Năm nay, cuộc thi được tổ chức theo hai vòng: vòng thi online từ ngày 20/8 và vòng thi trình diễn từ ngày 24/8 đến 14/9. Ở vòng thi đầu tiên, các đơn vị tham gia đã gửi đến Ban tổ chức cuộc thi những đoạn video (độ dài 3-5 phút) giới thiệu về mô hình đèn Trung thu của mình. Trong vòng thi trình diễn, các đội đã mang các mô hình biểu diễn, diễu hành trên tuyến phố đi bộ Biên Hòa và một số tuyến phố chính của thành phố, tạo nên không khí náo nhiệt và đầy màu sắc.
Điểm chung dễ nhận thấy là hầu hết mô hình đèn Trung thu của các phường xã được lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích, những truyền thuyết dân gian, hay những nhân vật lịch sử gắn với đời sống lao động sản xuất của người dân. Các mô hình đều do người dân các phường, xã tự thiết kế, sáng tạo. Tại phố đi bộ Biên Hòa, tối 31/8, khán giả đã được chiêm ngưỡng các màn trình diễn đặc sắc của 11 đơn vị phường, xã đầu tiên của thành phố. Sau lễ khai mạc, các đội đã trình diễn những mô hình độc đáo của đơn vị mình. Mô hình Đèn Trung thu "Thánh Gióng - Sức mạnh huyền thoại Việt" của đơn vị phường Quang Trung đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Các em thiếu nhi rất thích thú với hình tượng Thánh Gióng. Qua thiết kế, tạo tác và diễu hành mô hình này, đơn vị phường Quang Trung không chỉ muốn đem đến cho các em thiếu nhi những niềm vui lung linh, sắc màu trong dịp Tết Trung thu mà còn muốn giáo dục tới thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc, tự hào về sức mạnh đoàn kết, diệu kỳ, tự hào về những con người tuy nhỏ bé nhưng khi cần luôn sẵn sàng đứng lên để bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, muốn gửi tới các em học sinh thông điệp: hãy biết trân trọng giá trị lịch sử, văn hóa luôn cố gắng xứng đáng con ngoan, trò giỏi để trở thành những chủ nhân tương lai, góp một phần nhỏ bé vào xây dựng quê hương đất nước.
Anh Nguyễn Hồng Sang (cán bộ công chức văn hóa phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý) cho biết: Để làm được mô hình Đèn Trung thu, các đơn vị phải lên ý tưởng, thuê thiết kế và nhân công, cùng với sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức của đơn vị vào các khâu như chuẩn bị diễn diễu, bắn pháo hoa, xe di chuyển... Với chiều dài 13,6m, cao khoảng 3,5m, mô hình "Rồng vàng huyền thoại" của đơn vị đã cho thấy "sức hấp dẫn" của một trong những con vật đứng đầu Tứ linh (Long, ly, quy, phượng), biểu trưng cho ước vọng thịnh phát và hạnh phúc. Qua hình tượng "Rồng vàng huyền thoại", thông điệp của đơn vị phường Trần Hưng Đạo gửi gắm đến mọi người mong muốn về một đất nước hòa bình, thịnh vượng; mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa. Được biết năm 2023, với mô hình Đèn Trung thu "Nhà gà đi chơi hội Trăng rằm", phường Trần Hưng Đạo là đơn vị đạt giải đặc biệt cuộc thi.
Ngoài hai mô hình kể trên, mô hình "Cánh chim hòa bình" của đơn vị phường Lương Khánh Thiện cũng được đánh giá cao và có ý nghĩa khi đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mà còn là biểu tượng của khát vọng hòa bình. Mang vẻ đẹp tinh tế, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cùng nhau lan tỏa ước mơ về một thế giới không có chiến tranh; mô hình nhắc nhở chúng ta, hãy giữ gìn và phát huy, những giá trị tốt đẹp, về truyền thống văn hoá của dân tộc, đồng thời gửi gắm những ước vọng tốt lành cho tương lai.
Theo đánh giá, năm nay, các đội thi đã sáng tạo mô hình Đèn Trung thu để tham gia dự thi với nhiều chủ đề ý nghĩa dành tặng cho thiếu nhi như: Cá chép hóa rồng (phường Thanh Châu), Bọ ngựa trẩy hội (xã Phù Vân), Rồng bay phượng múa (xã Liêm Chung), Thánh Gióng - Sức mạnh huyền thoại Việt (phường Quang Trung)… Mỗi mô hình tuy có những thông điệp riêng nhưng đều thể hiện sự quan tâm của gia đình, xã hội đối với thế hệ tương lai, góp phần nuôi dưỡng khát vọng, hoài bão tuổi thơ trong sáng, tươi đẹp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thi đua học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi. Chị Nguyễn Thị Huyền Trang (phường Hai Bà Trưng) vui vẻ cho biết: Theo cảm nhận của cá nhân tôi, mô hình "Bọ ngựa trẩy hội" của xã Phù Vân hấp dẫn người xem bởi 2 chú bọ ngựa có dáng vẻ rất xinh xắn nhưng cũng rất dũng mãnh, mỗi chú có kích thước dài 3,2m, cao 3,2m, được làm từ những vật liệu hết sức đơn giản như nhựa, mê ca, băng keo, tre nứa, sơn màu. Đặc biệt, màu sắc trên 2 chú bọ ngựa chủ đạo là vàng, xanh kết hợp điểm màu trắng, đỏ, hồng… giống với màu sắc thực tế của chúng mà vẫn lung linh dưới sắc vàng của đêm trăng. Qua tìm hiểu tôi còn được biết thêm về thông điệp của mô hình, rất có ý nghĩa và giá trị trong việc tuyên truyền, giáo dục mọi người hãy luôn giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông; có ý thức và nghị lực vươn lên; dùng sức mạnh, trí tuệ, tài năng của mình vào những việc chính đáng, có ích góp phần xây dựng phát triển quê hương, đất nước.
Cuộc thi mô hình Đèn Trung thu năm 2024 đã để lại nhiều ấn tượng đẹp, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi cho trẻ em và người dân trước dịp Tết Trung thu. Sự kiện này không chỉ góp phần quảng bá tiềm năng du lịch, hình ảnh quê hương, con người Phủ Lý, mà còn đóng góp phần vào việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân địa phương.
Đêm trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra vào ngày 14/9, ban tổ chức sẽ trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các mô hình xuất sắc nhất, cùng với giải yêu thích nhất dựa trên kết quả bình chọn online và một số giải phụ khác.
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Nông nghiệp và Tài nguyên) vừa tiến hành lấy mẫu, phân tích mẫu nước mặt tại 3 vị trí gồm: cống Nhật Tựu, cầu Ba Đa, cầu Phủ Lý. Kết quả phân tích cho thấy nước sông Nhuệ tại cống Nhật Tựu có chất lượng nước rất xấu, có thể gây ảnh hưởng lớn tới cá và các sinh vật sống trong môi trường nước do nồng độ oxy hòa tan thấp, nồng độ chất ô nhiễm cao.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, chiều 15/4, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hà Nam gồm các đồng chí: Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Văn Khải, Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri xã Hoàng Tây (thị xã Kim Bảng). Cùng dự hội nghị tiếp xúc cử tri có Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành của tỉnh; cấp ủy, chính quyền thị xã Kim Bảng và xã Hoàng Tây.
Ngày 15/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.