Một thầy giáo 22 lần hiến máu tình nguyện

Người tốt - Việc tốt 05:59 05/09/2018 Phạm Thành
Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) đã trở thành hoạt động thường xuyên, được nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia. Qua đó, đã có nhiều tấm gương tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng.

Một trong số những người tiêu biểu trong phong trào HMTN là thầy giáo Trần Xuân Phước, giáo viên Trường Tiểu học Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, người đã nhiều lần được tặng bằng khen, giấy khen vì những thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN.

Tâm sự với tôi, thầy Phước cho biết: Tôi đi HMTN là trao thêm niềm vui, trao thêm sự sống cho những người cần máu. Tôi sẽ tham gia hiến máu cho đến khi nào không đủ điều kiện nữa mới thôi. Được giúp sức bằng những giọt máu để người bệnh có thêm cơ hội sống tôi thấy rất hạnh phúc. Sau khi đi hiến máu về, mình còn cảm thấy khỏe hơn, ăn cũng ngon miệng hơn. Kỷ niệm không quên của tôi trong lần hiến máu đầu tiên là khi học đại học, tôi có chơi thân với một bạn ở Thanh Hóa. Lần ấy, mẹ bạn đó ốm nằm viện phải truyền máu mà một mình bạn ấy cho máu không đủ, bạn đã nhờ tôi hiến máu cùng để cứu mẹ bạn. Tôi đã cho và đó là lần đầu không bao giờ quên. Cũng từ lần cho máu đó mà từ đó đến nay như thường lệ năm nào tôi cũng đi hiến máu từ 1-2 lần/ năm. Không chỉ tham gia hiến máu mà tôi còn vận động thêm người thân và đồng nghiệp cùng tham gia.

Thầy giáo Trần Văn Phước, Trường Tiểu học Nguyên Lý, huyện Lý Nhân tham gia 22 lần HMTN.

Sinh năm 1986, nhưng thầy Phước đã 22 lần tham gia HMTN. Ngay từ khi còn là sinh viên Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, chàng sinh viên này đã rất nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào do nhà trường tổ chức đặc biệt là phong trào HMTN. Đến năm 2009, anh về dạy môn Thể dục tại Trường THCS Chính Lý, đến năm 2011, anh chuyển về Trường Tiểu học Chính Lý. Mặc dù công việc rất  bận rộn nhưng thầy vẫn rất nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn thể, đặc biệt là hoạt động HMTN hằng năm. Chính vì vậy, anh được nhiều cán bộ, giáo viên trong trường yêu mến, khâm phục. Không chỉ bản thân mình tham gia HMTN, anh Phước còn tuyên truyền, vận động mọi người, trong đó có vợ anh cùng tham gia hiến máu cứu người. Đồng hành với anh trong phong trào HMTN còn có đồng nghiệp là chị Nguyễn Thị Nhài với 15 lần hiến máu. Những đóng góp của thầy Phước và cô Nhài đã thúc đẩy phong trào HMTN trong các trường học và khu vực ngày càng phát triển, góp phần đáng kể vào phong trào HMTN của huyện Lý Nhân.

Bà Phạm Thị Yên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Nguyên Lý cho biết: Thầy Phước là một tấm gương sáng trong phong trào hiến máu nhân đạo. Việc làm của thầy không chỉ đem lại cuộc sống, niềm hạnh phúc cho người khác mà còn khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta, kết nối những trái tim nhân ái và truyền ngọn lửa yêu thương giữa con người với con người.

Phạm Thành

TIN MỚI CẬP NHẬT

Chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc tráng ca” 

Văn hóa  |  08:17 27/04/2024

Tối ngày 26/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Vang mãi khúc tráng ca” chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024); hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024).

Một số nơi nóng trên 40 độ C dịp nghỉ lễ 30/4

Môi trường - Đô Thị  |  05:53 27/04/2024

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, hầu hết tỉnh thành sẽ nắng nóng (cao nhất ngày từ 35 độ C trở lên), trong đó miền Bắc và Trung trên 37 độ C, một số nơi trên 40 độ.

Lao động thất nghiệp “ngại” học nghề

Lao động - Việc làm  |  05:44 27/04/2024

Nhờ có các chính sách hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), nhiều lao động đã vượt qua khó khăn trước mắt về kinh tế, góp phần ổn định cuộc sống. Bên cạnh được nhận tiền trợ cấp, người lao động (NLĐ) tham gia BHTN còn được tư vấn, giới thiệu việc làm, đặc biệt là hỗ trợ học nghề để sớm quay lại thị trường lao động. Tuy nhiên, thực tế, đa số NLĐ chỉ làm hồ sơ đăng ký hưởng BHTN mà chưa quan tâm nhiều đến việc học nghề để chuyển đổi công việc, dù các chế độ hỗ trợ cho lao động học nghề đã được điều chỉnh.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC