Theo lời giới thiệu của bà Chu Thị Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Duy Tiên, tôi về Yên Bình gặp bà Hòa vào một buổi chiều muộn. Vừa nhanh tay xếp gọn đống hồ sơ, sổ sách đang làm dở, bà Hòa vừa sôi nổi trò chuyện. Qua câu chuyện được biết, bà Hòa tham gia công tác hội từ năm 2016, được cấp ủy tin tưởng và hội viên tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Yên Từ. Năm 2020, sau khi sáp nhập hai thôn Yên Từ, Yên Hòa thành thôn Yên Bình, bà tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn.
Bà Hòa cho biết: Hiện chi hội có 4 tổ phụ nữ, với 450 hội viên, phần lớn đều đã trung, cao tuổi. Sau sáp nhập, nếp sống văn hóa truyền thống của người dân hai thôn khác nhau nên trong tổ chức sinh hoạt cũng gặp khó khăn, phức tạp. Để quy tụ đoàn kết hội viên sinh hoạt và tích cực tham gia các hoạt động, tôi và các chị em cán bộ chi, tổ hội phụ nữ, nhóm hội viên nòng cốt thường xuyên sâu sát nắm bắt tâm tư, kịp thời động viên hội viên khó khăn, ốm đau; thăm hỏi, tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tết cổ truyền dân tộc, tặng quà đối tượng chính sách nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7)… Từ đó làm cho hội viên xích lại gần nhau hơn, hoạt động vì thế cũng sôi nổi, rộng khắp và đạt hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy phong trào phát triển, nhân rộng.
Tâm huyết, tận tụy, gương mẫu, hết lòng vì công việc chung, Chi hội trưởng Lưu Thị Hòa cùng tập thể cán bộ chi, tổ hội phụ nữ luôn đi đầu đảm nhận, xây dựng các mô hình, câu lạc bộ (CLB) điểm để nhân ra diện rộng, như: “Tổ phụ nữ thu gom phế liệu tiết kiệm giúp phụ nữ khó khăn, trẻ em nghèo”, “Tái chế rác thải nhựa thành chậu hoa”, “Đổi rác thải nhựa lấy quà”; thành lập, tổ chức hoạt động các CLB văn hóa văn nghệ, dân vũ, đạp xe, nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật, phòng chống dịch bệnh,…
Bà Hòa kể: Những ngày đầu mới thành lập, tổ chức hoạt động mô hình, CLB điểm cũng gặp nhiều khó khăn do số chị em trẻ hằng ngày đi làm trong công ty, những ngày nghỉ lại bận việc gia đình. Trước thực tế đó, tôi và đội ngũ cán bộ, hội viên nòng cốt đã không quản ngại thời gian, mưa, nắng đều tích cực tham gia và vận động từng hội viên. Sau một thời gian, nhiều chị em nhận thấy hiệu quả hoạt động của các mô hình, CLB đã góp phần gắn kết tình làng, nghĩa xóm và nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe nên đã chủ động đăng ký tham gia thường xuyên, sẵn sàng tham gia tập luyện mỗi khi cần phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Kết quả, đến nay, mỗi mô hình, CLB đều có vài ba chục chị em tham gia, trong đó phải kể đến các mô hình điểm “Tổ phụ nữ thu gom phế liệu tiết kiệm giúp phụ nữ khó khăn, trẻ em nghèo”, “Tái chế rác thải nhựa thành chậu hoa”, “Đổi rác thải nhựa lấy quà”… Bình quân mỗi tháng bán, tiết kiệm được 500-700 nghìn đồng trở lên, dành mua quà tặng hội viên, trẻ em khó khăn, bệnh tật; tái chế rác thải nhựa thành nhiều chậu hoa trang trí nhà văn hóa, khu vui chơi công cộng, góp phần bảo vệ môi trường.
Đánh giá về Chi hội trưởng Lưu Thị Hòa, bà Nguyễn Thị Đan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mộc Bắc cho biết: Không chỉ đảm nhiệm tốt cương vị Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, bà Hòa còn được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND xã, Chi hội phó Chi hội nông dân, kế toán thôn; tích cực tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo. Mặc dù hầu hết các công việc không có thù lao, tuổi lại cao, cuộc sống gia đình còn nhiều việc phải lo toan, song bà Hòa luôn gương mẫu, săm sắn với công việc chung và dù với cương vị, công việc gì cũng luôn hoàn thành tốt. Nhờ có “đầu tàu” ấy mà phong trào của chi hội ngày càng phát triển, là điểm sáng để các chi hội học tập, nhân rộng.
Với những thành tích đã đạt được, Chi hội Phụ nữ thôn Yên Bình và cá nhân Chi hội trưởng Lưu Thị Hòa nhiều năm liền được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mộc Bắc và thị xã Duy Tiên khen thưởng.
Bên cạnh những hiệu quả tích cực thì sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội cũng đang gây ra một số hệ lụy, nhất là trong việc lan truyền những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch... Trong đó, công nhân, lao động (CNLĐ) là một trong những đối tượng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Vì vậy, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh luôn xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan Đảng, Nhà nước mà là của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của mọi cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCNLĐ).
Ngày 14/3/1975, tại mặt trận Tây Nguyên, Tiểu đoàn 21 giải phóng Bản Đôn, tiểu đoàn 6 đánh chiếm Chư M’nga và Trung đoàn 149 được tăng cường 1 đại đội xe tăng tổ chức tiến công căn cứ Trung đoàn 53 ngụy. Phía quân địch, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bay ra Nha Trang thị sát và quyết định rút toàn bộ lực lượng ở Tây Nguyên.
Cách đây 37 năm, ngày 14/3/1988, trên vùng biển Gạc Ma, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong lòng mỗi người dân Việt Nam và kiều bào ta ở nước ngoài luôn ghi nhớ công lao to lớn của những người lính biển. Các anh đã hy sinh, tạo vòng tròn bất tử, như một lời nhắc nhở để thế hệ mai sau luôn trân trọng gìn giữ, tiếp tục có nhiều việc làm thiết thực, góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.