Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Nhật Bản sẽ cấp một loại thị thực mới có thời hạn lưu trú tối đa là 6 tháng đối với nhóm lao động nói trên. Đây là nhóm lao động có trình độ chuyên môn cao, làm việc tại Nhật Bản theo phương thức từ xa, tức vừa làm việc cho công ty của Nhật Bản vừa kết hợp tham gia các hoạt động du lịch dài ngày cá nhân tại nước này. Mô hình làm việc này còn được gọi là "du mục kỹ thuật số" (digital nomad).
Nhật Bản kỳ vọng hệ thống này sẽ thu hút người lao động “có tay nghề”, chủ sở hữu của các công ty tư vấn ở nước ngoài, cũng như các “YouTuber” tới Nhật Bản. Cơ quan Dịch vụ Di trú sẽ khảo sát ý kiến của người dân từ ngày 3/2 và hy vọng sẽ triển khai chương trình vào cuối tháng 3 tới.
Hiện nay, loại thị thực tương tự cho du khách không cho phép họ làm việc và cho phép lưu trú tối đa ở Nhật Bản chỉ 90 ngày.
Để đủ điều kiện nhận tư cách lưu trú mới, người nộp đơn phải có thu nhập hằng năm tương đương 10 triệu yen (68.000 USD) trở lên. Ngoài ra, người nộp đơn cần là công dân của một trong 50 quốc gia và khu vực có thỏa thuận miễn thị thực với Nhật Bản và có bảo hiểm y tế tư nhân.
Những người tự kinh doanh sẽ chỉ đủ điều kiện cấp thị thực mới nếu họ kinh doanh để kiếm doanh thu ở nước ngoài. Họ sẽ được phép mang theo các thành viên gia đình đến Nhật Bản nếu những người này cũng có bảo hiểm y tế tư nhân.
Làm việc từ xa đã trở nên phổ biến trên toàn cầu kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Theo trang web thông tin du lịch A Brother Abroad, hiện có khoảng 35 triệu “người du mục kỹ thuật số” trên thế giới và con số này đang ngày càng gia tăng.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa có thư kêu gọi cán bộ, nhân viên ngành y tế tham gia đăng ký hiến mô, tạng cứu người, thực hiện lời phát động của Thủ tướng Chính phủ.
Truyền thông dự thảo chính sách xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng và ban hành chính sách. Làm tốt công tác truyền thông dự thảo chính sách sẽ góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tính khả thi của VBQPPL, tạo sự đồng thuận xã hội đối với những chính sách, quy định pháp luật cần phải ban hành hoặc điều chỉnh theo yêu cầu của thực tiễn cuộc sống cũng như nâng cao ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp.
Nhân Tháng Nhân đạo năm 2024, phóng viên (P.V) Báo Hà Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Tống Văn Tam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh về vai trò, kết quả nổi bật của hội trong hoạt động nhân đạo, từ thiện.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.