Anh Trần Tiến Dương, ngõ 1, phố Nguyễn Thái Học, Khu đô thị Liêm Chính (thành phố Phủ Lý) dắt cậu con trai ra phố mua hoa tặng vợ nhân ngày 8/3. Anh Dương cho biết, công việc của anh bận quá nên bây giờ mới đi mua hoa được. Vợ anh rất thích hoa, anh muốn lẵng hoa này sẽ làm cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc!
Đã cuối ngày, hơn 7h tối, nhưng những hàng hoa trên đường Lê Công Thanh vẫn đông đúc người mua. Ai cũng vội vàng nhưng thể hiện rõ niềm vui. Một vị khách nữ chia sẻ: “Những ngày trước, người ta đi mua hoa chủ yếu để tặng các chị em phụ nữ ở cơ quan, đơn vị, các cô giáo… mang tính chất quan hệ xã hội. Còn hôm nay, đúng ngày 8/3, người đi mua hoa tặng chủ yếu về tặng những người phụ nữ của gia đình, của mình! Đúng ngày càng ý nghĩa hơn!”
Những cửa hàng bán hoa tươi ở thành phố Phủ Lý đến tối nay đã không còn nhiều hoa để bán. Anh Trần Quang Huy, Chủ cửa hàng hoa Thảo Nguyên, số 64, đường Lê Công Thanh nói: “Năm nay kinh tế hơi buồn, nhưng hoa vẫn bán được. Giá hoa có thấp hơn năm ngoái một chút. Dù sao, đây cũng là quà tặng không thể thiếu với nhiều người trong ngày 8/3. Tâm lý của phụ nữ ai cũng thích hoa cho nên tặng hoa là cách dễ nhất để bày tỏ tình cảm của mình!”
Thực tế, nhà anh Huy một tuần nay lượng hoa cắm lẵng, làm bó tương đối nhiều. Anh phải thuê 30 nhân công để phục vụ bán hoa, cắm hoa, giao hàng cho khách. Cửa hàng chỉ là chỗ trưng bày hàng mẫu, anh Huy phải thuê mặt bằng trong khu vực sân vận động thành phố Phủ Lý rộng hàng trăm mét vuông, dựng lán để chứa hoa và cắm hoa.
Anh Trần Quang Huy cho biết: “Hoa hồng năm nay được nhập chủ yếu từ Trung Quốc và Ecudor, đẹp không chê vào đâu được. Còn Đà Lạt, chúng tôi chỉ mua các loại hoa truyền thống như hoa Lan, phi yến…10 năm làm nghề bán hoa tươi, chưa bao giờ thấy người mua dè dặt giá cả như năm nay. Chúng tôi phải giảm giá thành các lẵng hoa, bó hoa hơn các năm trước. Vì thế, lượng hoa lấy về bao nhiêu, hết bấy nhiêu. Cho đến 9h tối nay, cửa hàng sẽ không còn hoa đẹp để bán.”
Dù sao, của hàng hoa Thảo Nguyên cũng là shop hoa lớn ở thành phố Phủ Lý. Giá bó hoa rẻ nhất cũng có giá 200 nghìn đồng/bó. Lẵng hoa có giá trị tiền cao nhất đã được bán có giá 5 triệu đồng. Vui nhất với những người bán hoa là không có hàng để bán.
Hoa tặng 8/3 năm nay rất nhiều chủng loại, trong đó có hoa sáp. Hoa sáp được bó theo các kiểu khác nhau, giá cả không quá đắt đỏ, phù hợp với túi tiền của người dân. Chủ cửa hàng hoa sáp Bảo Ngọc, số 70, đường Lê Công Thanh nói: Các bạn trẻ rất thích mua hoa sáp vì hình thức bó hoa rất phù hợp để tặng bạn gái. Bó hoa hồng sáp hầu như đều tạo hình trái tim, nhìn rất cảm xúc nên nhiều người thích hoa sáp.
Quan điểm của nhiều bạn trẻ khi chọn mua hoa sáp đơn giản chỉ vì hoa … không bao giờ tàn! Nó biểu trưng cho sự hứa hẹn tình cảm không bao giờ nhạt phai. Đó cũng chính là món quà gửi gắm nhiều thông điệp của người tặng khi họ khó nói lên những lời ngọt ngào, yêu thương với người mình yêu quý!
Chiều 16/5, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác bảo đảm TTATGT quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2025. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia; các thành viên Ủy ban ATGT quốc gia; đại diện các bộ, ban, ngành liên quan. Dự, chủ trì tại điểm cầu Hà Nam có đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh; đại diện Ban ATGT tỉnh và một số sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố.
"Phát huy truyền thống báo chí cách mạng, tiên phong chuyển đổi số, đồng hành cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới" là chủ đề Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ 30 diễn ra sáng 16/5, tại Hà Nội do Báo Hànộimới đăng cai tổ chức. Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6-2025).
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, chiều 16/5, Quốc hội thảo luận ở tổ cho ý kiến về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2022/QH15 của Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nam thảo luận ở tổ 16.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.