố gắng làm giảm lực rơi hoặc tạo cơ hội thoát khỏi hố.
Nếu không được, điều quan trọng là phải ở tư thế chống đỡ, bảo vệ đầu khi đang rơi. Sau đó hít thở sâu và giữ bình tĩnh, cố gắng tập trung vào một nguồn sáng.
Nhiều năm qua, chương trình xuất khẩu lao động (XKLĐ) thời vụ tại Hàn Quốc được tổ chức và duy trì thực hiện, đã mang lại việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều người lao động ở Hà Nam. Vì thế, đây là một trong những chương trình XKLĐ đang thu hút sự quan tâm của người lao động hiện nay.
Ngày 13/4/1975, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Sài Gòn-Gia Định đề nghị Bộ Chính trị cho chiến dịch giải phóng Sài Gòn được mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh. Bộ Tổng Tư lệnh điện cho Bộ Chỉ huy Chiến dịch Xuân Lộc-Long Khánh chuyển cách đánh.
Chính phủ ban hành Nghị định 87/2025/NĐ-CP ngày 11/4/2025 quy định việc giảm tiền thuê đất năm 2024.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.