Phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương

Văn hóa 05:38 18/09/2024 Chu Bình
Tháng Tám đã về, nhớ ngày giỗ Đức Thánh Trần hãy đến với Trần Thương để trải nghiệm không khí lễ hội và tham quan quần thể di tích đền Trần Thương.

Trần Hưng Đạo (tên thật là Trần Quốc Tuấn) là một trong 9 quan thần nổi tiếng của triều Trần cùng với Trần Thủ Độ, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư, Trần Bình Trọng, Trần Quốc Toản, Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu. Đồng thời, ông còn được vinh danh là một trong 4 danh tướng kiệt xuất của Việt Nam, gồm: Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trần Hưng Đạo là người có tài đức vẹn toàn. Với triều Trần, ông là Hưng Đạo Đại Vương “trung quân ái quốc”; còn với người dân đất Việt, ông là người trung nghĩa, chân nhân đã hiển thánh, trở thành Đức Thánh Trần. Ông được lập đền thờ ở nhiều nơi, trong đó có đền Trần Thương, tên chữ là “Trần Đại Linh Từ” tọa tại thôn Trần Thương, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân.

Đền Trần Thương được xây dựng dưới thời Hậu Lê trên nền một kho lương của nhà Trần, do Thái sư Trần Thủ Độ khởi dựng. Đền Trần Thương tọa trên thế đất “hình nhân bái tướng”, tuân thủ thuật phong thủy: mặt hướng chính Nam, phía trước sông Trần Thương tụ thủy, phía sau tựa vào một hòn giả sơn tựa như núi đất có nhiều cây cổ thụ. Trên bức đại tự phần cổ lâu tòa thiêu hương có 4 chữ Hán “Phong vân trường hộ” có nghĩa ngôi đền thiêng Trần Thương được “Gió mây mãi che chở”.

Thủa mới xây dựng, trong khuôn viên đền không có công trình kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng nào phối thờ. Tuy nhiên, để thỏa mãn nhu cầu tâm linh về người Mẹ, người dân Trần Thương đã xây điện thờ Tam tòa Thánh Mẫu ở phía sau đền Trần Thương. Cũng ở phía sau đền, còn có thêm công trình tâm linh mới là Đại Giác thiền tự và cung Phật hoàng Trần Nhân Tông. Điều này đã tạo thêm sự độc đáo cho quần thể di tích đền Trần Thương với Thánh (tiền) - Mẫu (giữa) - Phật (hậu). Đền Trần Thương với thần chủ Đức Thánh Trần đã linh thiêng, nay thêm điện Tam tòa Thánh Mẫu cùng chùa Đại Giác và cung Phật hoàng càng thêm thu hút con nhang, phật tử và du khách mọi miền về cầu tài lộc, phúc đức.

Lễ hội đền Trần Thương thu hút đông đảo du khách thập phương về tham quan, chiêm bái (ảnh chụp năm 2023).

Từ năm 2010 trở về trước, hằng năm, đền Trần Thương duy trì hai kỳ lễ hội là lễ hội đầu năm và lễ hội tháng Tám nhằm ngày giỗ của Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Năm 2010, chính quyền và nhân dân Lý Nhân đã có một sáng tạo văn hóa mới là tổ chức lễ phát lương cho du khách vào dịp lễ hội đầu năm rằm tháng Giêng với tên gọi chính thức là “Lễ Phát lương thảo cầu cho mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa và tưởng niệm Trần Hưng Đạo”, còn tên thường gọi là Lễ Phát lương đền Trần Thương; thu hút sự tham gia của đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương.

Với những giá trị về lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ đặc sắc, đền Trần Thương là một điểm du lịch ấn tượng của Hà Nam. Từ đây có thể kết nối du lịch với các khu di tích lịch sử nhà Trần ở Thái Bình, Nam Định và các di tích, danh lam thắng cảnh của tỉnh. Từ năm 2009, khi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phê duyệt Quy hoạch tổng thể về Di tích Lịch sử, Văn hóa đền Trần Thương, nhiều công trình bổ trợ, hệ thống đường giao thông đã được xây dựng tạo thuận lợi cho du khách về chiêm bái và tham quan di tích. Để phát huy hơn nữa lợi thế và các giá trị văn hóa của Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương, nhất là trong phát triển du lịch, thiết nghĩ Ban Quản lý Di tích đền Trần Thương cần đẩy mạnh việc nghiên cứu lịch sử, văn hóa đa dạng, phong phú của vùng đất và con người Lý Nhân nói chung và vùng đất Trần Thương nói riêng phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá di tích; có sự nhận diện sâu sắc hơn các giá trị di sản vật thể và phi vật thể của Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương, từ đó có các biện pháp bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Đồng thời, quan tâm, giữ gìn tối đa yếu tố gốc cấu thành di tích trong hoạt động tu bổ, tôn tạo; kết nối tuyến du lịch đền Trần Thương với các di tích trên địa bàn huyện, như: đền Bà Vũ (xã Chân Lý); đền, văn từ Vĩnh Trụ (thị trấn Vĩnh Trụ); đình Văn Xá (xã Đức Lý); Khu tưởng niệm Nhà văn, Liệt sỹ Nam Cao, trải nghiệm khu vực trồng chuối ngự và làng cá kho (xã Hòa Hậu); cùng với các di tích khác có liên quan, có lợi thế của Hà Nam để hình thành các tour, tuyến du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách tham quan, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bên cạnh đó, đào tạo đội ngũ thuyết minh viên giỏi về nghiệp vụ, am hiểu về tiểu sử, hành trang, công trạng của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, các giá trị lịch sử, văn hóa đền Trần Thương và một số di tích khác ở Hà Nam gắn với tour, tuyến du lịch; thực hiện các giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong việc quản lý, khai thác, quảng bá và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương.

Tháng Tám đã về, nhớ ngày giỗ Đức Thánh Trần hãy đến với Trần Thương để trải nghiệm không khí lễ hội và tham quan quần thể di tích đền Trần Thương.

TIN MỚI CẬP NHẬT

Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII

Chính trị  |  19:07 19/09/2024

Ngày 19/9/2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về các nội dung đã thảo luận tổ.

Hội Nông dân huyện Kim Bảng tổ chức Hội thi chủ tịch hội cơ sở giỏi năm 2024

Đoàn - Hội  |  16:48 19/09/2024

Sáng 19/9, Hội Nông dân huyện Kim Bảng tổ chức Hội thi "Chủ tịch Hội cơ sở giỏi" năm 2024. 

Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Y tế  |  16:46 19/09/2024

Trong định hướng phát triển bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân của Đảng, Nhà nước, học sinh, sinh viên (HSSV) là nhóm đối tượng rất được chú trọng. Đây cũng là nhóm bắt buộc phải tham gia BHYT và được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng. Những năm qua, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh luôn nỗ lực, nêu cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo (GD & ĐT), bảo đảm tổ chức thực hiện chính sách BHYT HSSV trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả nhất, góp phần chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC