Cuối vụ, giá na Ba Sao giảm “nhiệt”

Na tại Ba Sao (Kim Bảng) được thu hoạch theo 2 vụ trong một năm, vào khoảng tháng 8 và tháng 10. Theo một số chủ hộ trồng na tại thị trấn Ba Sao, đây là thời điểm thu hoạch cuối vụ 1 trong năm, do vậy giá na đã giảm “nhiệt”.

Nếu như đầu vụ, na Ba Sao bán buôn tại vườn có giá dao động từ 35.000 – 40.000 đồng/kg tuỳ chất lượng; thì tới thời điểm hiện tại, giá giảm xuống còn 16.000 – 20.000 đồng/kg.

Na Ba Sao thời gian đầu vụ có giá 35-40 nghìn đồng/kg.

Gia đình ông Lê Quang Cảnh (tổ 6, thị trấn Ba Sao) có 4ha diện tích đất trồng na với khoảng 3.000 cây. Trung bình mỗi vụ gia đình ông thu hoạch 7 – 8 tấn na. Cũng theo ông Cảnh, na Ba Sao khá được ưa chuộng trên thị trường, nhiều thương lái từ Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình cũng đến đây để lấy na từ vài năm trở lại đây.

Các lái buôn từ khắp nơi đến nhập na về bán

Ông Trần Đức Vương (tổ 6, thị trấn Ba Sao) trồng khoảng 600 – 700 cây na, chia sẻ: Năm nay na Ba Sao được mùa, chất lượng quả khá tốt, quả sai, ngọt, dai và thơm nên đầu vụ gia đình ông bán được giá.


Sau khi thu hoạch tại vườn, những trái đã chín được người dân đem bán ngay dọc đường qua thị trấn Ba Sao

Khách qua đường thoả mái lựa chọn sản phẩm với giá cả phù hợp.

Khánh Trang

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy