Nữ thủ lĩnh Đoàn được trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng

Năm 2024, toàn quốc có 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu vinh dự được nhận giải thưởng cao quý - Giải thưởng Lý Tự Trọng do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng. Chị Vũ Thị Huyền Trang, Bí thư Thị Đoàn Duy Tiên là cá nhân tiêu biểu của tỉnh Hà Nam vinh dự được nhận giải thưởng cao quý này.

Gần 10 năm gắn bó với công tác đoàn, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng sự tâm niệm sâu sắc lời Bác Hồ dạy: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Vũ Thị Huyền Trang luôn không ngừng tự giác nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước phấn đấu trưởng thành, xứng đáng là “cánh chim đầu đàn” của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thị xã Duy Tiên. Trên cương vị người đứng đầu tổ chức đoàn thị xã, Vũ Thị Huyền Trang cùng tập thể Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) Thị đoàn luôn bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của đoàn cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương để cụ thể hóa thành những phần việc, mô hình hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế. Cùng với đó, tích cực khơi dậy, phát huy ý tưởng sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN); chăm lo làm tốt công tác tư tưởng, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến mới mang lại hiệu quả cao trong việc thu hút, tập hợp ĐVTN tham gia tổ chức đoàn.

Chị Vũ Thị Huyền Trang, Bí thư Thị đoàn Duy Tiên được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024. Ảnh: Quang Huy

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục, Vũ Thị Huyền Trang cùng tập thể BCH, BTV Thị đoàn chú trọng chỉ đạo các cấp bộ đoàn tổ chức thực hiện nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng thanh niên. Trước hết, chị cùng đội ngũ cán bộ đoàn tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền, quán triệt triển khai nghị quyết đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ đoàn và ĐVTN thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đoàn xây dựng, duy trì mô hình “Sổ vàng làm theo lời Bác”. Kết quả, 100% đoàn cơ sở trên địa bàn thị xã Duy Tiên đều có mô hình đăng ký học tập, làm theo Bác với những nội dung cụ thể, thiết thực, có hiệu ứng lan tỏa sâu rộng. Nhờ đó, các phong trào hành động, đặc biệt là phong trào thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh. Năm 2023, tuổi trẻ toàn thị xã Duy Tiên đã thực hiện 21 công trình thanh niên và hàng trăm phần việc thanh niên cấp cơ sở.

Với tinh thần năng động, nhạy bén, hết lòng vì phong trào, nữ bí thư Vũ Thị Huyền Trang chỉ đạo thành lập 16 đội hình tình nguyện “Tổ công nghệ số cộng đồng” với gần 2 nghìn ĐVTN, tổ chức 950 buổi tuyên truyền, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Với vai trò năng động, nhiệt huyết của chị và đội ngũ cán bộ đoàn các cấp, phong trào tuổi trẻ sáng tạo trên địa bàn thị xã ngày càng được triển khai sâu rộng. Kết quả, đã đề xuất được 420 ý tưởng, sáng kiến, trong đó hỗ trợ hiện thực hóa 35 ý tưởng, sáng kiến; xây dựng, duy trì 28 mô hình khu dân cư không phát sinh thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội; 100% cơ sở đoàn xây dựng kế hoạch cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến.

Chương trình đồng hành với thanh niên tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Toàn thị xã đã xây dựng, duy trì hoạt động 22 câu lạc bộ sở thích của thanh niên (với 1.645 thành viên tham gia); phối hợp vận động trên 850 triệu đồng bổ sung cho các quỹ học bổng, quỹ khuyến học; trao tặng 370 suất học bổng động viên những học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Các cấp bộ đoàn của thị xã cũng đã phối hợp tổ chức 9 lớp đào tạo nghề (cho trên 1 nghìn ĐVTN); tổ chức 22 buổi tư vấn hướng nghiệp cho trên 12 nghìn lượt ĐVTN. Công tác phụ trách đội, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng ngày càng được coi trọng.

Năm 2023, các cấp bộ đoàn thị xã tổ chức thăm, tặng quà động viên trên 2 nghìn thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu (với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng); trao tặng 175 xe đạp (trị giá gần 200 triệu đồng), 32 góc học tập (trị giá trên 30 triệu đồng)... Công tác xây dựng  Đoàn, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên ngày càng thực hiện có hiệu quả. Năm 2023, toàn thị xã thành lập 3 chi đoàn thanh niên trong doanh nghiệp, kết nạp 1.334 đoàn viên mới; bồi dưỡng, giới thiệu 500 đoàn viên ưu tú và chọn, cử 150 ĐVTN tham dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 75 đồng chí được kết nạp Đảng.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, sự nhiệt tình, sáng tạo trong hoạt động, Bí thư Thị đoàn Vũ Thị Huyền Trang đã được Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, UBND thị xã Duy Tiên tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, vừa qua, chị Vũ Thị Huyền Trang vinh dự, tự hào là một trong 100 cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy