Những việc làm thiết thực theo gương Bác ở Đảng bộ xã Công Lý

Học và làm theo gương Bác 05:30 24/09/2024 Trần Ích
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, Đảng bộ xã Công Lý (Lý Nhân) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng những mô hình có nội dung cụ thể, thiết thực phù hợp với thực tiễn địa phương, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên (CBĐV), các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, diện mạo nông thôn xã Công Lý ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt.

Thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều năm qua cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể ở Công Lý đã nỗ lực cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo Bác vào thực tế lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Nhằm cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo Bác, Đảng ủy xã Công Lý tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để CBĐV, đoàn viên, hội viên, người dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và những lợi ích thiết thực của phong trào xây dựng NTM nâng cao, từ đó tạo khí thể thi đua sôi nổi, khích lệ mọi người cùng tự giác, tích cực tham gia. Đồng thời, chỉ đạo, động viên đội ngũ CBĐV phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tích cực đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, mang lại những hiệu quả thiết thực để mọi người dân học tập, noi theo.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế ở địa phương, Đảng ủy xã Công Lý phân công các đồng chí đảng ủy viên về dự sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBĐV, quần chúng nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế. Đến nay, toàn xã đã chuyển đổi 26,41ha đất canh tác cây lương thực kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản mang lại giá trị kinh tế cao. Lĩnh vực chăn nuôi của các gia đình, nhất là gia đình CBĐV, hội viên, đoàn viên có những chuyển biến tích cực. Xã đã thành lập tổ hợp tác chăn nuôi gà đẻ trứng theo tiêu chuẩn VietGap (với 12 hộ tham gia sản xuất); thành lập 2 sản phẩm OCOP: Trà Đông trùng Hạ thảo, phở khô Khánh Linh (được công nhận sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao). Từ những mô hình phát triển kinh tế thể hiện rõ tinh thần nêu gương của CBĐV nên kinh tế nông nghiệp của Công Lý có chuyển biến tích cực. Năm 2023, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia cầm, thủy cầm trên địa bàn xã đạt trên 200 tỷ đồng.

Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM nâng cao, đến nay, đường làng, ngõ xóm xã Công Lý (Lý Nhân) luôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác trong xây dựng NTM nâng cao, cùng với sản xuất nông nghiệp, Đảng ủy, UBND xã Công Lý tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề phụ nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, 2 doanh nghiệp may mặc và 35 cơ sở đồ gỗ thường xuyên tạo việc làm cho trên 700 lao động tại địa phương. Một việc làm tiêu biểu khác ở Đảng bộ Công Lý trong cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo Bác vào thực tế xây dựng NTM, đó là tiếp tục duy trì có chiều sâu phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong huy động các nguồn lực chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, tạo cảnh quan môi trường phù hợp với các tiêu chí NTM nâng cao. Năm 2022, 2023, cùng với sự hỗ trợ từ cấp trên và nguồn ngân sách địa phương, toàn xã đã huy động các nguồn lực trong nhân dân để hoàn thành nhựa hóa, bê tông hóa trên 32 km đường liên xã, liên thôn, ngõ xóm và trên 9km đường nội đồng với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng, trong đó nhân dân hiến hàng nghìn m2 đất, dịch chuyển hàng trăm công trình phụ trợ, chặt hàng nghìn cây lưu niên để mở rộng các tuyến đường. Xác định tiêu chí 17 (về môi trường) là một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất nên khi bắt tay vào triển khai xây dựng NTM nâng cao, nhiều phong trào, mô hình về bảo vệ môi trường gắn với nội dung học tập, làm theo Bác đã được các tổ chức hội, đoàn thể phát động, thu hút đông đảo CBĐV, đoàn viên, hội viên tham gia. Kết quả, đến nay toàn xã đã trồng trên 10km đường hoa hai bên trục chính dẫn vào các thôn với diện tích trên 50 nghìn m2; lắp đặt trên 6km đường điện chiếu sáng, xây dựng 7 cổng chào dẫn vào các thôn. Đến nay, 100% các "Tuyến đường kiểu mẫu" được CBĐV, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể đảm nhận việc bảo vệ, tôn tạo, chăm sóc đều đang phát huy hiệu quả, đáp ứng tiêu chí môi trường sáng - xanh- sạch - đẹp. Cùng với cảnh quan, môi trường, các tiêu chí về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cũng không ngừng cải thiện, nâng cao. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo ở Công Lý giảm còn 0,73%; tỷ lệ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” đạt 90,42%; xã đạt 19/19 tiêu chí, 75/75 chỉ tiêu trong xây dựng NTM nâng cao và được UBND tỉnh công nhận xã NTM nâng cao năm 2023. Đây là kết quả có được từ quyết tâm, nỗ lực của đảng bộ, chính quyền, CBĐV, nhân dân xã Công Lý trong việc vận dụng, cụ thể hóa nội dung các phong trào thi đua yêu nước cũng như nội dung học tập, làm theo Bác vào thực tế địa phương.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Trọng Huy cho biết: Trong quá trình thực hiện xây dựng NTM nâng cao, địa phương luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của CBĐV, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các chi bộ. Ngay từ đầu năm, trên cơ sở nội dung chương trình hành động, mỗi CBĐV không chỉ gương mẫu trong việc đăng ký mà còn luôn có trách nhiệm, đi đầu trong mọi lĩnh vực gắn với nhiệm vụ được giao bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao là tiêu chí đánh giá hằng năm của từng tổ chức đảng và CBĐV.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Công Lý tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục về nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động phát hiện, giới thiệu và khuyến khích nhân rộng những kinh nghiệm hay, mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục đề cao và phát huy ý thức trách nhiệm, vai trò nêu gương, tự giác tu dưỡng, rèn luyện cũng như đổi mới tác phong, lề lối làm việc trong thực thi công vụ và phục vụ nhân dân của đội ngũ CBĐV, công chức.

TIN MỚI CẬP NHẬT

Thủ tướng đối thoại chính sách với chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Kinh tế  |  21:38 25/09/2024

Trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn Kinh tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 5 với chủ đề "Chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững TP Hồ Chí Minh", chiều 25/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đối thoại chính sách với các chuyên gia, lãnh đạo các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.

TikTok thông báo sẽ ngừng dịch vụ phát nhạc trực tuyến

Khoa học - Công nghệ  |  18:13 25/09/2024

TikTok sẽ ngừng dịch vụ phát nhạc trực tuyến bắt đầu từ ngày 28/11, chỉ hai năm sau khi công ty mẹ ByteDance đặt mục tiêu cạnh tranh với những tên tuổi lớn như Spotify và Apple Music.

NASA lùi thời điểm phóng tàu vũ trụ đưa phi hành đoàn thứ 9 lên ISS

Khoa học - Công nghệ  |  16:36 25/09/2024

Ngày 25/9, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo đã quyết định lùi kế hoạch phóng tàu vũ trụ đưa phi hành đoàn thứ 9 lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) sang ngày 28/9 tới do bão nhiệt đới Helene.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC