Giải pháp bảo đảm chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Xã hội 06:09 22/01/2024 Giang Nam
Năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trên địa bàn tỉnh là 19.140 người, nhưng thực tế chỉ đạt 71,9% kế hoạch giao. Bài toán phát triển BHXH tự nguyện ở Hà Nam trong năm tới được giải quyết ra sao khi BHXH tỉnh chỉ ra được nguyên nhân và giải pháp cơ bản cho vấn đề này. Người tham gia

BHXH tự nguyện giảm

Theo BHXH tỉnh, năm 2022 số người tham gia BHXH tự nguyện là 16.800 người, đạt 108% kế hoạch giao. Nhưng đến năm 2023, con số này là 15.317 người, chỉ đạt 71,9% kế hoạch giao. Nguyên nhân của tình trạng này một phần do những tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là lao động khu vực phi chính thức. Một bộ phận người dân có quan điểm, khi đủ 75 tuổi sẽ được nhà nước cho hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, mức hưởng gần tương ứng với mức đóng BHXH thấp nhất hiện nay nên không cần tham gia BHXH tự nguyện. Người tiềm năng được mời dự hội nghị tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện là những lao động chính lại không đến dự hội nghị, mà chủ yếu là những người già, người có thời gian rảnh rỗi đến dự thay. Tổ chức dịch vụ do cơ quan BHXH ủy quyền thu hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu, nhân lực hạn chế; nhân viên và cộng tác viên của dịch vụ thu còn thụ động trong việc tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện.

Là một lao động tự do, bà Nguyễn Thị Thảo, thôn 8, xã Hòa Hậu (Lý Nhân) rất muốn tham gia BHXH tự nguyện, nhưng vì các lý do, như: chưa hiểu hết về ý nghĩa, quyền lợi của người đóng BHXH tự nguyện như thế nào; khi được tuyên truyền, giải thích đầy đủ về chính sách BHXH thì công việc của bà Thảo lại bấp bênh, thu nhập không ổn định nên không có khả năng tham gia nữa. Chia sẻ những vướng mắc của bản thân mình, bà Nguyễn Thị Thảo cho biết: Khi tìm hiểu cụ thể về BHXH tự nguyện, tôi biết nó là chính sách ưu việt, mang tính nhân văn của Đảng và Nhà nước ta. Tham gia BHXH tự nguyện, chúng tôi không chỉ được Nhà nước hỗ trợ mức đóng mà còn được hưởng một số quyền lợi thiết thực như có cơ hội hưởng lương hưu hằng tháng và được cấp thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) miễn phí để bảo đảm cuộc sống và chăm sóc sức khỏe khi hết tuổi lao động. Thêm nữa là người thân được nhận chế độ tử tuất khi mình qua đời. Thế nhưng, với những lao động tự do như chúng tôi, công việc không ổn định, lại hay ốm đau, thất nghiệp, quyền lợi của chúng tôi khi tham gia BHXH tự nguyện bị hạn chế hơn những người tham gia BHXH bắt buộc nên có lúc đã băn khoăn, cân nhắc vấn đề tham gia hay không.

Cán bộ BHXH tỉnh Hà Nam tư vấn cho người lao động về việc tham gia BHXH tự nguyện sau khi rút BHXH một lần. Ảnh: Chu Uyên

Nắm bắt thực trạng tư tưởng, tinh thần của nhân dân về chính sách BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tại địa phương... Năm 2023, BHXH tỉnh đã tổ chức 220 hội nghị tập huấn, tư vấn, đối thoại tới 10.757 người, giải đáp thỏa đáng những thắc mắc, câu hỏi của người dân về chế độ, chính sách, cũng như thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT; phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức bốn buổi lễ ra quân tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với sự tham gia của 428 nhóm tuyên truyền tại 3.879 điểm cho trên 6.800 lượt người. Tại đây, 147 trường hợp đã được vận động đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, 895 người tham gia BHYT hộ gia đình. Tuy nhiên, mục tiêu phát triển 19.140 người tham gia BHXH tự nguyện năm 2023 của BHXH tỉnh đã không hoàn thành.

Năm 2023, BHXH tỉnh đã tổ chức 220 hội nghị tập huấn, tư vấn, đối thoại tới 10.757 người, giải đáp thỏa đáng những thắc mắc, câu hỏi của người dân về chế độ, chính sách, cũng như thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT; phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức bốn buổi lễ ra quân tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với sự tham gia của 428 nhóm tuyên truyền tại 3.879 điểm cho trên 6.800 lượt người. Tại đây, 147 trường hợp đã được vận động đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, 895 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Hạn chế người rút Bảo hiểm xã hội một lần

Ngày 9/12/2023, UBND tỉnh đã có Công văn số 2410 về việc tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã hằng năm giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến cấp xã và thực hiện giải pháp phát triển BHXH, BHYT, BHTN theo lộ trình; duy trì bền vững tỷ lệ tham gia BHYT tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; vận động cán bộ, đảng viên trên địa bàn gương mẫu đi đầu trong việc vận động người thân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

Theo BHXH tỉnh, trong số nhiều giải pháp nhằm phát triển đối tượng và nâng cao hiệu quả tham gia BHXH tự nguyện theo hướng bền vững trong năm 2023, như: hỗ trợ kinh phí cho 16.000 người tham gia BHXH tự nguyện với số tiền 11,8 tỷ đồng (ngân sách của tỉnh); huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí mua tặng 130 sổ BHXH, 49 thẻ BHYT với tổng trị giá 274.407.904 đồng cho thân nhân người lao động, người nghèo, người thuộc hộ gia đình, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường phối hợp với các đại lý thu triển khai các hoạt động truyền thông, hội nghị khách hàng đến nhóm đối tượng tiềm năng để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện...

Tuy nhiên, giải pháp căn cơ hiện nay nhằm ổn định và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cần hạn chế số người rút BHXH một lần. Bởi, khi số người rút BHXH một lần tăng, đồng nghĩa với việc tạo dư luận và cái nhìn không tích cực về chính sách BHXH của Đảng, Nhà nước. Do vậy, trong công tác thông tin, tuyên truyền, cần làm rõ sự liên thông giữa hai hình thức BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, người lao động được cộng nối thời gian tham gia BHXH và cách tính lương hưu là giống nhau. Khi nhận thức được vấn đề này, người lao động sẽ hạn chế rút BHXH một lần, tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện khi rời khỏi khu vực tham gia bắt buộc.

TIN MỚI CẬP NHẬT

Bão số 3 di chuyển về phía Tây Bắc Bộ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Môi trường - Đô Thị  |  06:07 08/09/2024

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia lúc 0 giờ sáng 8/9, bão số 3 đã suy yếu và vẫn còn trên trên đất liền khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm lĩnh vực nông nghiệp

Nông nghiệp  |  05:40 08/09/2024

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong lĩnh vực ngành quản lý. Qua đó, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Hiệu ứng tích cực từ mô hình “Tổ tự quản toàn diện ở khu dân cư”

An ninh  |  05:38 08/09/2024

Nhằm tập hợp, đoàn kết, phát  huy quyền làm chủ và động viên nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lý Nhân đã chỉ đạo triển khai đề án xây dựng mô hình “Tổ tự quản toàn diện ở khu dân cư" (KDC). Sau một thời gian triển khai thực hiện, mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, được đông đảo quần chúng nhân dân đồng thuận, ủng hộ.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC