Tuổi trẻ Công an Hà Nam phát huy tinh thần xung kích, hướng về cộng đồng

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua, Ban Thanh niên Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, đậm tính nhân văn, hướng về cộng đồng. Hiệu quả các hoạt động không chỉ trực tiếp góp phần vào công tác an sinh xã hội tại địa phương mà còn khẳng định vai trò và tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Chương trình thiện nguyện tại Bệnh viện phong (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng) do Ban Thanh niên Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức là một trong những chương trình thể hiện sâu sắc hơn ý nghĩa nhân văn cao cả của tuổi trẻ ngành công an trong hoạt động thiện nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Tại chương trình, đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia chương trình đã ân cần thăm hỏi, động viên, trao tặng 52 phần quà (gồm một số nhu yếu phẩm: gạo, sữa, mì ăn liền, cháo dinh dưỡng, cơm suất…) với tổng giá trị gần 50 triệu đồng cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện phong. Mỗi phần quà tuy giá trị không lớn, nhưng đã thể hiện sự sẻ chia của tuổi trẻ Công an tỉnh và các nhà hảo tâm, góp phần giúp đỡ, động viên những bệnh nhân đang điều trị tại đây kiên trì vượt qua khó khăn, bệnh tật. Bác Nguyễn Thị Thơm, bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện phong xúc động chia sẻ: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, những suất quà nhỏ nhưng đầy ân tình của các bạn trẻ Công an tỉnh đã giúp chúng tôi vơi bớt khó khăn, động viên chúng tôi cố gắng vươn lên vượt qua bệnh tật.

 Ban Thanh niên - Ban Phụ nữ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tặng quà  thương, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: Quang Huy

Chương trình thiện nguyện tại Bệnh viện phong là một trong số rất nhiều hoạt động hướng về cộng đồng đã được các cơ sở đoàn trực thuộc Ban Thanh niên Công an tỉnh Hà Nam duy trì triển khai trong thời gian qua. Theo đó, từ năm 2023 đến nay, các cấp bộ đoàn trực thuộc Ban Thanh niên Công an tỉnh đã thực hiện hàng trăm hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở. Tiêu biểu, như tổ chức chương trình gói bánh chưng xanh “chia sẻ yêu thương, nhân niềm hạnh phúc”; phối hợp các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật “Xuân trao yêu thương”, tặng 210 suất quà (tổng trị giá trên 200 triệu đồng) cho những học sinh hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hà Nam triển khai chương trình “Thắp sáng ước mơ”, nhận đỡ đầu, trao kinh phí hỗ trợ (tổng giá trị 150 triệu đồng) cho10 em học sinh hoàn cảnh khó khăn; chỉ đạo các chi đoàn cơ sở nhận đỡ đầu 16 em nhỏ mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mức hỗ trợ từ 500.000 đến 1.000.000 đồng/tháng/em).

Cùng với đó, phối hợp với Cụm thi đua trực thuộc Tỉnh đoàn quyên góp kinh phí xây dựng, trao tặng 1 công trình “Thắp sáng đường quê” tại huyện Nghĩa Bình, tỉnh Cao Bằng (trị giá 30 triệu đồng); phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng quà trị giá 60 triệu đồng cho công nhân lao động; tổ chức chương trình “Đông ấm vùng cao” tại tỉnh Điện Biên (tổng trị giá trên 200 triệu đồng). Ban Thanh niên Công an tỉnh cũng đã phát động ĐVTN đóng góp kinh phí xây dựng “nhà đồng đội” tặng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong ngành hoàn cảnh khó khăn (trị giá 80 triệu đồng); tuyên truyền, vận động, hướng dẫn trên 1.200 tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện (kết quả đã hiến tặng 554 đơn vị máu); thăm hỏi, động viên và tặng 160 suất quà (trị giá 120 triệu đồng) cho gia đình thương binh, liệt sỹ.

Đồng thời, tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm, gắn kết và lan tỏa yêu thương”. Tại chương trình, ban tổ chức đã vinh danh, trao thưởng cho 112 cháu thiếu nhi là con em CBCS đạt kết quả cao trong học tập và tặng hàng nghìn suất quà cho những thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Cán bộ, ĐVTN Công an tỉnh còn tham gia ủng hộ hàng nghìn ngày công hỗ trợ các địa phương hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh với các hoạt động như: xây dựng đường giao thông nông thôn, lắp đặt “đường điện thanh niên”, tặng khu vui chơi cho thanh thiếu nhi tại khu dân cư…

Với phương châm gắn các hoạt động xung kích vì cuộc sống cộng đồng với công tác chuyên môn, tuổi trẻ Công an tỉnh Hà Nam còn chủ động phát huy tinh thần sáng tạo trong thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo đó, các cơ sở đoàn trực thuộc Ban Thanh niên Công an tỉnh đã xây dựng, đăng phát hơn 600 tin, bài, ảnh… phản ánh về hoạt động của thanh niên, công tác định hướng thông tin, tư tưởng, dư luận, tham gia bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức trên 800 buổi tuyên truyền cho trên 30 nghìn lượt học sinh, sinh viên và thanh niên ở các khu dân cư; chủ động thực hiện có hiệu quả mô hình “Khu dân cư không phát sinh thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” tại 164 khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, ĐVTN Công an tỉnh còn luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ. Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, “làm hết việc chứ không làm hết giờ”, ĐVTN đã không quản ngày đêm, làm việc 24/24 giờ/ngày, trực tiếp tiến hành rà soát, bổ sung thông tin, làm sạch giữ liệu hồ sơ công dân trên hệ thống dữ liệu cơ sở quốc gia về dân cư bảo đảm dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”. Kết quả, đã có gần 3 nghìn lượt ĐVTN các đơn vị, địa phương tình nguyện tham gia các tổ công tác, tăng cường về xã, phường, thị trấn, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thu nhận, kích hoạt cho gần 100 nghìn công dân trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần đưa tỉnh Hà Nam là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử đối với công dân đủ điều kiện, tỉ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt 92,6%.

Gắn liền với các hoạt động tình nguyện, cán bộ, ĐVTN Công an tỉnh còn luôn chủ động phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn. Trong đó, tập trung tăng ca, làm thêm giờ, kể cả ngày nghỉ, nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân; tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm giữ vững ổn định về ANTT trên địa bàn. Dù ở lĩnh vực công tác nào, ĐVTN Công an tỉnh cũng luôn phát huy rõ nét vai trò, trách nhiệm, tinh thần xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ năm 2023 đến nay, lực lượng ĐVTN Công an tỉnh đã phối hợp tham gia điều tra, khám phá hàng trăm vụ án hình sự, góp phần bảo đảm ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tuổi trẻ Công an Hà Nam đã khẳng định rõ nét vai trò xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo, luôn đi đầu trong giải quyết những việc khó, việc mới cũng như những hoạt động xã hội, thể hiện rõ nét tinh thần “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy