Theo đài RT (Nga), trong tuyên bố trên trang web chính thức hôm 22/8, công ty đã báo cáo rằng viên đá quý này nặng tới 2.492 carat.
Viên kim cương đã được tìm thấy ở mỏ kim cương Karowe của Lucara, phía nam quốc gia châu Phi Botswana. Nó đã được phát hiện và phục hồi bằng cách sử dụng sử dụng công nghệ X quang Mega Diamond Recovery (XRT) của công ty. Công nghệ này từng được sử dụng từ năm 2017 để xác định và bảo quản các viên kim cương lớn, có giá trị cao.
Ông William Lamb, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Lucara nói: “Chúng tôi vô cùng vui mừng khi phục hồi được viên kim cương 2.492 carat đặc biệt này. Điều này không chỉ thể hiện tiềm năng đáng chú ý của mỏ Karowe, mà còn duy trì sự đầu tư chiến lược của chúng tôi vào công nghệ XRT tiên tiến. Khả năng phục hồi một viên đá lớn, chất lượng cao như vậy cho thấy tính hiệu quả của cách tiếp cận mà chúng tôi sử dụng để phục hồi kim cương”.
Trước đó, công ty Lucara cũng đã tìm thấy viên kim cương Sewelo nặng 1.758 carat vào năm 2019 và viên Lesedi La Rona nặng 1.109 carat vào năm 2015 tại cùng một mỏ.
Kỷ lục về viên kim cương lớn nhất từng được khai thác vẫn thuộc về viên kim cương Cullinan nặng 3.106 carat, được phát hiện vào năm 1902 tại Nam Phi. Sau đó, Cullinan được tạo tác thành hơn 100 viên, bao gồm viên Cullinan I (hay còn gọi là “Ngôi sao sáng nhất châu Phi”) nặng 530,5 carat, viên kim cương qua tạo tác lớn nhất thế giới. Viên đá quý này sau đó đã được gắn trên vương trượng của Hoàng gia Anh.
Huấn luyện viên Cristiano Roland khẳng định thế hệ cầu thủ U17 Việt Nam vừa tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2025 sẽ là tương lai của bóng đá nước nhà.
Tháng 3 trong cái se lạnh của mùa Xuân và sắc đỏ rực rỡ hoa gạo, mọi người lại nô nức trẩy hội chùa Đọi – Di tích quốc gia đặc biệt tại xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên. Theo nhiều nghiên cứu, lễ hội chùa Đọi được bắt đầu tổ chức vào năm 1840. Về với lễ hội ngoài việc tham quan vãng cảnh và lễ Phật còn là dịp tưởng nhớ ngày mất của Hòa thượng Thích Chiếu Thường Nhục Thân Bồ Tát vào ngày 21 tháng Ba âm lịch - người có công lớn nhất trong việc trong việc xây dựng và phát triển chùa.
Một gia đình ở làng Kovaya, huyện Rajula, đã vô cùng hoảng sợ khi chứng kiến một con sư tử trưởng thành cố gắng xông vào phòng bếp nhà họ vào lúc nửa đêm.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.